Kết quả điều tra vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại TPHCM

Sáng 30/10, UBND quận 3, TPHCM thông tin về kết quả điều tra vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Căn cứ vào kết quả điều tra, UBND Quận 3, TPHCM kết luận chưa đủ cơ sở khoa học để xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.
UBND quận 3 giao Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; có nhân viên giao nhận và giám sát nhân viên cơ sở cung cấp suất ăn.
Đặc biệt, trường học bố trí phòng riêng biệt để phân chia, hâm nóng thức ăn, tránh bụi bặm, đồng thời định kỳ tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng nước phục vụ ăn uống trong nhà trường, vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.
Ket qua dieu tra vu viec nghi ngo doc thuc pham tai TPHCM
Một số học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn ngộ độc thực phẩm điều trị ở bệnh viện vào ngày 10/10. Ảnh CAND 
Riêng đối với Trường THPT Lê Quý Đôn, UBND quận 3 đề nghị đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chế biến của cơ sở cung cấp suất ăn sẵn đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến.
Ngoài ra, nhà trường bố trí phòng riêng, kín để phục vụ cho việc hâm nóng và phân chia thức ăn; vệ sinh sạch sẽ bàn ăn của học sinh trước và sau khi ăn; cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ lưu mẫu thực phẩm; nghiêm túc vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm căn tin, bếp ăn tập thể.
Hiện nay, Trường THPT Lê Quý Đôn đã tạm ngưng hoạt động căn tin nhà trường và tạm dừng phục vụ suất ăn bán trú từ ngày 14-10-2024 đến khi có kết luận từ các cơ quan chức năng.
Tới đây, Phòng Y tế quận sẽ chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căn tin tại các trường học trên địa bàn quận.
Trước đó, ngày 11/10, Sở Y tế TPHCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3).
Cụ thể, sau bữa ăn bán trú tại trường ngày 10/10, có 6 học sinh bị đau bụng, 2 trường hợp trong đó nôn ói. Sau đó, 5 em được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để theo dõi, 1 em nằm tại phòng y tế của trường.
Đến 17 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của các học sinh đã ổn định, tỉnh táo, khuyến cáo tiếp tục theo dõi tại bệnh viện trong vòng 24 giờ.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) phối hợp Trung tâm Y tế quận 3 điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, các học sinh trên đều ăn bữa trưa bán trú tại trường lúc 11h30 với món bún gạo xào thịt nướng, nem nướng và canh hẹ.
Suất ăn bán trú do 1 công ty tại quận 1 cung cấp. Thức ăn được chế biến sẵn và vận chuyển đến trường bằng xe tải vào khoảng 10 giờ sáng, sau đó phân phối theo từng khay, phục vụ tại phòng ăn của trường. Dụng cụ ăn uống được thu gom và mang về cơ sở để xử lý.
Tính đến ngày 14/10 không thấy các bệnh viện hoặc phòng khám báo có ca mới, cùng với các triệu chứng và cùng ăn trưa tại trường này. Trong quá trình nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 5 bệnh nhi không nôn ói và không tiêu lỏng nên Bệnh viện đa khoa Sài Gòn không thực hiện các xét nghiệm vi sinh và độc chất.
Mời độc giả xem video: Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua, độc tố Botulinum là chất kịch độc
 

Nâng cao chế độ cho các nghề, công việc nặng nhọc

Sáng 30/10, Hội thảo “Nâng cao kiến thức, giải pháp, chế độ chính sách cho các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trong môi trường lao động trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức tại Hà Nội.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng hiện nay, vấn đề đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của xã hội.
Nang cao che do cho cac nghe, cong viec nang nhoc
 PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Mai Loan.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét diện rộng trong vài ngày tới

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay, nhiệt độ giảm rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 4-5/11, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 5/11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng; vùng núi có thể xuất hiện rét đậm cục bộ.

Mien Bac se don dot ret dien rong trong vai ngay toi
Ảnh minh hoạ 

Trước khi đón không khí lạnh khá mạnh, dự báo từ nay đến ngày 3 và 4/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng vùng núi dưới 18 độ C. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Như vậy, từ nay đến khoảng 5/11, miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, trong đó đợt không khí lạnh sau sẽ khiến nền nhiệt hạ thấp, trời rét. Đây được xem là đợt rét diện rộng đầu tiên trong năm nay.

Còn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 4/11, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định, mùa đông năm nay rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 -1/2025.

Mời độc giả xem video: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh
 

Thông tin chính thức vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Cty Shinsung Vina

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bắc Giang, số người nhập viện sau tiệc 20/10 của Công ty TNHH Shinsung Vina ở Bắc Giang đã lên tới 83.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Shinsung Vina sau bữa tiệc ngày 20/10.

Thong tin chinh thuc vu nghi ngo doc thuc pham tai Cty Shinsung Vina
Công ty Shinsung Vina tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng 

Đọc nhiều nhất