Jennifer Phạm làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Hoa hậu Jennifer Phạm, á hậu Tú Anh… đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức tối 10/1/2026 tại Quảng Ninh.

Ngày 8/6, BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã tổ chức họp báo khởi động cuộc thi.

Sự kiện quy tụ dàn khách mời đông đảo: Á hậu Huyền My, người đẹp Đào Hà, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt là top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024: Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Á hậu 1 Huỳnh Kim Anh, Á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết.

hoa-hau-du-lich-vn-3.jpg
Đàm Vĩnh Hưng và nhiều sao Việt có mặt tại sự kiện. Ảnh: Trọng Vũ

Mang chủ đề "Việt Nam bừng sáng", mùa giải 2026 tiếp nối thành công từ các năm trước, hứa hẹn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Sau các dấu ấn đậm nét từ hành trình năm 2022 và 2024 - qua các địa danh nổi tiếng như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Sa Pa, Cẩm Phả…, cuộc thi đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến vùng biển đến gần hơn với trái tim người dân trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh có nhiều cuộc thi sắc đẹp bùng nổ hiện nay, NSND Quang Vinh - nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi cho rằng, Hoa hậu Du lịch Việt Nam luôn có sự khác biệt so với những cuộc thi sắc đẹp khác, ngay từ tên gọi đã nói lên tiêu chí và ý nghĩa của cuộc thi. "Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những người có tiềm năng trở thành Đại sứ Du lịch, vừa có sắc, vừa phải có khả năng truyền đạt những nội dung mình có về du lịch nhằm kích cầu nền kinh tế mũi nhọn nước nhà", ông chia sẻ.

Ngoài NSND Quang Vinh, thành phần ban giám khảo cuộc thi năm nay còn có: Luật sư Nguyễn Chiến - Chủ tịch Hội đồng cố vấn, MC Thảo Vân, Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Tú Anh, NSƯT Việt Anh.

hoa-hau-du-lich-vn-1.jpg
MC Thảo Vân và ê-kíp trong họp báo. Ảnh: Trọng Vũ
hoa-hau-du-lich-vn-7.jpg
NSƯT Việt Anh. Ảnh: Trọng Vũ
hoa-hau-du-lich-vn-8.jpg
Tú Anh, Jennifer Phạm đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Vũ

Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết cô từng đồng hành cùng Hoa hậu Du lịch Việt Nam trong vai trò MC và năm nay vinh dự được mời ở vị trí thành viên ban giám khảo. Trên cương vị này, nàng hậu mong muốn sẽ tìm được những gương mặt không chỉ xinh đẹp, còn phải giỏi ngoại ngữ, am hiểu về quê hương, yêu thương vẻ đẹp văn hóa, đất nước con người Việt Nam để giúp lan tỏa đến những bạn bè năm châu.

Á hậu Tú Anh chia sẻ, trong năm thứ hai đồng hành cùng cuộc thi, cô ấn tượng với các bạn sinh viên ngày càng xinh đẹp, giỏi giang và tự tin, hơn hẳn lứa thí sinh rụt rè như cô ngày trước. “Tôi đã là á hậu 12 năm rồi nên rất nhớ cảm giác nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, tỏa sáng trên sân khấu. Tôi mong các thí sinh sẽ cố gắng hết mình, dù đoạt giải hay không cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Khi đã là người của công chúng, các bạn sẽ lan tỏa được những điều tốt đẹp cho xã hội”, Tú Anh chia sẻ.

Chia sẻ trong buổi họp báo, ông Đàm Phương Anh - Trưởng BTC Hoa hậu Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi có tính chất, đặc trưng riêng. “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm nữ hoàng nhan sắc, mà còn tìm kiếm người truyền cảm hứng, một đại sứ văn hóa du lịch có khả năng kể chuyện Việt Nam bằng trái tim, khát vọng và chính hành động của mình trong thời đại mới”, ông nói.

hoa-hau-du-lich-vn-2.jpg
Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. Ảnh: Trọng Vũ
hoa-hau-du-lich-vn-4.jpg
Ảnh: Trọng Vũ

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng đến các thí sinh có quốc tịch Việt Nam hoặc người gốc Việt định cư sinh sống và làm việc ở nước ngoài; Có độ tuổi 18-28, chiều cao 1m65 trở lên, chưa qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình, chưa sinh con. Với những thí sinh đã đạt danh hiệu hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, đơn vị, tỉnh... các năm 2021-2024 được vào thẳng vòng bán kết.

Vòng sơ khảo khu vực miền Nam dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025, sơ khảo miền Bắc vào tháng 12/2015. Bán kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 27/12/2025. Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến được tổ chức vào tối 10/1/2026 tại Quảng Ninh với các phần thi: Trang phục Áo dài, Trang phục Áo tắm, Trang phục Dạ hội và Ứng xử.

Ban tổ chức sẽ tìm ra top 3 chung cuộc để trao danh hiệu Hoa hậu và Á hậu 1, Á hậu 2. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có các giải thưởng phụ: Người đẹp hình thể, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thời trang, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất và Người đẹp Áo dài Việt Nam.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2008, với vương miện thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau một thời gian tạm ngừng, cuộc thi trở lại năm 2022 và tổ chức định kỳ hai năm một lần từ đó đến nay. Tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, người đẹp Phạm Thị Ngọc Quỳnh đến từ Hải Dương đăng quang ngôi vị cao nhất, các danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Huỳnh Kim Anh và Lê Thị Ánh Tuyết.

Nguyễn Thị Lệ Hồng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2024

Nguyễn Thị Lệ Hồng đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2024 trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 29/11, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2024 đã diễn ra vào tối ngày 29/11 tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong không gian hoành tráng của sự kiện, ngôi vị cao nhất đã được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Lệ Hồng, đến từ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

BTC Hoa hậu Du lịch VN toàn cầu xin lỗi vì phát ngôn sốc

Trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu diễn ra tối 21/9 vừa qua tại Hải Phòng, ông Phạm Duy Khánh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã có phát biểu gây tranh cãi.

Phát biểu này nhanh chóng nhận phải nhiều chỉ trích của khán giả vì cơn bão số 3 (Yagi) vừa đổ bộ Hải Phòng gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước làn sóng dư luận, ông Phạm Duy Khánh đã có bài viết dài gửi lời xin lỗi và giải thích về phát ngôn gây hiểu lầm của mình: "Thực chất, câu Khánh định nói là “Chúng tôi rất vui mừng khi cuộc thi vẫn được diễn ra dù Hải Phòng vừa gặp một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ”.

Tuy nhiên, với cương vị trưởng BTC, tổng đạo diễn chương trình, Khánh đã bị quá phân tâm bởi trước giờ khai mạc, mưa xối xả gần một tiếng đồng hồ, vừa lo khách mời, lo sân khấu, lo cho thí sinh, lo cho các nghệ sỹ tham gia biểu diễn, lo điện đóm, sân khấu các thứ nên đầu óc căng như dây đàn. Đã thế, tờ giấy phát biểu Khánh đã in ra nhưng vì đi lại mưa gió nên bị ướt và nát hết, nên Khánh quyết định nói và đã xảy ra sự cố đáng tiếc này.

Đọc nhiều nhất

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Tin mới

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.