Gia Lai ghi nhận 3 người tử vong do mưa lũ, đoạn đầu cầu Quý Đức hư hỏng

Ngày 20/11, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Gia Lai, khiến cầu Quý Đức hư hỏng, giao thông chia cắt. Đến nay, đã có 3 trường hợp tử vong.

Cụ thể, ông H. mắc bệnh bại liệt không thể đi lại. Ngày 19/11, khi nước lũ dâng lên, ông H. té xuống giường và bị đuối nước. Lúc này ở nhà chỉ có ông H. và mẹ già yếu nên không ai trợ giúp. Trường hợp thứ 2 là ông B.V.H. tử vong trong nước lũ nhưng chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh.

7.jpg
Công an Gia Lai bất chấp nguy hiểm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đến nay tại Gia Lai, đã có 3 trường hợp tử vong trong đợt mưa lũ. Ngoài 2 trường hợp nói trên, trước đó tại làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến bà Đ.T.C. ( SN 1967) tử vong.

Từ rạng sáng 20/11, giao thông trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) đã bị chia cắt do nước lũ lớn đổ về. Đoạn đường khoảng 200m đã bị ngập cục bộ, nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng phải giăng dây phong tỏa, cấm các phương tiện qua lại.

pct-que.jpg
Cầu Quý Đức hư hỏng, giao thông chia cắt do nước lũ đổ về. Ảnh Văn Ngọc

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã cử lực lượng túc trực xuyên đêm tại khu vực trên nhằm theo dõi tình hình nước lũ trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ayun Pa và xã Ia Pa cũng như đi khu vực An Khê, Quy Nhơn…

Đến sáng 20/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai mưa đã giảm, nước rút chậm. Để giảm bớt thiệt hại cho dân, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tạm dừng phát điện Nhà máy Thủy điện An Khê để giảm lưu lượng chạy máy về sông Côn tỉnh Gia Lai.

Tạm dừng xả tràn hồ Ka Nak để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 515,32m và tạm dừng xả tràn hồ An Khê để tích dần về mực nước 429,3m nhằm giảm lũ cho hạ du sông Ba. Khi mực nước hồ Thủy điện Ka Nak đạt đến cao trình 515,32m và hồ Thủy điện An Khê đạt đến cao trình 429,3m, Công ty vận hành điều tiết duy trì mức nước với lưu lượng nước xả bằng lưu lượng nước về.

>>> Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại Đăk Lăk:

(Nguồn VTV)

Mưa lũ kéo dài gây ngập úng tại Gia Lai, nhiều điểm dân cư bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài từ nhiều ngày qua cùng với việc thủy điện xả lũ đã khiến mực nước các sông suối dâng cao, gây ngập ngầm tràn, chia cắt nhiều khu dân cư.

Tại ngầm tràn qua các thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du và khu vực thao trường (xã Pờ Tó) bị ngập sâu hơn 1 m khiến hơn 500 hộ dân bị cô lập.

Chính quyền các địa phương đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực tại 2 đầu ngầm tràn, không cho người dân di chuyển qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai ra Công điện khẩn ứng phó mưa lũ, phong toả đèo An Khê

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND khẩn cấp thực hiện ứng phó khẩn cấp với mưa đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động đới gió đông hoạt động mạnh qua khu vực, qua ảnh mây vệ tinh và ra đa cho thấy, mây gây mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh từ nay (ngày 19/11) đến sáng mai (20/11) khả năng đặc biệt lớn, sẽ gây ngập lụt diện rộng, một số nơi ngập sâu.

kiem-tra.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực vòng xoay Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Nguyễn Dũng

Mưa lũ lịch sử ở Gia Lai: Nhiều người tử vong, nhiều nơi vẫn bị chia cắt

Đợt mưa lũ kéo dài hai ngày qua ở Gia Lai đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Theo ghi nhận của phóng viên vào rạng sáng 20-11, mưa tại phía Đông tỉnh Gia Lai đã giảm nhẹ so với hôm trước. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nước lũ chưa có dấu hiệu rút.

Hiện trường vụ sạt lở khiến một người phụ nữ ở làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn tử vong
Hiện trường vụ sạt lở khiến một người phụ nữ ở làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn tử vong

Đọc nhiều nhất

Tin mới