Đức giải tán Quốc hội, chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 2

Quyết định giải tán Quốc hội được đưa ra sau nhiều tuần bất đồng giữa các đảng trong liên minh cầm quyền, dẫn đến bế tắc chính trị chưa từng có tại Đức.

Tổng thống Đức Frank-Walter ngày 27/12 đã chính thức ký quyết định giải tán Quốc hội Liên bang (Bundestag) và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào tháng 2/2025. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần bất đồng giữa các đảng trong liên minh cầm quyền, dẫn đến bế tắc chính trị chưa từng có tại Đức.

Duc giai tan Quoc hoi, chuan bi cho cuoc bau cu vao thang 2

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: DW

Trong bài phát biểu, Tổng thống Đức khẳng định bầu cử sớm là giải pháp đúng đắn cho nước Đức ở thời điểm khó khăn hiện tại bởi sự ổn định của 1 quốc gia đòi hỏi một chính phủ có khả năng hành động và đáng tin cậy trong quốc hội.

Việc giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm là một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử chính trị Đức, thể hiện những căng thẳng sâu sắc trong hệ thống chính trị của quốc gia này.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức vào ngày 23/2/2025. Các đảng phái chính trị sẽ bắt đầu chuẩn bị chiến lược tranh cử trong bối cảnh tình hình kinh tế quốc gia và các thách thức toàn cầu như khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu, vẫn là những vấn đề nổi cộm.

Kinh hãi nhà hàng dùng 'dầu nước bọt' chế biến đồ ăn cho khách

Sự việc bị phanh phui sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, hé lộ một thực tế đáng lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn trong ngành ẩm thực, đặc biệt là tại các quán ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kinh hai nha hang dung 'dau nuoc bot' che bien do an cho khach
Vụ bê bối vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang gây chấn động dư luận. Một quán lẩu địa phương bị cáo buộc tái chế dầu ăn thừa, hay còn gọi là "dầu nước bọt", từ các bàn tiệc của khách hàng để sử dụng lại. (Ảnh: Sohu, Ettoday, Singtao)

Nhìn lại thảm kịch rơi máy bay hơn 500 người thiệt mạng ở Nhật

Năm 1985, một trong những thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất xảy ra tại Nhật Bản. Chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines trên hành trình từ Tokyo đến Osaka đã bị rơi, khiến 520 người thiệt mạng.

Cho đến nay, đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nhật Bản cũng như thế giới.
Vào ngày 12/8/1985, chuyến bay JAL 123 của hãng Japan Airlines chở 524 người, trong đó có 509 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ Tokyo vào lúc 18h12 với điểm đến dự định là Osaka. Tuy nhiên, chỉ khoảng 40 phút sau khi cất cánh, máy bay bị rơi tại khu vực núi Takamagahara, cách Tokyo 100 km.

Nga bác cáo buộc can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ

Chủ tịch Hạ viện (Duma Quốc gia Nga) Vyacheslav Volodin cho biết cáo buộc rằng Nga triển khai “lực lượng lan truyền thông tin sai lệch và robot mạng” để can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Nga bac cao buoc can thiep bau cu giua ky My

Ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: Tass

“Đảng Dân chủ Mỹ lại vào cuộc, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Chúng tôi đã thấy điều tương tự vào năm 2016, khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ”, Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin viết trên mạng xã hội hôm nay, 7/11. “Các cử tri Mỹ không bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vì những vấn đề của họ. Họ nên tự chịu trách nhiệm.”

Đọc nhiều nhất

Tin mới