Đức dùng AI hỗ trợ chỉ huy dự đoán các hành động quân sự

Prometheon là một hệ thống chỉ huy đa lĩnh vực, dựa trên trí tuệ nhân tạo và cung cấp nhận thức tình huống theo thời gian thực cùng những hiểu biết dự đoán.

Lực lượng vũ trang Đức có thể sớm đạt được thành tựu mới trong việc lập kế hoạch nhiệm vụ với một hệ thống mới cung cấp bức tranh hoạt động thống nhất trên nhiều lĩnh vực, giúp các chỉ huy không chỉ thấy được những gì đang xảy ra hiện tại mà còn dự đoán được những thay đổi trước khi chúng xảy ra.

Minh họa về một trung tâm điều khiển giám sát nhiều đơn vị quân sự cùng một lúc. Ảnh: Aerodata AG

Hệ thống Prometheon của Aerodata AG thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến và hệ thống con để cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực trong tất cả các giai đoạn của một hoạt động, từ lập kế hoạch đến phân tích sau nhiệm vụ.

Nó được thiết kế để giúp việc hiểu thông tin tình báo quân sự dễ dàng hơn, tóm tắt và sắp xếp các dữ liệu liên quan nhằm tránh tình trạng quá tải thông tin, đồng thời cải thiện khả năng ra quyết định của các chỉ huy.

Hệ thống này cũng được xây dựng để xử lý thông tin trên mọi lĩnh vực hoạt động — trên bộ, trên biển, trên không, trong không gian và trên mạng — và để duy trì chức năng trong những thách thức không lường trước được.

"Prometheon tạo nền tảng cho khả năng nhận thức tình huống đa lĩnh vực trong thời gian thực và tăng cường chủ quyền thông tin trong các kịch bản hoạt động quan trọng về an ninh. Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu then chốt của các hoạt động giám sát và trinh sát hiện đại." Giám đốc điều hành của Aerodata, Neset Tükenmez, cho biết.

dai-tuong.jpg
Tư lệnh quân đội Đức sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ AI trong chỉ huy tác chiến.

Dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Aerodata cho biết các tính năng AI bổ sung của Prometheon có thể phát hiện các mô hình và dự đoán các diễn biến trong tương lai, giúp các lực lượng vũ trang lường trước những thay đổi trên chiến trường trước khi chúng xảy ra.

Khả năng này mang lại cho các nhà điều hành lợi thế trong việc giám sát và trinh sát, đồng thời cho phép họ phản ứng kịp thời trước những diễn biến quan trọng.

Công ty đã xác nhận rằng Prometheon đã được bàn giao cho các đối tác quốc phòng và triển khai trong các nhiệm vụ chiến đấu chưa được tiết lộ kể từ năm ngoái.

“Là một hệ thống phân tán gồm các hệ thống con tự cung tự cấp và được kết nối với nhau, giải pháp của chúng tôi đảm bảo khả năng liên lạc và phân phối thông tin mạnh mẽ trong thời gian thực”, Aerodata cho biết thêm.

Cận cảnh hệ thống Skyranger 30 được trao "Huân chương quân sự Đức"

Việc được trao "Huân chương quân sự" đảm bảo cho Rheinmetall - Công ty phát triển hệ thống phòng không tầm ngắn Skyranger 30 kiếm tiền đến năm 2035.

Skyranger 30 là hệ thống phòng không tầm ngắn được phát triển bởi Rheinmetall Air Defence, được giới thiệu lần đầu từ năm 2021. Nó được trang bị pháo xoay KCE-ABM 30 mm có khả năng bắn đạn nổ trên không có thể lập trình để tiêu diệt máy bay không người lái, trực thăng, máy bay bay thấp, tên lửa hành trình và đạn dẫn đường chính xác.

Quân đội Mỹ bị bẽ mặt khi thử nghiệm UAV thả lựu đạn tại Đức

Lần đầu tiên, Quân đội Mỹ công bố hình ảnh thử nghiệm UAV có khả năng thả lựu đạn, tuy nhiên phản hồi từ màn trình diễn này lại không mấy tích cực.

Tại trung tâm huấn luyện Grafenwoehr ở Đức, binh sĩ Mỹ đã tiến hành thử nghiệm một loại UAV cỡ nhỏ có khả năng thả lựu đạn M67. Hình ảnh do Quân đội Mỹ công bố cho thấy UAV dạng quadcopter tiếp cận mục tiêu mô phỏng và thả đạn nổ mảnh từ trên cao. Đây là lần đầu tiên UAV thả lựu đạn được trình diễn công khai trong huấn luyện của quân đội Mỹ.

drone-grenade-2023.jpg
Máy bay không người lái bốn cánh quạt của Lục quân Mỹ được trang bị cơ chế thả lựu đạn M67/M69, ghi nhận trong một bài thử nghiệm tại căn cứ Fort Bragg năm 2023. Ảnh: US Army.

Mỹ tập trận xe tăng tại Bulgaria, tăng cường răn đe của NATO ở Đông Âu

Lục quân Mỹ thực hành bắn đạn thật với xe tăng Abrams và Bradley nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, thể hiện cam kết phòng thủ tại Đông Âu.

Các lực lượng thiết giáp của Lục quân Mỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng binh chủng tại thao trường Novo Selo, Bulgaria, với sự tham gia của xe tăng chủ lực M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh NATO đang tăng cường hiện diện và khả năng răn đe dọc sườn phía Đông châu Âu.

Theo hình ảnh do Hệ thống Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng Mỹ (DVIS) công bố, ngày 24/1/2026, binh sĩ thuộc Đại đội Charlie, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 16 - nằm trong biên chế Lữ đoàn tác chiến thiết giáp số 1 của sư đoàn - đã thực hành cơ động hiệp đồng, bắn hỏa lực trực tiếp và chỉ huy - kiểm soát trong điều kiện chiến trường sát thực tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới