Đến nha sĩ kiểm tra đơn giản, tá hỏa phát hiện nhiễm trùng có thể tử vong

Nhận thấy có khối u lạ trên bàn tay, chàng trai không ngờ mình đã mắc phải bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng sau khi đến nha sĩ kiểm tra đơn giản.

Chàng trai 27 tuổi người Canada đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm nội tâm mạc. Đây là bệnh nhiễm trùng thường xảy ra khi vi khuẩn đi vào máu, gắn vào nội mạc cơ tim và làm các van tim bị tổn thương.
Các chuyên gia y tế ở Vancouver tin rằng, có vi khuẩn đã kích hoạt mạch máu phình ra hoặc phình mạch trong tay. Họ cho rằng, bệnh viêm nội tâm mạc có thể xảy ra sau khi chàng trai kia đến nha khoa gần đây. Nơi đó, nha sĩ đã phát hiện vi khuẩn có hại trong miệng của anh và chính vi khuẩn này đã chạy đến tim.
Các chuyên gia đại học British Columbia đã công bố trường hợp này trên Tạp chí Y học New England có uy tín. Trong tạp chí có ghi, chàng trai này ban đầu đã phàn nàn về một đốm đỏ trên bàn tay, nhưng trong vòng 2 tuần đốm đỏ đã biến thành một khối u, phồng lên và chuyển thành màu xanh lam.
Vết thương này đã khiến anh đau đớn, sau đó, anh đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế tại một bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy anh không ngừng sốt cao, sức ăn giảm mạnh, đồ mồ hôi vào ban đêm trong suốt 6 tuần.
Chàng trai 27 tuổi, người Canada đã bị nổi cục u bất thường ở bàn tay. (Ảnh: Internet).
Chàng trai 27 tuổi, người Canada đã bị nổi cục u bất thường ở bàn tay. (Ảnh: Internet). 
Tiến sĩ Bashaar Alibrahim và tiến sĩ George Wharmby đã chia sẻ trên tạp chí rằng chàng trai đã bị sụt 12kg trong suốt quá trình bị bệnh. Cuộc kiểm tra xét nghiệm đã ghi nhận ở những khu vực mô chết trong lách và thận trái, có chỗ đã bị nhiễm bệnh trên van động mạch chủ, nơi điều hòa lưu lượng máu từ tim vào động mạch chính.
Sau khi xét nghiệm mẫu máu của bệnh nhân thì bác sĩ xác nhận dương tính với vi khuẩn Streptococcus salivarius (vi khuẩn có trong răng miệng). Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán anh ta bị viêm nội mạc do vi khuẩn. Mỗi năm, có khoảng 30.000 người mắc bệnh này ở Anh và Mỹ.
Viết trên tạp chí, các chuyên gia y tế cho rằng có khả năng chàng trai kia vệ sinh răng miệng không tốt, cộng thêm cuộc kiểm tra nha khoa gần đây mới dẫn đến sự nhiễm trùng.
Một số trường hợp do chảy máu hoặc viêm nướu trong răng, hay thậm chí quá trình điều trị nha khoa thường lệ cũng có thể gây ra việc lây lan vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng tim, và bệnh này có thể gây tử vong. Trong trường hợp này, anh ta đã dùng thuốc kháng sinh để làm sạch nhiễm trùng trong 2 ngày, nhưng sau đó anh cần phải phẫu thuật để điều trị phình mạch và thay van động mạch chủ.

Những điều cần biết về bệnh nhiễm trùng máu rất nguy hiểm

(Kiến Thức) - Bệnh nhiễm trùng máu là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Tỉ lệ tử vong của những người nhiễm trùng máu bị biến chứng sốc nhiễm khuẩn rất cao, từ 40-60%.

PGS, TS, BS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết: "Bệnh nhiễm trùng máu là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, tỉ lệ trẻ và trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng máu dẫn tới sốc nhiễm khuẩn ngày càng gia tăng. Điều đáng nói là tỉ lệ tử vong của những người nhiễm trùng máu bị biến chứng sốc nhiễm khuẩn rất cao, từ 40-60%".

2 tháng hồi sinh của chàng trai thủng tạng, truyền 5 lít máu

Chàng trai 23 tuổi nhập viện trong tình trạng thủng tạng, sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong rất cao.

Trong hơn 2 tháng điều trị tại BV Bạch Mai, đã có lúc Trần Ngô Bạch Châu (23 tuổi, Vạn Ninh, Khánh Hòa) chỉ còn da bọc xương với cân nặng 40kg, tiên lượng hết sức dè dặt. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các thầy thuốc cùng chế độ nuôi dưỡng đặc biệt, Châu đã hồi sinh.

Nhiềm trùng máu: Căn bệnh có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ

Dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng máu thường là sốt cao, ớn lạnh, nôn mửa, chóng mặt và tim đập nhanh. Tuy nhiên, có trường hợp lại chỉ một vết xước nhỏ đã có thể gây tử vong.

Đối mặt với cái chết chỉ vì... một vết xước nhỏ

Đọc nhiều nhất

Tin mới