Đại tướng Mỹ đưa ra tuyên bố mới về vùng Greenland

Đại tướng Mỹ đưa ra tuyên bố mới về vùng Greenland

Đại tướng Christopher G. Cavoli, Tư lệnh lực lượng liên quân tại châu Âu cho rằng, Greenland có vai trò cực kỳ quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và việc Washington tăng cường hiện diện ở đây là cần thiết.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách kiểm soát Greenland, thì mới đây Tướng Lục quân Mỹ Christopher G. Cavoli, Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu (SACEUR) và là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ cho biết, hòn đảo lớn này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ảnh: @ndtv.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách kiểm soát Greenland, thì mới đây Tướng Lục quân Mỹ Christopher G. Cavoli, Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu (SACEUR) và là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ cho biết, hòn đảo lớn này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ảnh: @ndtv.
Ông Cavoli cho biết, vấn đề vị trí địa lý của Greenland khiến nó là nơi quan trọng để theo dõi tàu ngầm Nga, trước khi các phương tiện này đi vào Đại Tây Dương hoặc gây nguy hiểm cho vùng Bờ Đông nước Mỹ. Ảnh: @CIA.gov.
Ông Cavoli cho biết, vấn đề vị trí địa lý của Greenland khiến nó là nơi quan trọng để theo dõi tàu ngầm Nga, trước khi các phương tiện này đi vào Đại Tây Dương hoặc gây nguy hiểm cho vùng Bờ Đông nước Mỹ. Ảnh: @CIA.gov.
Christopher G. Cavol nhận định: “Việc tiếp cận không phận và không gian vùng nước ở Greenland là vô cùng quan trọng đối với nước Mỹ”. Ảnh: @Russian Navy.
Christopher G. Cavol nhận định: “Việc tiếp cận không phận và không gian vùng nước ở Greenland là vô cùng quan trọng đối với nước Mỹ”. Ảnh: @Russian Navy.
Theo Christopher G. Cavol, điểm mấu chốt là có khe hở ranh giới phía Tây giữa Greenland, Iceland, Vương quốc Anh (gọi tắt là vùng GIUK). Ảnh: @ALEXANDER NEMENOV.
Theo Christopher G. Cavol, điểm mấu chốt là có khe hở ranh giới phía Tây giữa Greenland, Iceland, Vương quốc Anh (gọi tắt là vùng GIUK). Ảnh: @ALEXANDER NEMENOV.
GIUK là vùng nước mà các tàu ngầm từ Hạm đội phương Bắc của Nga ở Murmansk đi lên rồi đi xuống qua khe hở đó. Murmansk là nơi có một số tàu ngầm hiện đại nhất của Nga đang hoạt động, trong đó có Tàu ngầm lớp Yasen-M chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: @Ministry of Defense of Russia.
GIUK là vùng nước mà các tàu ngầm từ Hạm đội phương Bắc của Nga ở Murmansk đi lên rồi đi xuống qua khe hở đó. Murmansk là nơi có một số tàu ngầm hiện đại nhất của Nga đang hoạt động, trong đó có Tàu ngầm lớp Yasen-M chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: @Ministry of Defense of Russia.
Thực tế, mối đe dọa từ tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương lớn đến mức vào năm 2021, Hải quân Mỹ đã thành lập một nhóm tác chiến chống tàu ngầm chuyên dụng, bao gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Nhóm có tên chính thức là Nhóm tác chiến Greyhound. Ảnh: @Ministry of Defense of Russia.
Thực tế, mối đe dọa từ tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương lớn đến mức vào năm 2021, Hải quân Mỹ đã thành lập một nhóm tác chiến chống tàu ngầm chuyên dụng, bao gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Nhóm có tên chính thức là Nhóm tác chiến Greyhound. Ảnh: @Ministry of Defense of Russia.
Hoạt động của tàu ngầm Nga ngày càng tăng đã làm dấy cảnh báo rằng, Bờ Đông nước Mỹ cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn cho các tàu và tàu ngầm thuộc lực lượng hải quân Mỹ. Ảnh: @Ministry of Defense of Russia.
Hoạt động của tàu ngầm Nga ngày càng tăng đã làm dấy cảnh báo rằng, Bờ Đông nước Mỹ cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn cho các tàu và tàu ngầm thuộc lực lượng hải quân Mỹ. Ảnh: @Ministry of Defense of Russia.
Không riêng gì Mỹ, giá trị của vùng GIUK cũng không hề bị Nga bỏ qua. Vào năm 2019, nước này đã triển khai cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, đưa ít nhất 10 tàu ngầm từ Murmansk đi qua khu vực này. Ảnh: @World GeoDemo.
Không riêng gì Mỹ, giá trị của vùng GIUK cũng không hề bị Nga bỏ qua. Vào năm 2019, nước này đã triển khai cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, đưa ít nhất 10 tàu ngầm từ Murmansk đi qua khu vực này. Ảnh: @World GeoDemo.
Hãng tin NRK của Na Uy đưa tin:” Mục tiêu của Nga là muốn chứng tỏ rằng, họ có khả năng tiếp cận vùng Bờ Đông nước Mỹ”. Ảnh: @Warsaw Institute.
Hãng tin NRK của Na Uy đưa tin:” Mục tiêu của Nga là muốn chứng tỏ rằng, họ có khả năng tiếp cận vùng Bờ Đông nước Mỹ”. Ảnh: @Warsaw Institute.
Ngoài ra, tàu ngầm Nga cũng có thể tràn vào GIUK và vùng biển ngoài khơi Na Uy trong tư thế phòng thủ để ngăn tàu ngầm, tàu chiến mặt nước của Mỹ tiến về phía bắc nếu có xảy ra khủng hoảng, cũng như giúp bảo vệ các cảng hải quân chiến lược của Nga trên Biển Barents, các tàu tên lửa đạn đạo Nga. Ảnh: @Paul Honnick/Space Force.
Ngoài ra, tàu ngầm Nga cũng có thể tràn vào GIUK và vùng biển ngoài khơi Na Uy trong tư thế phòng thủ để ngăn tàu ngầm, tàu chiến mặt nước của Mỹ tiến về phía bắc nếu có xảy ra khủng hoảng, cũng như giúp bảo vệ các cảng hải quân chiến lược của Nga trên Biển Barents, các tàu tên lửa đạn đạo Nga. Ảnh: @Paul Honnick/Space Force.
Việc tàu ngầm Nga đi vào vùng GIUK giúp Nga có thể cô lập các đồng minh NATO ở Bắc Âu khỏi sự hỗ trợ của hải quân, nếu có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào xuất hiện. Ảnh: @medact.
Việc tàu ngầm Nga đi vào vùng GIUK giúp Nga có thể cô lập các đồng minh NATO ở Bắc Âu khỏi sự hỗ trợ của hải quân, nếu có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào xuất hiện. Ảnh: @medact.
Với tất cả cân nhắc ở trên, Christopher G. Cavoli nói với các thượng nghị sĩ rằng, nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại Greenland thì đó là một viễn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: @eurasiantimes.
Với tất cả cân nhắc ở trên, Christopher G. Cavoli nói với các thượng nghị sĩ rằng, nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại Greenland thì đó là một viễn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: @eurasiantimes.
Mời Quý Độc giả cùng xem video: Vai trò nổi bật của căn cứ Mỹ ở Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc. Nguồn video: @Báo VietNamNet.

GALLERY MỚI NHẤT