Cứu sống cháu bé ở Quảng Trị nuốt phải cây đinh vít xoắn nhọn

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành nội soi, gắp thành công cây đinh vít xoắn nhọn nằm sâu trong đường tiêu hoá cháu bé 34 tháng tuổi.

Ngày 16/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa thực hiện cấp cứu, cứu sống một cháu bé nuốt phải cây đinh vít xoắn nhọn.

Trước đó, chiều 15/3, bệnh nhi H.P.H (34 tháng tuổi, ngụ thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sau khi phát hiện cháu nuốt phải đinh vít.

Cuu song chau be o Quang Tri nuot phai cay dinh vit xoan nhon
 Cây đinh vít xoắn nhọn nằm sâu trong đường tiêu hoá cháu bé.

Tại đây, bệnh nhi được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành khám và chỉ định chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng. Kết quả phát hiện dị vật nằm trong đường tiêu hóa, có kích thước 24,15mm. 

Ngay sau đó, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp đã nhanh chóng hội chẩn, phối hợp với khoa Thăm dò chức năng tiến hành nội soi gắp dị vật thành công. 

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, chuẩn bị được xuất viện.

Nghiên cứu mới: Dầu ô liu kết hợp bánh mì giúp tăng tuổi thọ

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa JAMA cho thấy, những người tiêu thụ nhiều bơ có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn, trong khi tiêu thụ dầu ô liu lại có tác dụng ngược lại.

Theo VOV, các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng, chỉ cần thay thế bơ bằng dầu ô liu khi ăn bánh mì, tuổi thọ con người có thể được cải thiện đáng kể.

Theo một nghiên cứu do Trường Y Harvard tiến hành, thay thế bơ bằng dầu ô liu khi ăn bánh mì có liên quan đến việc tăng tuổi thọ. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích tác động của chế độ ăn lên tuổi thọ của người Mỹ trưởng thành.

Bộ Y tế họp khẩn: 40.000 ca nghi sởi, 5 người tử vong

Bệnh sởi lây lan nhanh, một người mắc có thể lây cho 12 - 18 người, có thể lây chéo tại bệnh viện, ngoài cộng đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi sởi, 5 trường hợp tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, chiều 15/3 Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn "Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống bệnh sởi".

Lợi ích bất ngờ của trà xanh với sức khỏe, làm đẹp

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, là thức uống phổ biến, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sắc đẹp.

Trà xanh (chè xanh) là lá của cây trà xanh chưa qua chế biến. Có rất nhiều loại trà xanh nhưng tùy theo điều kiện trồng trọt mà phương pháp canh tác sẽ khác nhau. Không giống như các loại trà khác, trà xanh không được lên men mà sản xuất theo phương pháp dùng nhiệt độ cao để sấy khô. Nhờ quá trình sản xuất này mà trà xanh vẫn giữ được các phân tử quan trọng là polyphenol.

Đọc nhiều nhất

Tin mới