Cô giáo đánh trẻ bôm bốp ở Hà Nội đã bị nghỉ việc

(Kiến Thức) - Bà Phạm Thị Lan Hương - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cháu bé bị cô giáo trông trẻ đánh. Hiện giáo viên này đã bị cho nghỉ việc. 

Tối ngày 26/8, bà Phạm Thị Lan Hương - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn xác nhận và cho biết trên địa bàn xã Hiền Ninh vừa xảy ra vụ một cháu bé bị cô giáo trông trẻ đánh.
Theo bà Hương, địa điểm xảy ra vụ việc là cơ sở trông trẻ tư thục có tên “Ngôi nhà tuổi thơ”. Người phụ nữ có hành vi nhồi nhét thức ăn, đánh một bé trai hơn 2 tuổi tên là Hoàng Ngọc A. (24 tuổi), người này có đủ bằng cấp, hành nghề trông giữ trẻ gần 2 năm nay. Tuy nhiên tháng 3/2018 mới chuyển về cơ sở trên để làm việc.
Co giao danh tre bom bop o Ha Noi da bi nghi viec
 Hình ảnh cô giáo anh nhồi nhét thức ăn và bế cháu B., ra phía cửa để chuẩn bị đánh lên người cháu. Ảnh cắt từ clip.
Ngoài ra bà Hương cho biết thêm, ngay khi nắm được vụ việc phía Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã chủ động liên hệ với cơ sở trông trẻ Ngôi nhà tuổi thơ để làm việc. Phía cô A. giải trình rằng, sự việc xảy ra vào chiều 21/8, khi cô này cho các cháu ăn dặm, cuối buổi, thấy bé trai ăn chậm cô bón cho cháu bé nhưng cháu lại nhè ra nên cô tiếp tục bón vào. Khi cháu bé khóc, cô A. bế cháu ra ngoài đánh hai cái vào mông.
“Sau khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở đã cho cô Ngọc A. làm giải trình và cùng cô này đến nhà cháu bé xin lỗi gia đình. Hiện cô Ngọc A. đã bị chủ cơ sở cho nghỉ việc, còn cháu bé sức khỏe ổn định không ảnh hưởng gì.
Cơ sở có có hai nhóm lớp với tổng số 30 cháu đang theo học cả ngày, độ tuổi các cháu từ 2-3 tuổi. Công an cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc”, bà Hương thông tin.
Trước đó, phản ánh với PV, anh Hoàng Tuấn V. (Hà Nội, chú của cháu bé) cho hay, cháu mình là bé Nguyễn Gia B. (hơn 2 tuổi) bị cô giáo ở cơ sở trông trẻ tư thục tại xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) nhồi nhét thức ăn và đánh đập.
Kèm theo đó là hình ảnh camera giám sát tại cơ sở trông trẻ ghi lại rõ, cảnh nữ giáo viên mặc bộ quần áo màu tím liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng cháu B., khi thấy bé nôn và khóc, cô giáo này tiếp tục lôi cháu ra cửa đánh.

Tại sao hơn 10 cô giáo mầm non ở Nghệ An quỳ khóc?

Clip xuất hiện trên mạng xã hội quay cảnh hơn 10 giáo viên mầm non quỳ khóc xin cơ quan chức năng không đóng cửa trường học đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sự việc bắt đầu vào sáng 12/6, khi đoàn công tác thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đến làm việc, yêu cầu nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ (thuộc công ty Minh Sang) - tạm dừng tất cả mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Chủ cơ sở mầm non bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: 'Tôi sai rồi'!

“Khi tôi đến nơi, bà Hồng đã khóc và nói: "Tôi xin lỗi anh Công. Tôi sai rồi!". Bà này không hề chối cãi hành vi sai trái của mình”, Phó Chủ tịch UBND phường Chính Gián kể lại vụ bạo hành trẻ ở nhóm lớp mẹ Mười.

Hơn 200 cơ sở mầm non trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng) được triệu tập vào chiều 23/5 để nhắc nhở, chấn chỉnh sau vụ bạo hành trẻ em ở nhóm lớp mẹ Mười.

Bên trong công trường hầm đường bộ nghìn tỷ nối Bình Định - Phú Yên

Hàng trăm kỹ sư, công nhân đến từ mọi miền đất nước đang thi công nước rút hầm đường bộ xuyên đèo Cù Mông nhằm rút ngắn khoảng cách giữa Bình Định và Phú Yên.

Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen

Dự án hầm đường bộ xuyên đèo Cù Mông dài hơn 6,6 km, trong đó phần hầm dài gần 3 km với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) và BT (đầu tư - chuyển giao). Trước đó, quá trình thực hiện dự án hầm đèo Cả (Phú Yên), chủ đầu tư tiết giảm hơn 4.000 tỷ đồng và sử dụng phần vốn này để đầu tư xây hầm đường bộ qua đèo Cù Mông.

Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-2
Sau gần 3 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đào và gia cố hai ống hầm. Hiện hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị gấp rút hoàn thành công tác đổ bê tông vỏ ống hầm khai thác phía tây (hoàn thành 80% khối lượng bê tông vỏ hầm), lắp đặt thiết bị và đường dẫn.
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-3
Tuyến hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm qua núi của Nhật Bản và các tiêu chuẩn khác của Việt Nam. Hàng trăm kỹ sư, công nhân dồn sức chia làm nhiều mũi thi công đảm bảo về đích đúng tiến độ đề ra. 
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-4
Công trình quy mô tương tự hầm đèo Cả (hai ống hầm cách nhau 30 m, mỗi ống rộng gần 10 m, bao gồm 2 làn ôtô, dải an toàn, đường bảo dưỡng). Giai đoạn một sẽ hoàn thiện một ống hầm để khai thác 2 chiều, ống còn lại dùng làm hầm lánh nạn và hoàn thiện giai đoạn tiếp theo. Ảnh chụp cảnh công nhân gia cố mái hầm.
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-5
Bên trong công trình dài hun hút, nhiều nhóm công nhân chia làm các mũi lắp đặt lớp phòng nước đi trước, 5 mũi đổ bê tông vỏ hầm cần mẫn làm việc.
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-6
Trao đổi với Zing.vn, ông Cao Văn Nghĩa, Phó giám đốc Ban quản lý dự án hầm Cù Mông, cho hay khác với nhiều tuyến hầm xuyên đèo khác trong nước, đơn vị tư vấn Nippon Koei (Nhật Bản) lập dự án khảo sát đã phát hiện địa chất nơi đây có nhiều đới đứt gãy. Hình ảnh ghi lại cảnh công nhân hàn xì thi công hệ thống thoát nước trong hầm. "Để tránh những đới đứt gãy địa chất lớn, chúng tôi buộc phải thi công theo đường cong vòng cung nhằm giảm thiểu hiện tượng sụt trượt đất, đá", ông Nghĩa nói. 
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-7

"Kết thúc dự án hầm đèo Cả, tôi được nhà thầu tiếp tục đưa ra tham gia hầm xuyên đèo Cù Mông. Đây là niềm vinh dự lớn của đời tôi, sau này con cái lớn lên biết mình từng góp sức thi công những đường hầm tầm cỡ miền Trung có lẽ chúng nó tự hào lắm", ông Lê Văn Trung (ngụ Phú Yên) thổ lộ.

Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-8
Nhóm công nhân vào hầm thi công hàn gia cố mái. Hiện các hạng mục phục vụ vận hành khai thác như trung tâm điều hành giao thông, trạm thu phí, hệ thống xử lý nước thải, các trạm biến áp cấp điện vận hành cũng đang được gấp rút triển khai và hoàn thành trước tháng 11/2018.
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-9
Nhóm kỹ sư, công nhân thi công lắp đặt hệ thống điện trên mái vòm. Các nhà thầu đang tập trung lắp đặt hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn, quản lý vận hành khai thác. Dự kiến việc lắp đặt thiết bị hoàn thành trong tháng 11 để vận hành thử trước khi hầm chính thức thông xe.
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-10
Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi hoàn thành, hầm Cù Mông có vai trò kết nối, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông trên "cung đường đen" quốc lộ 1 đoạn giữa Bình Định và Phú Yên, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực này phát triển đột phá. 
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-11

Dự án hầm xuyên đèo Cù Mông có hai đường dẫn phía bắc đầu Bình Định và phía nam Phú Yên với tổng chiều dài hơn 4 km. Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành, tuyến hầm này sẽ rút ngắn quãng đường (thay vì đi đường vòng hơn 9 km so với hiện nay), góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Hầm đèo Cù Mông sẽ được đưa vào vận hành khai thác trước Tết Nguyên đán 2019.

Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-12
Bình đồ tuyến hầm xuyên đèo Cù Mông chạy theo hình vòng cung. Ngày 26/9/2015, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các tỉnh Bình Định, Phú Yên khởi công xây hầm đường bộ xuyên đèo này.
Ben trong cong truong ham duong bo nghin ty noi Binh Dinh - Phu Yen-Hinh-13
Đèo Cù Mông, nối ranh giới hai tỉnh Bình Định và Phú Yên trên quốc lộ 1. Ảnh: Google Maps. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.