Chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho 21 bị án

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.

Theo đề nghị của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 12/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định ân giảm án tử hình cho 21 bị án.

21 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài, được ân giảm từ án tử hình xuống tù chung thân.

Ân giảm án tử hình là thẩm quyền của Chủ tịch nước giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù chung thân, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Chính sách này nhằm mở ra cho những người có án tử khả năng ăn năn hối cải, cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội.

Chu tich nuoc an giam an tu hinh cho 21 bi an

Ngày 3/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an). Ảnh: TTXVN.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm, hình phạt tử hình được giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác, bản án tử hình được thi hành.

Ngoài ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước có thẩm quyền quyết định đặc xá. Đây là hình thức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án.

Thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, Chủ tịch nước đã 7 lần quyết định về đặc xá nhân ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, tổng cộng đã đặc xá cho hơn 87.000 người.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đặc xá năm 2018, đã đặc xá cho hơn 3.000 người, chỉ có 2 người tái phạm.

Ông chủ quán đeo 200 cây vàng suốt 10 năm, "chiều khách" khó ai sánh bằng

Vợ chồng ông chủ quán ốc ở quận 3 (TP HCM) không chỉ thu hút khách hàng do sở thích đeo vàng đầy người mà còn bởi cách "chiều khách" khó ai sánh bằng.

Ong chu quan deo 200 cay vang suot 10 nam,
 Vợ chồng chị Loan và anh Dững - chủ quán ốc L. ở phường 1 (quận 3, TP HCM) được nhiều người biết đến khi đeo trên người gần 200 cây vàng. Ảnh: Dân Việt

Chính thức: 3.026 phạm nhân được đặc xá năm 2021

Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.035 người, trong đó 3.026 phạm nhân đang chấp hành án và chín người đang được tạm đình chỉ hoặc hoãn chấp hành án.

Ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá năm 2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2021.
Theo quyết định, có tổng cộng 3.035 người đủ điều kiện được đặc xá, trong đó 3.026 phạm nhân đang chấp hành án, ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án và sáu người đang được hoãn chấp hành án.

15 trường hợp sẽ không được đề nghị đặc xá trong năm 2022

Vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 766/2022/QĐ-CTN việc đặc xá năm 2022, trong đó có quy định về 15 trường hợp không được đề nghị đặc xá.

1. Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ; tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự;

Đọc nhiều nhất

Tin mới