Ngày 6/11, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, 2 bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum do ăn pate Minh Chay (sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Lối Sống Mới) đã xuất viện sau gần 100 ngày được điều trị tích cực.
Chiều tối 11/9, TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đã tiếp nhận thêm một trường hợp ngộ độc Botulinum sau khi sử dụng pate Minh Chay.
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Giám đốc Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới - cho biết Công ty sẽ chủ động phối hợp để xác minh, làm rõ vụ việc, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), mặc dù đã có cảnh báo nhưng vẫn có thêm một bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn Pate Minh Chay. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều người dân chưa được tiếp cận đầy đủ với thông tin; và sản phẩm Pate Minh Chay vẫn chưa được thu hồi hết.
Chiều 8/9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Minh Hùng, Cục Phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, chỉ trong hơn 1 tháng (từ 1-7), công ty sản xuất pate Minh Chay đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm.
Hiện DN đã bị định chỉ sản xuất, đình chỉ hiệu lực công bố sản phẩm để khắc phục sự cố, thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, còn có truy tố hay không thì phải đợi cơ quan công an điều tra.
(Kiến Thức) - Vụ ngộ độc pate Minh Chay dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội khi đơn vị này cấp giấy phép cho Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới, sản phẩm Pate Minh Chay cũng do Công ty này công bố sản phẩm.
“Ai chịu trách nhiệm vụ ngộ độc pate Minh Chay?” - đó là câu hỏi đã được phóng viên đặt ra tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/9. Khi vụ ngộ độc xảy ra khiến hàng chục bệnh nhân nhập viện, các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc, song người dân vẫn chưa rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Lúc này, vấn đề có hay không sự chồng chéo trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm lại được đặt ra.
Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng mỗi bộ lại quản lý một nhóm hàng khác nhau.
"Quá trình sản xuất có thể xảy ra sự cố từ khâu nguyên liệu, vận hành nên việc cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, rồi xảy ra vấn đề là chuyện có thể", ông Nguyễn Như Tiệp nói.
(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ CA giao cho Công an TP. Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc và tập hợp báo cáo vụ ngộ độc pate Minh Chay. Nếu có đủ căn cứ khởi tố vụ việc để điều tra.
Gần một tuần sau khi Bộ Y tế cảnh báo khẩn pate Minh Chay nhiễm độc tố khiến nhiều người bị ngộ độc, hiện cơ sở sản xuất của thương hiệu này đã đóng cửa, dán niêm phong.
Tính mạng bao người đang ngàn cân treo sợi tóc vì ăn pate Minh Chay, cơ quan chức năng cần điều tra ngay xem đây là hành vi vô ý hay cố tình đầu độc đồng bào mình.
Người dân nếu đã mua sản phẩm Pate Minh Chay thì phải ngưng, không được sử dụng; bảo quản riêng biệt, không được trộn lẫn với thực phẩm khác, nhất là các đồ hộp sử dụng trong gia đình, chờ cơ quan chức năng đến thu hồi.
(Kiến Thức) - Liên quan đến sự cố ngộ độc thực phẩm, đại diện nhãn hàng pate Minh Chay đã chính thức gửi lời xin lỗi chân thành tới người tiêu dùng và khách hàng.
Hiện tại, đã có gần 20 người sử dụng pate Minh Chay xuất hiện triệu chứng, phải đến khám tại các bệnh viện. Đã có ít nhất 10 người diễn tiến sức khỏe nặng, thậm chí có người bị liệt toàn thân.
(Kiến Thức) - Hai vợ chồng ở Hà Nội bị ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang được điều trị Tại Bệnh viện Bạch Mai bằng thuốc giải độc nhập khẩu cấp tốc từ Thái Lan.
(Kiến Thức) - Sau vụ 9 người ngộ độc sau khi sử dụng Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, thì ngoài việc bồi thường thiệt hại sức khỏe cơ sở sản xuất này có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mặc dù cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH hai thành viên Lối sống ngừng sản xuất pate Minh Chay từ 20/8 nhưng công ty này kéo dài thời gian sản xuất thêm 8 ngày.
(Kiến Thức) - Bên cạnh Pate Minh Chay, Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống còn sản xuất Pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri,… và mở một chuỗi nhà hàng tại Mã Mây (Hà Nội) chuyên kinh doanh món ăn chay.