Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sau sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
"Đồng ý rủi ro là miễn trách nhiệm dân sự. Nhưng cần quy định trường hợp nào, bao nhiêu lần sai sót. Chứ nếu để 10 lần nghiên cứu, 7-8 lần sai sót mà vẫn miễn trách nhiệm thì không được", đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.
Quốc Hội tiếp tục bàn về việc tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo; các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Theo ĐBQH Phan Xuân Dũng, cần có cơ chế, chính sách đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tạo điều kiện cho Ninh Thuận thực hiện sứ mệnh của mình trong đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân.
Các đại biểu tiếp tục làm rõ việc quyền hạn của Chủ tịch UBND các cấp, trong đó đề xuất hướng trao quyền mạnh mẽ hơn nữa cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực.
Đề xuất bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho người thực hiện trong hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng khẳng định, đây là bước đi cần thiết nhằm tránh tình trạng trì trệ vì lo ngại rủi ro.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, về mục tiêu tăng trưởng 8%, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo…
Thủ tướng cho biết khi bỏ công an cấp huyện, một số sẽ được điều lên tỉnh, đa số còn lại xuống cơ sở. Dân ở cơ sở, xã, phường, phải tăng cường cơ sở để lo cho dân.
Sáng 14/2, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội Tờ trình về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, khi sắp xếp tổ chức bộ máy có những người nghỉ vì trách nhiệm, vì xu hướng chung chứ không phải vì nhìn thấy đồng tiền.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tinh gọn để tiết kiệm tiền là một phần, quan trọng hơn cả là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, đưa đất nước phát triển, nâng cao đời sống nhân dân mới là điều mong mỏi nhất.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sắp xếp để bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh. Phải chọn được người tinh hoa, người tài, người có đủ năng lực, phẩm chất để phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.
Để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, trong lần sửa đổi này, tập trung chủ yếu vào các quy định về cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, do đó tăng trưởng GDP cả nước cần đạt 8% trở lên.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.