Mỹ và các đối tác đang phát triển loại vũ khí tấn công tầm xa giá rẻ, trong đó có tên lửa-bom có tầm bắn tới 463 km, với giá thành rẻ chỉ bằng 1/5 tên lửa hành trình như Storm Shadow/SCALP-EG.
Trong 10 năm có mặt tại đất nước Afghanistan, tại sao Liên Xô không thể bình định được các nhóm quân nổi dậy, vậy đâu là nguyên nhân cho thất bại của Moscow tại mảnh đất Trung Đông cằn cỗi này?
Taliban vẫn dùng vũ khí chiến lợi phẩm thu từ Mỹ, đó là khẳng định chính thức từ lực lượng này, khi thời gian qua rộ lên tin chúng bị âm thầm bán ra nước ngoài.
Vụ nổ xảy ra tại huyện Spin Ghar của tỉnh Nangarhar là vụ việc mới nhất trong loạt vụ nổ xảy ra tại các đền thờ trên khắp Afghanistan trong những tuần qua.
Quân đội Afghanistan đã tan hàng nhanh chóng trước Taliban, do có tới 300.000 lính "ảo", chỉ tồn tại trên giấy tờ để các cấp chỉ huy tham ô tiền lương.
Căn cứ Quân sự 201 của Nga đã tham gia đợt tái vũ trang quy mô lớn trong thời gian qua và tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự để nâng cao năng lực tác chiến.
Cuối tuần vừa rồi, Đại tá Anatoly Sidorov, Tổng tham mưu trưởng CSTO, đã thông báo. Hơn 5.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Combat Brotherhood 2021 của các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Tajikistan.
Những lợi thế tại thung lũng Panjshir đang dần nghiêng về lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR), sau khi Taliban buộc phải triệt thoái lượng lớn các tay súng ra khỏi đây để dàn trải cho các điểm nóng khác.
Nga không cần phải nghiên cứu các máy bay trực thăng Aphache mà Quân đội Mỹ bỏ lại ở Afghanistan, vì các loại trực thăng vũ trang tương tự của Nga vượt trội hơn nhiều, chuyên gia quân sự Igor Korotchenko nhận xét.
Taliban chỉ để lại khoảng 10.000 tay súng và đã rút lượng lớn quân ra khỏi thung lũng Panjshir để điều về biên giới Tajikistan cung như một số điểm nóng khác, giới phân tích cho rằng, đây là cơ hội vàng cho Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) phản công.
Hồi giữa tháng 8/2021, binh lính Mỹ đổi hai hộp thuốc lá lấy chiếc xe bán tải gắn súng máy ZPU-2 nhằm bảo vệ sân bay Kabul trước các tay súng Taliban, khi khí tài hạng nặng chưa kịp chuyển đến.
Cho tới nay, Taliban vẫn chưa có bất cứ văn bản hay tuyên bố chính sách nào làm cơ sở điều hành đất nước. Dù thông báo về việc tạm thời thông qua hiến pháp năm 1964 của Afghanistan, nhưng điều này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Chiến sự ở Bắc Syria đang diễn ra ngày càng ác liệt khi mới đây, Mỹ cũng cử máy bay không người lái tham chiến, tiêu diệt lãnh đạo tổ chức al-Qaeda đang trú ẩn tại đây.
Trong khi Taliban củng cố chiến thắng của họ và bắt đầu thực hiện quyền thống trị của họ trên khắp đất nước Afghanistan, một lực lượng nổi dậy khác đã âm thầm tập hợp sức mạnh.
Sau khi chuyển từ chiến tranh quy ước sang cuộc chiến du kích, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đã liên tục phục kích và gây tổn thất cho Taliban. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế đang bắt đầu sự chú ý vào lưc lượng FANR.
Sau hai thập kỷ ở Afghanistan, Mỹ đã phải rời đi trong một hành động được cho là "vội vàng và hấp tấp", kéo theo đó là khoản đầu tư hai nghìn tỷ USD cho quá trình "dân chủ hóa" Afghanistan đã trở thành mây khói.
Sau khi bị Talian đánh tan tác tại thung lũng Panjshir, lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đang dần dần củng cố lại lực lượng và trang bị thêm vũ khí, để tiếp tục chiến đấu với Taliban.