Chủ cơ sở giấm gạo nếp dùng axit công nghiệp đánh lừa người tiêu dùng

Chủ cơ sở ở Nghệ An dùng axit axetic công nghiệp pha với nước để sản xuất giấm gạo giả, dán nhãn “lên men tự nhiên” đưa hàng chục nghìn lít sản phẩm ra thị trường.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Lộc (SN 1992, trú xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở Lộc Bình do Lê Thị Lộc làm chủ (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh) có dấu hiệu sản xuất giấm giả. Đối tượng đã thuê một căn nhà ở khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn làm nơi pha chế nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

13-11143700.jpg
Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng carton chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất

Thay vì sản xuất giấm gạo theo phương pháp lên men tự nhiên, Lê Thị Lộc sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng carton và đưa đi tiêu thụ tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số địa phương lân cận.

Ngày 24/1, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn đã bắt quả tang các đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà của Lê Thị Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm chứa trong 258 thùng carton, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axit axetic công nghiệp, cùng hàng nghìn chai nhựa, nắp chai và nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

12-11135887.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm và thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng số tang vật thu giữ gồm 3.196 lít giấm giả và 10 lít axit axetic công nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận do muốn tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất, đối tượng đã pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó dán nhãn “Giấm gạo lên men tự nhiên” để đánh lừa người tiêu dùng. Từ tháng 6/2025 đến nay, Lộc đã sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 60.000 lít giấm giả.

14-11141779.jpg
Can chứa axit axetic công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cũng cảnh báo, việc sử dụng axit axetic công nghiệp trong chế biến thực phẩm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, dẫn đến tổn thương dạ dày, ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ phủ sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)

Không vùng cấm trong kiểm soát hàng giả, thực phẩm kém chất lượng dịp Tết

Bộ Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiều 4/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 1/2026. Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về giải pháp tăng cường kiểm soát, quản lý ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

4301347487154278813.jpg

Khởi tố 2 đối tượng cung cấp các đường link, trang web giả mạo ngân hàng

Các bị can trên đã nhiều lần đồ họa, mua tên miền để tạo lập các đường link, trang web giả mạo các ngân hàng để cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2024, 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Tuyền, sinh năm 1991, trú tại Ấp Hội Thành, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long và Trần Thị Phương Anh, sinh năm 1992, trú tại 05/54/20 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 290 - Bộ luật Hình sự.

602332838-1352992436864999-4643183431777887155-n.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với 2 đối tượng.

Khởi tố đối tượng ở Hưng Yên sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả

Sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả, Nguyễn Văn Tuyền ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội sản xuất hàng giả.

67.jpg
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền

Đọc nhiều nhất

Tin mới