Cận cảnh loài cây được coi là 'tổ tiên' của toàn bộ thực vật có hoa

Ẩn mình trên một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương, Amborella trichopoda được xem như “hóa thạch sống” của thế giới thực vật có hoa.

Trong thế giới thực vật, có những loài cây không chỉ đơn thuần là sinh vật sống mà còn giống như cánh cửa mở vào quá khứ hàng trăm triệu năm trước. Amborella trichopoda là một trong số đó. Loài cây bụi nhỏ bé này mọc trong các khu rừng ẩm của đảo New Caledonia thuộc Nam Thái Bình Dương, nhưng lại khiến giới khoa học toàn cầu đặc biệt chú ý vì được xem là “người chị cả” của toàn bộ thực vật có hoa trên Trái Đất.

Ảnh: Cambridge University Botanic Garden - University of Cambridge

Điều khiến Amborella trở nên khác thường nằm ở vị trí của nó trên cây tiến hóa. Các nghiên cứu di truyền cho thấy mọi loài thực vật có hoa ngày nay — từ hoa hồng, lan, lúa, cho đến những cây cổ thụ khổng lồ — đều có chung một tổ tiên cổ đại, và Amborella là nhánh gần nhất còn tồn tại với tổ tiên ấy. Nói cách khác, nếu thực vật có hoa là một đại gia đình khổng lồ, Amborella giống như người họ hàng cổ xưa nhất vẫn còn sống sót đến hiện tại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài cây này không nổi bật về ngoại hình. Nó có lá xanh đơn giản, hoa nhỏ màu kem và thân gỗ mảnh. Nếu vô tình đi ngang trong rừng, nhiều người có thể chẳng hề để ý. Nhưng phía sau sự “bình thường” ấy lại là một "kho báu" làm các nhà khoa học thích thú, bởi Amborella giữ lại nhiều đặc điểm nguyên thủy mà thực vật hiện đại đã đánh mất từ rất lâu.

Hệ thống dẫn nước của Amborella không hoàn chỉnh như phần lớn cây có hoa ngày nay. Nó thiếu các mạch dẫn chuyên biệt gọi là vessel elements — cấu trúc giúp cây vận chuyển nước hiệu quả. Đặc điểm này khiến Amborella giống một dạng trung gian giữa thực vật có hoa hiện đại và các nhóm thực vật cổ hơn như dương xỉ hay thông.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bộ gene của Amborella cũng mở ra nhiều bí mật về lịch sử tiến hóa thực vật. Khi giải mã gene của loài cây này, các nhà khoa học phát hiện dấu vết của một sự kiện “nhân đôi toàn bộ bộ gene” từng xảy ra ở tổ tiên cổ đại của thực vật có hoa. Sự kiện ấy có thể đã tạo điều kiện cho thực vật có hoa bùng nổ đa dạng và cuối cùng trở thành nhóm thực vật thống trị hành tinh ngày nay.

Đảo New Caledonia — nơi Amborella sinh sống — cũng được xem như một “bảo tàng sống” của thiên nhiên. Hòn đảo này tách khỏi siêu lục địa Gondwana từ rất sớm, giúp nhiều loài cổ đại tồn tại biệt lập qua hàng chục triệu năm. Chính môi trường cô lập ấy đã bảo vệ Amborella khỏi nhiều biến động sinh học từng quét qua Trái Đất.

Ngày nay, dù mang giá trị khoa học đặc biệt, Amborella vẫn đối mặt với nguy cơ từ biến đổi khí hậu, cháy rừng và sự xâm lấn của sinh vật ngoại lai. Với các nhà thực vật học, việc bảo tồn loài cây này không chỉ là giữ lại một loài thực vật hiếm, mà còn là bảo vệ một “mảnh ký ức sống” của lịch sử tiến hóa trên hành tinh.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Sinh vật nhìn như con lai của mèo và linh cẩu, chỉ có ở châu Phi

Mang bộ lông đốm vằn như pha trộn giữa mèo, linh cẩu và gấu mèo, cầy hương châu Phi là một trong những động vật kỳ lạ nhất lục địa đen.

Cầy hương châu Phi, tên khoa học Civettictis civetta, là loài thú ăn đêm thuộc họ Cầy, phân bố rộng ở vùng hạ Sahara của châu Phi. Với thân hình dài, mõm nhọn, đuôi sọc đen trắng và chiếc bờm dựng dọc sống lưng, cầy hương châu Phi trông như sinh vật bước ra từ một bản phác thảo tưởng tượng của thiên nhiên.

Từ Aztec cổ đại đến Tây Nguyên: Hành trình kỳ diệu của quả bơ

Từ món guacamole Mexico đến ly sinh tố quen thuộc ở Việt Nam, quả bơ đã trở thành một “ngôi sao toàn cầu” của thế giới thực vật.

Cây bơ, tên khoa học Persea americana, có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và miền nam Mexico, nơi con người đã trồng nó từ hàng nghìn năm trước. Người Aztec cổ đại gọi quả bơ là “ahuacatl”, một từ vừa mang nghĩa “quả bơ” vừa có nghĩa khá hài hước là “tinh hoàn”, có lẽ vì hình dáng đặc trưng của loại quả này. Từ ấy sau này dần biến đổi thành “avocado” trong tiếng Anh hiện đại.

Hóa thạch hơn 540 triệu tuổi hé lộ bất ngờ về sự sống sơ khai trên Trái đất

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia cho biết các hóa thạch hơn 540 triệu tuổi tìm thấy ở Brazil chứa thông tin quý giá về những vi sinh vật khổng lồ cổ đại.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Gondwana Research, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi TS Bruno Becker-Kerber từ Đại học São Paulo (Brazil) và Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố đã tìm được hóa thạch của những sinh vật "làm thay đổi hiểu biết của các nhà khoa học về sự sống sơ khai trên Trái đất".

Nhóm chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu từ những vi hóa thạch được thu thập từ tầng địa chất Tamengo ở Brazil. Đó là những tảng đá được hình thành trong môi trường biển nông dọc theo thềm lục địa trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hình thành siêu lục địa phương Nam Gondwana.

Đọc nhiều nhất

Tin mới