Cận cảnh cụm di tích quốc gia hơn 300 năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng
Đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá – cụm di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia với lịch sử hơn 300 năm tại Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Theo Ngọc Ánh/ Người đưa tin
Cụm di tích đền Bạch Vân – chùa Thịnh Xá (xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng từ thời Hậu Lê, hơn 300 năm trước. Đây là công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc bậc nhất trong vùng. Năm 2008, nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.
Theo sử sách, đền Bạch Vân ban đầu được Tiến sĩ Đinh Nho Công xây dựng từ năm 1670 (Canh Tuất) để thờ người bạn thân là ông Trần Toản, quê ở Thanh Hóa. Sau khi ông Đinh Nho Công qua đời, người dân địa phương đã tôn thờ ông như một vị Thành Hoàng của làng.
Đến cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, đền được tu sửa, tôn tạo lại với kiến trúc ba tòa Thượng - Trung - Hạ điện vô cùng lộng lẫy và tinh xảo. Ngoài ra, nơi đây còn là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý như voi đá, ngựa gỗ, kiệu rồng, nghi trượng, hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng. Về sau, chùa Thịnh Xá và gác chuông được xây thêm, nằm phía sau đền Bạch Vân, trở thành nơi sinh hoạt Phật giáo của người dân cho đến ngày nay.
Sau hơn 3 thế kỷ tồn tại, cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử, nhiều hạng mục của đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá đã bị hư hại nghiêm trọng. Mối mọt tàn phá các cấu trúc gỗ, trong đó có những hiện vật quý như kiệu rồng và các đồ thờ sơn son thếp vàng đã phai màu, xuống cấp.
Đặc biệt, một trong hai con ngựa gỗ cổ đã hư hỏng hoàn toàn, con còn lại cũng không còn nguyên vẹn và đang có dấu hiệu bị xuống cấp nặng. Ông Đinh Văn Dương, trước làm bảo vệ đền Bạch Vân, không giấu được sự xót xa: “Cụm di tích này không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc hiếm có. Chúng tôi nóng lòng mong di tích sớm được tôn tạo, bảo vệ để yên tâm hơn vào mùa mưa bão cũng như những lúc có bà con, nhân dân đến thắp hương”. Ghi nhận của phóng viên, ở chùa Thịnh Xá, phần mái ngói nứt vỡ, dột nước, nhiều hoa văn chạm trổ rồng phượng đã mờ nhạt. Cổng tam quan tám mái xiêu vẹo, trụ cổng nứt toác, vô cùng nguy hiểm.
Chùa Thịnh Xá tuy đã được nâng cấp năm 2004 nhưng đến nay đã xuống cấp, nhiều phần gỗ bị hư hỏng nặng. Tình trạng xuống cấp của cụm di tích không chỉ gây mất mỹ quan mà còn khiến người dân lo lắng, bất an mỗi khi đến tham quan, hành lễ.
Trước thực trạng này, bà Tống Lệ Hằng, phòng Văn hóa UBND xã Sơn Tiến cho biết, đầu năm 2024, chính quyền địa phương đã làm tờ trình lên cấp trên để xin kinh phí trùng tu, tôn tạo lại 2 di tích này. “Hiện nay, địa phương vẫn đang chờ nguồn kinh phí để thực hiện”, bà Hằng thông tin.
Người dân mua lại cá thể trăn đất quý hiếm thả về tự nhiên
Một người dân ở Hà Tĩnh mua lại cá thể trăn đất rồi tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 10/9, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể trăn đất do người dân giao nộp.
Trước đó, anh Bùi Thanh Hiền (trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) thấy một người dân đi rừng về bắt được 1 cá thể trăn đất nặng khoảng 7kg, anh mua lại với giá gần 2 triệu đồng.
Hai cây trầm hương cổ thụ ở Hà Tĩnh được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”
Hai cây trầm hương cổ thụ hơn 200 năm tuổi tại đền Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) vừa được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.
Ngày 10/9, thông tin từ UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam cho hai cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc.
Được biết, buổi lễ diễn ra có sự tham gia của PGS.TS. Nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người nhân.
Đê biển ở Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng sau bão số 5
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một số tuyến đê biển, kè chắn sóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
Theo đó, sau cơn bão số 5, hàng trăm mét đê biển Hội Thống ở xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã bị xói lở, hở hàm ếch, cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ. Chính quyền địa phương cùng hơn 600 hộ dân bên trong đê lo lắng mất an toàn trong mùa mưa bão sắp tới.
Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh rà soát nguồn gốc xuất xứ, điều kiện ATTP các sản phẩm liên quan Công ty CP đồ hộp Hạ Long.
Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo.
Sau khi bắt được cá thể culi quý hiếm, một người dân ở xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về tự nhiên.
Trong lúc tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện đám cháy bùng phát từ nhà người dân nên đã phá cửa và kịp thời giải cứu 11 người.
Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh rà soát nguồn gốc xuất xứ, điều kiện ATTP các sản phẩm liên quan Công ty CP đồ hộp Hạ Long.
Tòa án Quân sự quân khu 5 tuyên phạt với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến 63ha đất sân bay Nha Trang.
Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên vừa bị bắt để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.