Bộ trưởng Y tế Ghana nhiễm COVID-19

Bộ trưởng Y tế Ghana - Kwaku Agyeman Manu đã nhiễm COVID-19 trong quá trình chỉ đạo phòng chống đại dịch.

Hôm qua (14/6), Tổng thống nước Cộng hòa Ghana ở Tây Phi cho biết, Bộ trưởng Y tế của nước này đã nhiễm Sars-Cov-2 nhưng đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Trong một phát biểu về diễn biến tình hình đại dịch Covid-19 tại Ghana, Tổng thống nước này Nana Akufo Addo cho biết, Bộ trưởng Y tế Kwaku Agyeman Manu đã nhiễm COVID-19 trong quá trình chỉ đạo quốc gia chống đại dịch.
Bo truong Y te Ghana nhiem COVID-19
Bộ trưởng Y tế Ghana - Kwaku Agyeman Manu. (Ảnh: AP) 
Tổng thống Ghana cũng kêu gọi người dân cầu nguyện cho Bộ trưởng Y tế sớm bình phục. Ông Kwaku Agyeman Manu là người đi tiên phong trong chiến dịch tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cũng là trường hợp mới nhất của giới chức chính phủ Ghana bị nhiễm COVID-19.
Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Ghana Akufo-Addo đã thông báo về việc thị trưởng Kobina Sam của tỉnh Sekondi Takoradi đã tử vong do các biến chứng liên quan đến COVID-19. Ông Akufo Addo cho biết, các học sinh năm cuối của các trường trung học và sinh viên năm cuối đại học bắt đầu trở lại trường học vào ngày hôm nay khi quốc gia Tây Phi này bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế.
Đến nay, Ghana ghi nhận 11.964 ca dương tính với COVID-19; trở thành một trong những nước có số người nhiễm loại vi-rút này cao nhất ở khu vực Tây Phi. Tuy nhiên, số ca tử vong do COVID-19 của Ghana thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực với 54 người, chiếm 0,4% so với mức trung bình toàn châu Phi là 2,6%.

Hoàng thân đầu tiên trên thế giới qua đời vì Covid-19

Công chúa Maria Teresa của Hoàng gia Bourbon-Parma, Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 sau khi mắc Covid-19.

Thông tin này được em trai bà là Hoàng tử Sixtus Henry của Bourbon-Parma công bố hôm 28/3. Công chúa Maria Teresa là thành viên Hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì virus corona mới (SARS-CoV-2)
Ông Fernando Simon, Giám đốc Trung tâm điều phối và cảnh báo khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha, cho biết đại dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha đang trong giai đoạn gần đạt đến “đỉnh” dịch và nước này đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với sự hạn chế về thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế.

Bằng chứng dịch COVID-19 có thể lây lan mạnh ở TQ từ tháng 10/2019?

Trước một đại dịch COVID-19 bất thình lình và lây lan nhanh tới mức “trở tay không kịp”, thế giới vẫn chưa biết virus corona mới thực sự khởi phát từ khi nào.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?
 Gần đây, có khá nhiều bằng chứng cho thấy, virus SARS-CoV-2 xuất hiện sớm hơn nhiều so với thời điểm đầu tiên được ghi nhận. Đặc biệt là ở Trung Quốc, nó có thể đã lây lan từ tháng 10/2019, chứ không phải là đến cuối năm. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard và Boston đã quan sát kỹ 111 ảnh vệ tinh từ các cơ sở y tế tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là bắt đầu đại dịch COVID-19. Họ đã thấy một xu hướng bất thường.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-2
 Từ tháng 8 năm ngoái, điều gì đó đã khiến những cơ sở y tế đó bận rộn hơn nhiều so với bình thường. Ví dụ, bệnh viện phụ nữ và trẻ em Vũ Hán một ngày tháng 10/2018 có 393 chiếc ô tô đỗ tại bãi xe, nhưng cùng ngày năm 2019, bãi xe có 717 chiếc - tăng 82%.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-3
Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, sự tắc nghẽn ở bãi đỗ xe tại đây lên đến đỉnh điểm vào giữa tháng 12/2019. Cũng ở giai đoạn này, ngày càng nhiều cư dân địa phương sử dụng công cụ tìm kiếm Baidu trên Internet gõ từ khóa “ho” và “tiêu chảy”. 

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-4
 Dạng phân tích dịch tễ học kỹ thuật số vừa công bố trong tuần này đã làm tăng thêm sự nghi ngờ rằng dịch COVID-19 xuất hiện sớm hơn nhiều so với chúng ta đã nghĩ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ bịa đặt và là âm mưu chống lại Bắc Kinh.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-5
 Nhưng phân tích ảnh vệ tinh chưa phải là bằng chứng duy nhất. Trong số khoảng 10.000 vận động viên từ hơn 100 quốc gia tham gia Thế vận hội quân sự tại Vũ Hán hồi đầu tháng 10/2019, nhiều người nhớ lại họ đã bị ốm với các triệu chứng cúm giống như dịch COVID-19.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-6
Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã tiết lộ rằng, ít nhất 4 thành viên của họ đã bị bệnh nặng ở Vũ Hán. Một trong số họ nói với báo El Mundo: “Chính quyền chỉ coi đó là bệnh viêm họng, nhiễm cúm và coi như chúng tôi đã được chữa khỏi”. Một số thành viên của đội Pháp, Đức, Italia cũng báo cáo tương tự. 
Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-7
 Trung Quốc chính thức thông báo về ổ dịch mới vào đêm Giao thừa (ngày 24/1/2020), sau đó báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới rằng các bệnh nhân có triệu chứng sớm nhất là từ ngày 8/12/2019.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-8
 Nhưng tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông trích tài liệu mật của chính phủ bị rò rỉ cho thấy vụ dịch bắt đầu gần 1 tháng trước đó. Đến giữa tháng 12/2019, một số bác sĩ Trung Quốc lên tiếng khi nhận ra họ đang phải chống đỡ với một dịch bệnh lạ.
Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-9
 Connor Reed, 25 tuổi, giáo viên người Anh làm việc ở Vũ Hán nhớ lại, anh ngã bệnh vào ngày 25/11/2019 với triệu chứng ho và mất giọng. Đầu tháng 12/2019, bệnh của anh tiến triển thành viêm phổi với các triệu chứng điển hình của Covid-19. Như vậy, anh này đã mắc virus mới từ trước khi Trung Quốc công nhận dịch bệnh bắt đầu.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-10
 Một người Anh khác có thể đã bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán vào khoảng thời gian đó là Andy Gill, tay guitar chính của ban nhạc Gang Of Four, người đã qua đời vào tháng 2/2020 sau chuyến lưu diễn châu Á vào tháng 11/2019.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-11
 Vợ của Andy Gill cho biết, chồng mình nhập viện ở Anh vào tháng 1/2020, sau đó tử vong vì viêm phổi và suy nội tạng. Mặc dù sau này các xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng theo giới chuyên gia, khi đó có thể virus đã rời khỏi cơ thể bệnh nhân nhưng đã kịp gây ra các biến chứng miễn dịch.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-12
 Lượng khách đi qua tâm dịch Vũ Hán là rất lớn, có lẽ hàng vạn người. Vì lẽ đó, theo Tiến sĩ Art Reingold, nhà dịch tễ học tại Đại học California ở Berkeley, khả năng virus lây lan trên khắp thế giới vào tháng 12/2019 hoàn toàn có thể xảy ra.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-13
Các nhà khoa học Pháp, trong cuộc săn lùng “bệnh nhân số 0” cũng đã tìm thấy bằng chứng cho thấy virus corona mới có thể đã đến châu Âu vào khoảng thời gian nó bắt đầu lây lan ở Hồ Bắc, tức là vào khoảng tháng 12/2019 và tháng 1/2020. 

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-14
 Các nghiên cứu được công bố hồi tháng 5 vừa qua cho thấy, hình ảnh chụp phổi và mẫu máu của các bệnh nhân đã chỉ ra rằng virus mới đã xuất hiện ở Pháp vài tuần trước khi nó được báo cáo chính thức vào ngày 24/1.

Bang chung dich COVID-19 co the lay lan manh o TQ tu thang 10/2019?-Hinh-15
 Xét nghiệm kháng thể để tìm ra người có khả năng đã mắc COVID-19 mà không có triệu chứng tại Mỹ cũng cho thấy, có thể có người đã nhiễm virus này trước thời điểm công bố trường hợp đầu tiên là vào ngày 21/1/2020.

COVID-19 ngày 24/5: Hàng chục cảnh sát New York chết vì dịch bệnh

Đại dịch COVID-19 ngày 24/5: Cảnh sát New York cho biết thành viên thứ 43 của họ đã qua đời vì COVID-19, trong khi 5.739 cảnh sát được xác nhận mắc bệnh.

Hơn 5,2 triệu người trên toàn thế giới đã được ghi nhận mắc COVID-19, với khoảng 340.000 người chết. Brazil có hơn 20.000 ca bệnh mới trong vòng 24 giờ, trở thành nước có số ca bệnh cao thứ hai toàn cầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới