Bổ sung tiêu chuẩn mới cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Chương trình bồi dưỡng mới tập trung kỹ năng thực hành, công nghệ số, tự chủ cơ sở đào tạo, nâng cao hiệu quả và bền vững trong giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 87/2026/TT-BGDĐT quy định Khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành.

Việc ban hành Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng của Bộ GD&ĐT trong nỗ lực cụ thể hóa Luật Giáo dục và Luật Nhà giáo, hướng tới chuẩn hóa đội ngũ giảng viên học nghề gắn liền với chuyển đổi số và kỹ năng xanh. Đáng chú ý nhất là cơ chế "đánh giá trực tiếp và công nhận năng lực" đối với người có từ 3 năm kinh nghiệm thực tế - một nỗ lực cắt giảm chi phí và thời gian đáng ghi nhận. Dù vậy, khi quyền tự chủ xây dựng chương trình và cấp chứng chỉ được giao trọn cho các cơ sở bồi dưỡng, nguy cơ chênh lệch chất lượng giữa các vùng miền và bài toán "hậu kiểm" dữ liệu số sẽ là những thách thức không nhỏ đòi hỏi câu trả lời từ thực tiễn.

Lần đầu thống nhất Khung chương trình bồi dưỡng theo chuẩn đầu ra

Theo Thông tư, Khung chương trình quy định thống nhất các tiêu chuẩn tối thiểu về mục tiêu, chuẩn đầu ra, thời lượng, cấu trúc mô-đun và nội dung bồi dưỡng. Chương trình chú trọng rèn luyện kĩ năng cốt lõi, khả năng vận dụng quy trình kỹ thuật, xử lý tình huống chuyên môn và hướng dẫn thực hành an toàn, hiệu quả.

Giờ học tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa. Ảnh minh họa/Nguồn GD&TĐ

Giờ học tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa. Ảnh minh họa/Nguồn GD&TĐ

Thông tư được xem là bước đột phá với cơ chế “đánh giá trực tiếp và công nhận năng lực”. Theo đó, nhà giáo hoặc người có nguyện vọng trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã có văn bằng chuyên môn phù hợp và tích lũy từ 03 năm kinh nghiệm giảng dạy thực hành hoặc làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được đăng ký tham gia đánh giá trực tiếp tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện.

Người đạt yêu cầu qua Hội đồng đánh giá sẽ được công nhận và cấp Chứng chỉ năng lực thực hành nghề mà không bắt buộc phải tham gia khóa bồi dưỡng. Quy định này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Tích hợp chuyển đổi số, công nghệ mới và kỹ năng xanh

Theo quy định của Thông tư, nội dung bồi dưỡng cập nhật việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm chuyên dụng, an toàn thông tin, an ninh mạng, cùng các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và phát triển bền vững trong hoạt động nghề nghiệp.

Chương trình bồi dưỡng theo Thông tư mới ưu tiên các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm công nghệ tại doanh nghiệp. Đặc biệt, Thông tư quy định thành phần Hội đồng thẩm định chương trình và Hội đồng đánh giá năng lực bắt buộc phải có tối thiểu 1/3 thành viên là chuyên gia, cán bộ kĩ thuật, người có kĩ năng nghề cao hoặc nghệ sĩ, nghệ nhân đang trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông tư cũng đẩy mạnh tự chủ cơ sở đào tạo gắn với quản lí số. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tự chủ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình chi tiết, giáo trình, học liệu. Toàn bộ dữ liệu về việc cấp, quản lí Chứng chỉ năng lực thực hành nghề phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp để phục vụ công khai, tra cứu và hậu kiểm.

Thông tư mới quy định các điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của người học, không gây xáo trộn trong quá trình triển khai bồi dưỡng. Đối với các khóa bồi dưỡng đã tuyển sinh hoặc khai giảng trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ theo chương trình đã phê duyệt cho đến khi kết thúc khóa học.

Đối với các Chứng chỉ kĩ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng.

Mời độc giả xem video Bộ Tài chính cải cách thuế thần tốc...

Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ điện hạt nhân đổi mới theo chuẩn mới

Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn đào tạo liên ngành, ứng dụng công nghệ số, AI, tăng cường thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điện hạt nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa chính thức ban hành Quyết định 2888/QĐ-BGDĐT nhằm định hình khung chuẩn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các ngành điện hạt nhân. Động thái này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động các dự án năng lượng nguyên tử.

Việc ban hành Chuẩn nhằm bảo đảm tính thống nhất trong các yêu cầu cốt lõi của chương trình đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo phát huy quyền tự chủ trong thiết kế và phát triển chương trình phù hợp với định hướng nghiên cứu, điều kiện thực tiễn và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. Chuẩn cũng hướng tới tăng tính liên thông, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và bảo đảm chất lượng trong đào tạo nhân lực trình độ cao về điện hạt nhân.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035

Chiến lược 2026-2035 hướng tới biến đại học thành hạ tầng tri thức quốc gia, nâng cao chất lượng và đổi mới quản trị, đầu tư hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TTg ngày 8/9/2026, phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước cụ thể hóa Điều 7 Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới