Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ xét tuyển học bạ

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức ngày 18/9.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục đại học, kết thúc đợt xét tuyển đại học chung trong năm 2025, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477, trong đó, riêng khối đại học là 613.335 em, tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

anh-chup-man-hinh-2025-09-18-luc-132438.png

Những số liệu này thể hiện nhu cầu học tập của người học và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, sự củng cố và gia tăng niềm tin của người học và xã hội vào chất lượng giáo dục đại học.

Đáng chú ý, các ngành sư phạm và các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược thu hút mạnh thí sinh giỏi, nhất là ở các đại học hàng đầu. Trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bản dẫn, điều khiển và tự động hóa...).

Về phương thức xét tuyển, có 17 phương thức xét tuyển, không còn xét tuyển sớm. Tất cả các phương thức đều xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm với một số phương thức như các năm trước.

Đáng chú ý, tỷ lệ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT là 39,1%; học bạ là 42,4% và các phương thức khác chiếm 18,5%.

Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ lấy ý kiến việc bỏ hay duy trì xét tuyển học bạ. Trong phiếu lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT sẽ đưa ra hai phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển này.

Về xét tuyển học bạ, lâu nay dư luận vẫn có nhiều tranh luận về chuyện "làm đẹp" học bạ dịp cuối năm. Do đó, bỏ xét tuyển bằng điểm học bạ đang là xu hướng của một số trường đại học trong mùa tuyển sinh đại học 2025.

Quy đổi điểm xét tuyển, có chấm dứt tình trạng điểm thấp đỗ, điểm cao trượt?

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, quy chế xét tuyển đại học và quy đổi điểm trúng tuyển đảm bảo không xảy ra tình trạng điểm cao thì trượt, điểm thấp trúng tuyển.

Năm nay, Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) yêu cầu, cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển theo hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng vụ giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, với quy định này các trường không phải phân bổ chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển; tránh được những rủi ro khi xét tuyển theo chỉ tiêu của từng phương thức như độ lệch điểm giữa các phương thức quá lớn, có phương thức có điểm trúng tuyển rất cao, điểm trúng tuyển học bạ thấp hơn điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT….

Học sinh lo điểm thi tốt nghiệp ảnh hưởng hồ sơ du học

Trong khi chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều học sinh đang theo chuẩn bị kế hoạch du học đã lo lắng về điểm số, nhất là các môn như Toán.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh, điểm thi chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể của hồ sơ du học. Điều quan trọng hơn là thái độ, năng lực toàn diện và sự chủ động chứng minh bản thân trước hội đồng tuyển sinh quốc tế.

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Bảo Châu, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TP HCM vẫn chưa hết lo lắng. Em cho biết, đã nhận được thư mời nhập học có điều kiện từ một trường đại học tại Amsterdam (Hà Lan), với yêu cầu điểm tốt nghiệp từng môn từ 6,5 trở lên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới