Bộ CA đề xuất cấp căn cước gắn chip: Thế giới đang dùng gì?

(Kiến Thức) - Một số quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như Malaysia, đã sử dụng công nghệ tích hợp thông tin và hệ thống nhận dạng sinh trắc học tiên tiến để ứng dụng thẻ căn cước vào nhiều tiện ích khác nhau. 

Bộ Công an đang báo cáo Chính phủ xin chủ trương thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay cho căn cước công dân sử dụng mã vạch như hiện nay.
Theo Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, thẻ căn cước công dân tới đây sẽ tiếp tục tích hợp nhiều dữ liệu như bằng lái xe, bảo hiểm y tế. Bộ cũng đang tính toán việc sử dụng chip, mã QR... Dự kiến, nếu được Chính phủ phê duyệt và đáp ứng được các yêu cầu, thì từ tháng 11/2020 sẽ bắt đầu cấp căn cước công dân gắn chip trên phạm vi toàn quốc.
Đề xuất của Bộ Công an về việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Trên thực tế, một số quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như Malaysia, đã sử dụng công nghệ tích hợp thông tin và hệ thống nhận dạng sinh trắc học tiên tiến để ứng dụng thẻ căn cước vào nhiều tiện ích khác nhau. 
Bo CA de xuat cap can cuoc gan chip: The gioi dang dung gi?
Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Ảnh minh họa: KT.
Được biết, mỗi công dân Malaysia được cấp MyKad - thẻ nhận dạng được gắn một con chip chứa thông tin - từ năm 12 tuổi. Chiếc thẻ MyKat này tích hợp 4 thẻ, bao gồm căn cước, bằng lái xe, thông tin hộ chiếu và thông tin sức khỏe.
Không chỉ vậy, MyKad còn được cải tiến tích hợp thêm 4 thông tin điện tử khác là Ví điện tử, truy cập ATM, ứng dụng dùng để di chuyển và sử dụng để giao dịch điện tử.
Bo CA de xuat cap can cuoc gan chip: The gioi dang dung gi?-Hinh-2
Công dân Malaysia được cấp thẻ MyKad. Ảnh: DE.  
Tại Indonesia, chứng minh thư (thẻ căn cước) của mỗi công dân có gắn một con chip ghi các dữ liệu nhân trắc bao gồm dấu vân tay và hình dạng đồng tử của mắt. Công dân Indonesia đi làm chứng minh thư từ năm 17 tuổi. 
Ở Thái Lan, thẻ căn cước được sử dụng như mã số thuế.
Tại Hàn Quốc, Đức, thẻ căn cước thông minh được sử dụng như thẻ đa năng, cũng cho phép ứng dụng trong các dịch vụ công cộng, hành chính, xã hội...
Hồi tháng 10/2019, Hàn Quốc cho biết sẽ ra mắt hệ thống thẻ căn cước và chứng chỉ số mới nhằm tăng sự thuận tiện cho người dân trong việc làm thủ tục trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng và hành chính.
Vietnam Plus dẫn thông tin từ nhà chức trách Hàn Quốc cho hay, thẻ căn cước và chứng chỉ số đối với sổ hộ khẩu cũng như các loại giấy tờ khác có thể được lưu trữ trên điện thoại thông minh, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ bị đánh cắp hoặc giả mạo thẻ cư trú.
Việc cấp thẻ căn cước và chứng chỉ số sẽ giúp tiết kiệm thời gian làm các thủ tục đăng ký sổ hộ khẩu cũng như nhiều loại giấy tờ khác cho người dân Hàn Quốc. 

Mời độc giả xem thêm video: Đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước (Nguồn video: VTC16)

Mỹ là một trong số ít các quốc gia trên thế giới không ban hành giấy căn cước bắt buộc ở cấp liên bang. Tuy nhiên, Mỹ quản lý dân cư bằng một hoặc một số loại giấy tờ tùy thân được ban hành ở cấp tiểu bang như bằng lái xe, giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội và hộ chiếu.
Theo GovSimplified, bằng lái xe là loại giấy tờ thường được sử dụng nhất để chứng minh thân phận tại Mỹ.
Bằng lái xe cũng được sử dụng nhiều trong các công việc và giao dịch hàng ngày, chẳng hạn như chứng minh độ tuổi khi mua bia rượu, nhập học, đăng ký bảo hiểm, vay tiền, mở tài khoản ngân hàng, làm thủ tục lên máy bay hay xác minh cử tri...

Bất ngờ thân thế ứng viên Phó Tổng thống Mỹ được ông Biden chọn

(Kiến Thức) - Ông Joe Biden đã chọn bà Kamala Harris, Thượng nghị sĩ bang California, làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon
 Ngày 11/8, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden thông báo liên danh tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Quyết định của ông Joe Biden được coi là mang tính lịch sử. Ảnh: CNN. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-2
 Trong thông báo lựa chọn bà Harris ngày 11/8, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng bà Harris là một trong những người phục vụ công chúng tốt nhất của đất nước. Ảnh: Reuters. 
Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-3
 “Tôi vinh dự thông báo rằng tôi đã chọn Kamala Harris - một người tranh đấu không ngừng nghỉ cho những người yếu thế và là một trong những công chức giỏi nhất cả nước - làm người tranh cử cùng tôi”, ông Biden viết trên Twitter. Ảnh: Bloomberg. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-4
Tuy nhiên, lựa chọn trên của cựu ông Joe Biden không phải là điều quá bất ngờ bởi bà Kamala Harris trước đó đã được giới chuyên gia dự đoán là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong danh sách lựa chọn người liên danh tranh cử của ông Biden. Ảnh: Reuters.   

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-5
 Nếu ông Biden được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ, bà Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-6
 Thượng nghị sĩ Kamala Harris sinh ngày 20/10/1964 tại Oakland, California. Bà là người Mỹ gốc Ấn Độ và Jamaica. Ảnh: Reuters. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-7
 Sau khi tốt nghiệp trung học ở Westmout, Quebec (Canada) năm 1981, bà Harris theo học ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế tại Đại học Howard ở thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-8
 Năm 1989, bà Harris tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học California với học vị Tiến sĩ. Ảnh: Reuters. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-9
 Vào những năm 1990, bà Harris làm việc tại Văn phòng Luật sư Quận San Francisco và văn phòng Luật sư Thành phố San Francisco. Ảnh: Reuters. 

Bat ngo than the ung vien Pho Tong thong My duoc ong Biden chon-Hinh-10
 Bà Harris được bầu làm làm Tổng Chưởng Lý California vào năm 2010, tái đắc cử vào năm 2014 và giữ vị trí này cho tới năm 2017. Ảnh: Reuters. 

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam đầy ấn tượng của cựu Tổng thống Mỹ Obama

(Kiến Thức) - Ông Barack Obama từng đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm chính thức hồi tháng 5/2016. Dấu mốc lịch sử trong chuyến thăm lần đó là việc nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama
Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 11/12/2019 trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á. Được biết, đây là chuyến thăm tới thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên của ông Obama kể từ sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 1/2017. Ảnh: Essence.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-2
Trong các hoạt động tại Việt Nam lần này, cựu Tổng thống Obama đã có buổi gặp gỡ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chiều 9/12. Ảnh: TTXVN.  

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-3
 Tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chiều 9/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ông Obama trước đây cũng như hiện nay đối với sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ. Ảnh: TTXVN.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-4
Về phía mình, cựu Tổng thống Obama cảm ơn Chính phủ Việt Nam và chính quyền TP.HCM đã hỗ trợ, phối hợp thu xếp cho chuyến công tác của ông và phu nhân. Đồng thời, ông bày tỏ sự vui mừng khi hai nước tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp. Ảnh: TTXVN. 

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-5
Trưa ngày 11/12, cựu Tổng thống Obama và phu nhân Michelle rời Việt Nam bằng chuyên cơ riêng sau 3 ngày làm việc tại đây. Ảnh: VTC. 

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-6
Trước đó, ông Barack Obama từng đến Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm chính thức hồi tháng 5/2016 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Khi đó, Tổng thống Obama đã gặp các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam ở Hà Nội rồi tới thăm thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV. 

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-7
Trong 3 ngày thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 23 - 25/5/2016), Tổng thống Obama đã có lịch trình dày đặc hoạt động ở Hà Nội và TPHCM. Dấu mốc lịch sử trong chuyến thăm lần này là việc Tổng thống Mỹ tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Ảnh: Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch lúc 10h30 ngày 23/5. Ảnh CNN. 

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-8
 Sau khi dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm khu Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh CNN.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-9
 Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, trưa 23/5. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Obama công bố Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Ảnh: VOV.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-10
Sau khi kết thúc buổi họp báo ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng thống Obama dự quốc yến chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Ảnh: CNN. 

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-11
 Tổng thống Mỹ Obama gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 23/5. Ảnh: CNN.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-12
 Khoảng 16h30 chiều 23/5, sau khi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính Phủ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: CNN.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-13
 Tổng thống Obama ngồi ăn bún chả, uống bia Hà Nội cùng đầu bếp Anthony Bourdain tại quán bún chả Hương Liên trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội, tối 23/5. Ảnh: Instagram.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-14
Tổng thống Obama phát biểu trước 2.000 trí thức, sinh viên và doanh nhân Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội trưa 24/5. Trong bài phát biểu dài hơn 30 phút, ông Obama đã đưa ra nhiều thông điệp về quan hệ hai nước, khẳng định Mỹ sẽ là người bạn tin cậy của Việt Nam. Ảnh CNN. 

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-15
 Đúng 16h ngày 24/5, chuyên cơ chở Tổng thống Barack Obama hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, khoảng 16h30, đoàn xe chở Tổng thống Obama đến thăm chùa Ngọc Hoàng (Quận 1, TP.HCM). Ảnh: Ông Obama tỏ lòng thành kính khi thăm chùa Ngọc Hoàng. Ảnh CNN.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-16
 Tại TP.HCM, Tổng thống Obama cũng đã có buổi giao lưu với những doanh nghiệp trẻ đại diện cho giới doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tại trụ sở Công ty Dreamplex. Trước khi bước vào khán phòng giao lưu, ông Obama tham quan sản phẩm sáng tạo của người Việt trẻ. Ảnh: CNN.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-17
 Cuối buổi sáng 25/5 tại TPHCM, Tổng thống Obama đã trò chuyện cùng khoảng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam tại buổi gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ảnh: VOV.

Nhin lai chuyen tham Viet Nam day an tuong cua cuu Tong thong My Obama-Hinh-18
 Khoảng 12h40 trưa ngày 25/5, Tổng thống Obama và đoàn tùy tùng đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để khởi hành sang Nhật Bản, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Getty.

Cám cảnh người nhập cư trái phép vỡ mộng "Giấc mơ Mỹ"

(Kiến Thức) - Lực lượng an ninh Mỹ đã bắt giữ nhiều người nhập cư trái phép không giấy tờ hợp pháp tại khu vực biên giới với Mexico khi những người này mang theo “giấc mộng đổi đời” khi vượt biên vào Mỹ.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
Theo hãng thông tấn Reuters, “Giấc mơ Mỹ” của nhiều người nhập cư đã tan thành mây khói sau khi họ bị bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico vì vượt biên trái phép.  (Nguồn ảnh: Reuters).

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Những người đàn ông đến từ El Salvador bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico sau khi họ vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico hôm 26/9.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
Bé gái 2 tuổi đến từ Romania đứng cạnh cha gần bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại Penitas, Texas, sau khi bị bắt vì vượt biên trái phép vào Mỹ hôm 25/9. 

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Người đàn ông này giơ tay số 3 ý nói anh đã ba lần vượt biên vào Mỹ nhưng không thành công. Lần gần đây nhất anh bị lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ tại Nogales, bang Arizona, hôm 13/9.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
Một người phụ nữ đến từ Guatemala bế cậu con trai hai tuổi đứng gần bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Penitas hôm 25/9. 

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Cảnh sát La Joya lại gần một thanh niên 18 tuổi bị thương sau khi xe của người này chở hai nam giới và một phụ nữ định vượt biên trái phép vào Mỹ bị tông trúng ở Penitas hôm 30/8.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Các em nhỏ nhập cư nhìn về phía Mexico qua bức tường thép ở biên giới Mỹ-Mexico sau khi bị bắt giữ vì vượt biên trái phép hôm 29/8.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
Một người đàn ông đến từ Honduras bị bắt giữ hôm 30/8/2018. 

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Hai chị em đến từ Mexico bị phát hiện khi đang trèo qua hàng rào biên giới ngày 30/8.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
Lực lượng an ninh Mỹ tuần tra trên sông Rio Grande ở Roma, Texas, hôm 25/9 để ngăn tình trạng vượt biên trái phép. 

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Một người đàn ông Mexico không có giấy tờ bị lực lượng tuần tra Mỹ bắt giữ sau khi tách khỏi một nhóm người nhập cư tại khu vực thường xảy ra các vụ buôn người gần Falfurrias, Texas, ngày 16/8/2018.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Lực lượng an ninh Mỹ kiểm tra một chiếc ô tô tình nghi của bọn buôn người gần Falfurrias ngày 16/8.

Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Nhân viên an ninh Mỹ Elias Pompa lục soát một ngôi trường tiểu học bỏ hoang ở Encino, bang Texas, để tìm những người nhập cư trái phép ở Encino ngày 14/8.
Cam canh nguoi nhap cu trai phep vo mong
 Hai người phụ nữ đến từ Cộng hòa Dominica bị bắt giữ sau khi vượt biên vào Mỹ từ Mexico ngày 15/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới