Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
(Vietnamdaily) - Với việc đổi tên luật và thẻ căn cước, nhiều người thắc mắc 83 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip đã cấp thời gian qua có phải làm lại?
Chụp ảnh giấy tờ cần thiết để lưu lại sử dụng khi cần là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu vào điện thoại di động nếu không muốn hối hận bất cứ lúc nào.
Các đối tượng xin chụp hình chứng minh nhân dân, căn cước công dân và trả tiền cho người được chụp nhằm khai thác thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 8/6, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa có khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội…, tránh bị các đối tượng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày mai (1.9) khi Thông tư 09/2021 có hiệu lực, người dân đi làm thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai không cần phải mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.
(Kiến Thức) - Ảnh thẻ, ảnh căn cước công dân có thể là cơn ác mộng của nhiều người, tuy nhiên một số bạn trẻ đã khá may mắn khi có thể sửa chữa được sai lầm tuổi 15 này khi có bức ảnh thẻ đẹp hơn trông thấy.
(khoahocdoisong.vn) - Vừa rồi có người rao bán dữ liệu ảnh chụp chứng minh nhân dân (CMND) của người Việt Nam, xin hỏi có phải dữ liệu dân cư bị rò rỉ?
(Kiến Thức) - Thông tin cá nhân của hàng nghìn người Việt Nam bao gồm ảnh chụp chứng minh thư bị rao bán được tuyên bố là có liên quan đến Pi Network, ứng dụng "cày tiền ảo".
Trên diễn đàn RaidForum, rất nhiều thông tin nhậy cảm của gần 10.000 người dùng Việt Nam như chứng minh nhân dân, hình ảnh selfie đang được rao bán công khai...
Nhiều thông tin về dữ liệu xác thực của người dùng Việt Nam như giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân đang bị đăng tải và tìm người mua trên một diễn đàn Internet.
(Kiến Thức) - Một số quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như Malaysia, đã sử dụng công nghệ tích hợp thông tin và hệ thống nhận dạng sinh trắc học tiên tiến để ứng dụng thẻ căn cước vào nhiều tiện ích khác nhau.
Cụ ông ăn xin có 5 chứng minh nhân dân, 7 thẻ căn cước công dân đã được lực lượng chức năng phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, đến tận nhà trao lại số tiền 54 triệu đồng.
(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đang truy nã một "nữ quái" làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho phạm nhân đang được dư luận chú ý, trước đó còn nhiều vụ làm giả hồ sơ gây phẫn nộ dư luận.