Bất ngờ loạt ảnh cải tạo ngôi nhà cũ 80 m² ở Sài Gòn
Công trình được cải tạo từ ngôi nhà cũ có diện tích 80 m² với chi phí khoảng 850 triệu đồng.
Theo Thu Trinh/ PLO
KTS Đỗ Nguyễn Anh Quý (Sun Concept) cho biết, chủ nhà và người mẹ đều thích thiết kế, thời gian thi công chỉ trong vòng hai tháng, nhanh hơn mong đợi. Sàn nhà, tường nhà đều được bảo vệ sạch sẽ, không trầy xước cho đến khi giao nhà hoàn thiện.
“Anh và người thân trong gia đình vô cùng hài lòng về dự án cải tạo ngôi nhà của Sun Concept. Với tổng chi phí cải tạo của ngôi nhà chỉ với 850 triệu đồng, không chỉ giúp thay đổi tổng thể không gian đẹp hơn mà còn mang đến sự bài trí khoa học trong ngôi nhà.” – KTS Anh Quý chia sẻ.
KTS hạn chế thiết kế các vách ngăn thô cứng để tạo thêm không gian cho ngôi nhà. KTS sử dụng phối hợp ba gam màu trắng, xám, nâu gỗ tạo sự mát mẻ và hiện đại; nâng cấp hệ tủ bếp để căn bếp hiện đại và ngăn nắp hơn.
Ngoài ra, KTS còn cải tạo ban công thành nơi trồng cây, thư giãn, nghỉ ngơi, đồng thời thay đổi hầu hết nội thất trong nhà để căn nhà trở nên hiện đại, thông minh, ngăn nắp và gọn gàng hơn.
Bên ngoài căn nhà 80 m² lột xác hoàn toàn so với công trình cũ.
Bên trong ngôi nhà cũ có nhiều mảng tường đổi màu, bong tróc, nhà ngả màu ố vàng. Bằng thiết kế hiện đại và hệ nội thất thông minh khiến cho căn nhà rất rộng rãi, gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và chứa được nhiều đồ đạc.
Kết cấu cầu thang cũ vừa thiếu an toàn vừa tạo cảm giác nặng nề cho người trong gia đình. Cầu thang gỗ mới với thành cầu thang bằng kính cường lực hiện đại nhưng vẫn chắc chắn và an toàn, đồng thời có tích hợp kệ để giày dép tiết kiệm không gian cho căn nhà.
Việc nấu ăn lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến trần nhà và tường nhà bếp. Khi cải tạo và nâng cấp hệ tủ bếp để căn bếp hiện đại và ngăn nắp hơn trở thành vấn đề ưu tiên. Hệ tủ bếp cũng được thiết kế bằng gỗ chắc chắn, tiện nghi, lâu dài.
Phòng ngủ mới sử dụng gam màu xám trắng để nối mạch thiết kế, kết hợp với khung cửa sổ lớn để lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên khiến cho phòng ngủ sáng sủa, thoáng máng và bắt mắt hơn.
Tầng một bao gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và ban công. Ngôi nhà cũ thiếu ánh sáng và thông gió tự nhiên, sau cải tạo tất cả các phòng đều như được mở rộng ra rất nhiều; gam màu sáng, các gian phòng đều đầy đủ ánh sáng và thoáng gió.
KTS cải tạo khu vực phơi đồ thành ban công, chủ nhà có thể trồng cây, đọc sách, thư giãn.
Ngắm ngôi nhà ống có không gian chồng lớp giữa lòng Sài Gòn
Ngôi nhà ống giữa lòng Sài Gòn thiết kế không gian chồng lớp có nét kiến trúc hiện đại và lạ mắt khiến nhiều người không tiếc lời khen.
Ngôi nhà được xây dựng trên nền tảng của ngôi nhà cũ nằm trong con hẻm ở quận 3, TP.HCM. Khu đất được xây dựng là đặc trưng của hình thức kiến trúc nhà ống trong các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Ngôi nhà này được thiết kế bởi hai KTS chính Nguyễn Duy và Phạm Thái Ninh (Timearchtitects.vn).
Gia chủ là người sống ở đây từ bé, như vậy có thể xem ngôi nhà là nơi chôn nhau cắt rốn của các thành viên trong gia đình. Kế hoạch xây dựng đã bắt đầu từ 10 năm trước nhưng phải gác lại bởi một vài biến cố không mong muốn.
Đi chợ thời COVID-19: Mua qua tấm chắn, bán luân phiên ngày chẵn lẻ
Nhằm đảm bảo giãn cách, chợ xanh Bách Khoa đã làm tấm chắn quây kín xung quanh 150 quầy hàng để hạn chế tiếp xúc với người dân. Để đảm bảo không tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn lẻ.
Những ngày gần đây, chợ xanh Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người bởi cách phòng dịch COVID-19 độc đáo.
Để đảm bảo giãn cách, chợ Bách Khoa đã quây tấm chắn vòng quanh chợ để hạn chế tiếp xúc giữa người bán hàng và khách.
Vận chuyển hàng hoá khó khăn, Hà Nội cho phép 2.200 shipper hoạt động
Để giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hoá trong nội thành, Sở GTVT sẽ cấp phép cho 2.200 shipper của các sàn thương mại điện tử hoạt động.
Sáng 25/7, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, sau 1 ngày thực hiện Chỉ thị 17, việc vận chuyển lưu thông hàng hóa có khó khăn. Ngày 25/7, các ngành tiếp tục phối hợp để khắc phục tình trạng nêu trên để doanh nghiệp yên tâm vận chuyển hàng vào địa bàn TP, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhân dân.
Các shipper muốn hoạt động tại Hà Nội trong đợt giãn cách phải đăng ký với Sở GTVT.
Phát hiện người đàn ông tự đào hố làm huyệt mộ cho mình, Công an xã Vân Bán cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời can thiệp, đưa người này về nhà an toàn.
Sự cố chập điện xảy ra tại một trang trại ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) khiến hơn 3.000 con gà bị chết ngạt, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.
Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.
Dự thảo sửa đổi chính sách nhằm mở rộng hỗ trợ, bao gồm ăn trưa, giảm gánh nặng chi phí, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi duy trì việc học.
Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.
Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.