Bằng chứng Trung Quốc chủ động va chạm với tàu chiến Mỹ ở Biển Đông

Hải quân Mỹ công bố một đoạn video mới chứng minh phía Trung Quốc đã chủ động phương án va chạm với tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vụ va chạm giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông diễn ra vào tháng 9/2018.
Đoạn video mới được hải quân Mỹ công bố cho thấy, thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Lanzhou của hải quân Trung Quốc đã chuẩn bị phao nhằm giảm tác động của vụ va chạm và bảo vệ mạn tàu trong quá trình tàu Trung Quốc di chuyển lại gần tàu khu trục USS Decatur của hải quân Mỹ.
Ông Keith Patton, Phó Chủ tịch Ban Nghiên cứu Hoạt động và Chiến lược thuộc Học viện Chiến tranh hải quân Mỹ nhận định, đoạn video đã cho thấy thủy thủ đoàn Trung Quốc thực sự tin rằng một vụ va chạm sắp xảy ra.
"Hải quân Trung Quốc đã phát đi tín hiệu họ thực sự nghiêm túc khi thực hiện các công tác chuẩn bị cho một vụ va chạm", ông Patton chia sẻ.
Bang chung Trung Quoc chu dong va cham voi tau chien My o Bien Dong
Tàu khu trục Lanzhou của hải quân Trung Quốc và tàu khu trục USS Decatur của hải quân Mỹ di chuyển sát gần nhau trên Biển Đông. (Ảnh: Sputnik)
Trái lại, ông Hu Bo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược hải quân tại Đại học Bắc Kinh cho rằng, việc chuẩn bị phao của các binh sĩ Trung Quốc là "phản ứng tự nhiên" trước tình huống có thể xảy ra va chạm.
Trước đó, SCMP đã cho công bố một đoạn video sau vài tuần xảy ra vụ va chạm giữa tàu chiến Mỹ - Trung ở Biển Đông tháng 9/2018. Theo bình luận trong video này, phía Trung Quốc đã cảnh báo tàu khu trục USS Decatur của hải quân Mỹ sẽ phải hứng chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu không thay đổi lộ trình.
Vào thời điểm đó, giới chức Mỹ cáo buộc tàu chiến Trung Quốc “di chuyển thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp” khi hoạt động chỉ cách chiến hạm Mỹ khoảng 41m trong khi tàu khu trục USS Decatur đang thực hiện hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên khu vực gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Tuy nhiên, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh gồm Australia, Nhật Bản, Anh, Pháp và Ấn Độ thường xuyên có những hành động nhằm thách thức việc Trung Quốc đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi lý và mở rộng quân sự hóa ở Biển Đông.

Thợ lặn hải quân Mỹ dùng trang phục cực dị để đi vào tàu USS Arizona

(Kiến Thức) - Tàu USS Arizona của Mỹ đã bị đắm ngày 7/12/1941 trong đợt tấn công của Nhật khiến hàng nghìn người thiệt mạng ngay trên tàu. Một vài người sống sót sau cuộc tấn công sau này vẫn luốn có ý muốn được yên nghỉ bên trong con tàu đắm này cùng đồng đội của mình.

Tho lan hai quan My dung trang phuc cuc di de di vao tau USS Arizona
 Thuỷ thủ Bruner, người may mắn sống sót sau vụ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 vừa qua đời hôm 10/9 ở tuổi 98 với ước nguyện cuối cùng của đời mình đó là tro cốt của ông sẽ được an nghỉ bên cạnh những người đồng đội của mình trên con tàu đắm USS Arizona. Nguồn ảnh: BI.

Chuyện hay về những "người bạn" của lính Hải quân Việt Nam ở Trường Sa

(Kiến Thức) - Luôn có hàng chục chú chó bơi lội rất giỏi, trở thành những người bạn thân thiết của các cán bộ, quân nhân Hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ trên khắp các đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 

Chuyen hay ve nhung
 Trên mỗi hòn đảo lớn thuộc quần đảo Trường Sa, hai hình ảnh dễ bắt gặp nhất là bóng dáng của những quân nhân Quân đội Việt Nam và những... chú chó đảo. Nguồn ảnh: TP.

Giải mã vũ khí: Tàu đổ bộ trực thăng lớp Dokdo của Hải quân Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Tàu đổ bộ trực thăng lớp Dokdo là một trong những lớp tàu đổ bộ lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có khả năng chở được nhiều loại máy bay và thiết bị đổ bộ quy mô lớn.

Hiện nay, Hải quân Hàn Quốc đang được biên chế 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Dokdo. Trong đó, tàu đầu tiên mang số hiệu 6111 được đưa vào biên chế chính thức năm 2008. Chiếc thứ hai mang số hiệu 6112 được đưa vào trang bị năm 2017. Dự kiến, năm 2025, Hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp nhận chiếc tàu thứ ba và dự định được đặt tên là Pannendo với lượng giãn nước lớn hơn và khả năng mang được nhiều loại trang bị hơn so với hai chiếc tiền nhiệm đang có trong biên chế.
Giai ma vu khi: Tau do bo truc thang lop Dokdo cua Hai quan Han Quoc
 Thông số kỹ thuật của tàu đổ bộ lớp Dokdo. Ảnh: Korea Navy 
Khả năng nhiệm vụ

Đọc nhiều nhất

Tin mới