Tàu khu trục Triều Tiên chìm nghiêng một phần nay đứng thẳng trở lại, nhưng mức độ thiệt hại, cách họ di chuyển tàu đến nơi nào đó sửa chữa vẫn chưa rõ ràng.
Trong một thời gian dài, Hải quân Philippines chỉ nhận được các tàu chiến được cho từ nước ngoài hoặc mua lại các tàu chiến cũ để bổ sung cho Hải quân của mình.
Tư lệnh Hải quân Iran, ông Shahram Irani cùng 2 tàu khu trục lớp Kaman mang tên lửa, thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân nước này đã đến Nga tham gia duyệt binh hải quân tại thành phố St.Petersburg.
Cuộc tập trận Veruna 2023 có sự tham gia của Hải quân Ấn Độ và đặc biệt là sự góp mặt của tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle - tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không mang quốc tịch Mỹ.
Hải quân đế quốc Nhật đã dồn toàn quân vào trận hải chiến lớn nhất lịch sử nhân loại và sau khi thất bại, sức mạnh trên biển của Nhật Bản đã không còn.
Tàu khu trục Inazuma đã gặp sự cố ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Yamaguchi, hiện Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đang tìm cách kéo con tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.
Với việc ưu tiên hiện đại hóa hải quân, để thực hiện tham vọng "hải quân nước xanh", trong những năm vừa qua, Hải quân Trung Quốc liên tiếp cho nhập biên các tàu chiến lớn, trong đó có khu trục hạm Type 052C.
Để đối phó với tên lửa chống tăng Javelins, dân quân Donbass có thể nhận được tên lửa Hermes của Nga, có khả năng tiêu diệt một tiểu đoàn tăng trong một lần bắn
Mới đây, tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam đã tập trận cùng tàu sân bay JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame của Nhật ở ngoài khơi Cam Ranh.
Một nguồn tin từ Hải quân Nga cho biết, hôm thứ Ba vừa qua, đã có các tàu khinh hạm tên lửa thuộc Dự án 11356 của Hạm đội biển Đen được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK di chuyển từ Sevastopol để chuẩn bị triển khai tại biển Địa Trung Hải.
(Kiến Thức) - Tàu Đô đốc Tributs thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cảnh báo tàu chiến nước ngoài rằng tàu này đang hoạt động ở khu vực cấm, nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân Nga-Trung 2021.
Sau nhiều thành công của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này, Mỹ đã tụt xuống hạng 3 trên thế giới trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, cho tới khi "Đại Bàng Đen" xuất hiện.