Ba cây cảnh giúp gia chủ thu hút phúc lộc, thịnh vượng, bình an

Những bậc cao niên am tường phong thủy luôn nhắc con cháu trong sân nhà, nếu có thể, hãy trồng ba loại cây của may mắn và giàu có.

Người xưa nói: "Một chiếc lá rơi báo hiệu mùa thu đến và một bông hoa nở hé lộ ý nghĩa của cuộc sống."

Tựa vào một góc hiên nhà, nhìn nắng sớm lấp lánh xuyên qua kẽ lá, nhìn ba bóng cây lặng lẽ vươn mình trong sân, bạn có thấy khoảnh khắc ấy đang âm thầm nuôi dưỡng sự dịu dàng và niềm hy vọng trong tim mình không?

Giữa nhịp sống vội vã, một khoảng sân có cây cảnh, có hoa, chính là một khoảng trời để tâm hồn được trở về.

Theo người xưa, cây cối trong sân chưa bao giờ chỉ là vật trang trí. Mỗi cây được trồng xuống là một lời cầu nguyện được gửi vào đất.

Có người thích sự rộn ràng nên trồng táo gai, hoa hồng trước ngõ cho rực rỡ khách qua. Có người chuộng sự thanh tĩnh, chỉ trồng vài khóm trúc, bụi tre để giữ lấy tiếng gió.

Nhưng những bậc cao niên am tường phong thủy lại luôn nhắc con cháu: trong sân nhà, nếu có thể, hãy trồng ba loại cây của may mắn và giàu có.

Không phải vì cây cảnh này quý hiếm, mà vì chúng vừa tươi tốt quanh năm, vừa nở hoa rộ ràng đúng lúc, vừa mang trong mình cái khí của phúc lộc, thịnh vượng.

a1.jpg
Hoa trà lại đẹp một cách trầm tĩnh

1. Cây cảnh: Hoa trà - Vẻ đẹp của sự viên mãn và phú quý bền lâu

Hoa trà (Camellia), là loài thực vật thuộc chi Chè, có cội rễ từ miền Đông Á - Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Từ bao đời nay, hoa trà đã đi vào tranh thủy mặc, vào tách trà đạo, vào tà áo của người phụ nữ Á Đông như một biểu tượng của sự hoàn mỹ kín đáo.

Nếu hoa hồng rực rỡ một cách phô trương, hoa trà lại đẹp một cách trầm tĩnh. Lá của cây trà quanh năm xanh thẫm, dày, bóng như được đánh vecni, viền lá lượn nhẹ, xếp đều quanh cành như những bàn tay nâng niu búp nụ.

Đến mùa, từ tháng cuối thu sang tận mùa xuân, hoa trà bung nở. Mỗi đóa trà là một viên ngọc tròn đầy. Cánh hoa xếp chồng lên nhau theo hình xoắn ốc hoàn hảo, mịn như nhung, từ trắng tinh khôi, hồng phấn dịu dàng đến đỏ thắm sang trọng.

a2.jpg
Trồng một cây cảnh trong sân, bạn trồng cả một mùa xuân kéo dài.

Hoa trà không rụng lả tả từng cánh, mà rụng cả đóa, còn giữ nguyên vẻ vẹn toàn - đó là cái đẹp của sự thủy chung, trước sau như một.

Trồng một cây cảnh trong sân, bạn trồng cả một mùa xuân kéo dài. Khi những loài hoa khác đã tàn, trà vẫn nở, rực rỡ giữa gió lạnh, như nhắc ta rằng phú quý đích thực không phải là sự bùng lên chốc lát, mà là sự bền bỉ, điềm đạm qua thời gian.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hoa trà

Trong phong thủy, cây cảnh hoa trà mang hành Mộc, nhưng lại ẩn chứa Hỏa khí ấm áp nhờ sắc hoa đỏ, hồng. Cây có dáng tròn, tán đều, lá xanh quanh năm tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy không khuyết.

a3.jpg
Trong phong thủy, cây cảnh hoa trà mang hành Mộc

Người ta tin rằng, hoa trà nở nhiều, nở dày trong sân là điềm báo gia đình hòa thuận, con cháu sum vầy, công việc hanh thông, tiền bạc tụ lại mà không tán. Đặc biệt, cây hoa trà hợp với hướng Đông và Đông Nam - hướng của tài lộc.

Đặt một cây trà ở góc sân nơi đón nắng sớm, để mỗi sáng ra hoa còn đọng sương, gia chủ sẽ cảm nhận được sinh khí của đất trời đang tụ lại trước hiên nhà.

Hoa trà không vội vã. Nó dạy ta bài học về sự chờ đợi: ấp ủ đủ lâu trong nụ, để rồi khi nở, phải là một đóa tròn đầy nhất.

a4.jpg
Cây cảnh đỗ quyên nở hàng trăm nghìn đóa

2. Cây cảnh: Đỗ quyên - Ngọn lửa của hỷ khí và nhân duyên tốt lành

Đỗ quyên, tên khoa học là Rhododendron, thuộc họ Thạch Nam. Nếu hoa trà là bậc quân tử trầm ổn, thì đỗ quyên chính là nàng tiểu thư rực rỡ.

Người ta mệnh danh đỗ quyên là "vua của các loài hoa thân gỗ", không chỉ vì số lượng hoa khổng lồ mà còn vì sắc màu không loài nào bì kịp.

Một cây cảnh đỗ quyên trưởng thành trồng trong sân vườn, vào chính vụ, có thể cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đóa hoa cùng lúc. Trước khi thấy lá, người ta đã thấy hoa.

Cả tán cây như một đám mây ngũ sắc sà xuống sân - đỏ, hồng, tím, trắng, cam - chen chúc, quấn quýt lấy nhau. Cánh hoa mỏng, hơi nhăn, xếp thành hình chuông, ở giữa điểm những đốm sẫm như đôi mắt lấp lánh.

a5.jpg
Cả tán cây như một đám mây ngũ sắc

Khi nắng chiếu qua, cả cây đỗ quyên bừng sáng như một ngọn lửa dịu dàng, làm cho khoảng sân vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sống động, vui tươi lạ thường.

Vẻ đẹp của cây cảnh đỗ quyên là vẻ đẹp của sự sum vầy, đủ đầy. Nó không nở lẻ loi một đóa, mà nở thành chùm, thành cụm, tượng trưng cho sự đoàn kết, cho gia đình đông vui, con đàn cháu đống.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh đỗ quyên

Xét về phong thủy, đỗ quyên là loài cây cát tường bậc nhất để chiêu gọi hỷ khí. Sắc hoa rực rỡ thuộc Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim - một vòng tương sinh liên tục, giúp kích hoạt năng lượng tích cực, xua tan khí u ám, tù đọng trong sân vườn.

Trồng cây cảnh đỗ quyên trước hiên nhà được cho là giúp gia chủ vượng nhân duyên, con cái ngoan hiền, khách quý thường xuyên ghé thăm, làm ăn được người người yêu mến mà giúp đỡ.

Người xưa còn có câu: "Đỗ quyên nở rộ trong sân, gia đình không lo thiếu tiếng cười." Bởi lẽ, màu đỏ của đỗ quyên trong phong thủy chính là màu của lễ cưới, của tin vui, của sự thăng tiến.

Cây cảnh càng nở nhiều hoa, càng cho thấy đất trong sân là đất lành, khí trong nhà là khí vượng. Để cây phát huy tối đa vượng khí, nên trồng đỗ quyên ở nơi thoáng đãng, nhiều ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt buổi trưa nhưng vẫn đủ sáng để hoa bung đều.

Mỗi khi hoa tàn, chỉ cần tỉa nhẹ, cây lại tích nhựa để cho lứa hoa sau còn rộ hơn lứa trước - cũng như phúc lộc, càng biết sẻ chia, vun vén, càng sinh sôi.

3. Cây cảnh: Sứ Thái - Nét kiêu hãnh của tài lộc và sự thịnh vượng

Hồng sa mạc, hay còn gọi là sứ Thái, sứ lùn, tên khoa học là Adenium obesum, tên tiếng Anh là Desert Rose - hoa hồng của sa mạc.

Chỉ riêng cái tên đã nói lên cốt cách của loài cây này: mềm mại mà kiên cường, dịu dàng mà kiêu hãnh.

Khác với hai loài cây trên, vẻ đẹp của sứ Thái nằm ở cả dáng và hoa. Gốc cây phình to, mập mạp, bóng nhẵn, mang hình dáng của một chiếc bình tài lộc, của một thỏi vàng đang chôn mình trong đất.

Cành cây cảnh khẳng khiu, gân guốc, vươn lên một cách nghệ thuật, gợi lên hình ảnh của sự từng trải, của người đã đi qua giông gió mà vẫn giữ được tâm thế ung dung. Và rồi, từ những cành tưởng chừng khô cằn ấy, hoa sứ bung nở.

a6.jpg
Cây cảnh chịu hạn rất tốt

Năm cánh hoa dày, mịn, loe ra như chiếc loa kèn, màu sắc chuyển từ trắng viền hồng, hồng phấn đến đỏ nhung đậm, vàng cam rực rỡ.

Hoa sứ Thái nở quanh năm, nhưng rộ nhất vào hè - thu, mỗi đợt hoa kéo dài cả tháng, khiến khoảng sân lúc nào cũng có sắc màu.

Trồng cây cảnh sứ Thái trong sân vườn là trồng một biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Cây cảnh chịu hạn rất tốt, càng nắng, càng cằn, hoa lại càng nhiều.

Đó chính là triết lý phong thủy sâu sắc nhất: tài lộc không đến từ nơi bằng phẳng, mà đến từ sự kiên cường vượt qua khắc nghiệt.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sứ Thái

Trong phong thủy, cây cảnh sứ Thái được xếp vào hàng cây trấn trạch, chiêu tài. Phần gốc phình to được gọi là "thiên căn", là nơi tích tụ linh khí, cất giữ của cải cho gia đình, tượng trưng cho kho báu không bao giờ cạn.

Thân cây cảnh vươn cao, hoa nở trên đỉnh tượng trưng cho sự thăng hoa, công danh rạng rỡ. Đặc biệt, nhựa cây sứ có sức sống mạnh mẽ, giúp cân bằng âm dương, hút tà khí, mang lại sự bình an cho ngôi nhà.

Sứ Thái hợp nhất với những gia đình làm kinh doanh, buôn bán. Đặt một cặp sứ Thái hai bên bậc thềm, hoặc một cây lớn ở trung tâm sân nơi đón nắng, người ta tin rằng sẽ giúp gia chủ giữ được tiền tài, công việc dù có lúc thăng trầm vẫn luôn có gốc rễ vững chắc để bật dậy.

Hoa sứ càng nở nhiều, càng dày, cánh hoa càng đậm màu, thì dấu hiệu của một năm làm ăn phát đạt càng rõ.

Ba cây, ba dáng vẻ, ba triết lý. Hoa trà dạy ta về sự viên mãn bền lâu. Đỗ quyên dạy ta về niềm vui sum vầy. Sứ Thái dạy ta về sự thịnh vượng từ kiên cường.

Khi ba cây cảnh cùng hiện diện trong một khoảng sân, chúng tạo nên một thế phong thủy hài hòa: có Mộc xanh tươi, có Hỏa rực rỡ, có Thổ vững chãi từ gốc sứ.

Sân vườn lúc ấy không chỉ là nơi để ngắm, mà là một tiểu vũ trụ thu nhỏ, nơi ánh sáng, màu sắc và sinh khí cùng nhau lưu chuyển.

Buổi sớm, bạn tưới cho cây hoa trà một gáo nước, thấy nụ trà hé mở. Buổi trưa, bạn đứng dưới bóng đỗ quyên rực rỡ, nghe tiếng ong bướm ríu rít. Buổi chiều, bạn ngắm gốc sứ Thái mập mạp in bóng dài trên nền gạch, thấy lòng mình cũng vững chãi hơn.

Tài lộc, may mắn, suy cho cùng, không phải là điều gì quá xa vời. Nó đến từ chính khoảng sân được chăm chút mỗi ngày, từ đôi tay biết vun trồng, từ trái tim biết chờ đợi một đóa hoa nở.

Khi trong sân có hoa nở rộ, trong nhà ắt có người an vui. Khi cây cối xanh tươi, phúc khí tự nhiên sẽ tìm đến gõ cửa.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc

3 cây cảnh tụ phúc thêm an, nở hoa quanh năm, gọi mời may mắn

Ba cây cảnh: thanh xà, cẩm quỳ và nhài Nhật tượng trưng cho bình an, niềm vui và thời gian, mang lại may mắn, vượng khí cho gia đình bạn.

Có những cây cảnh không ồn ào khoe sắc một mùa rồi tàn. Chúng chọn cách ở lại, bền bỉ, dịu dàng và chăm chỉ nở hoa quanh năm, như nhắc ta rằng vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự rực rỡ chớp nhoáng, mà ở sự kiên trì có mặt mỗi ngày.

Trong khu vườn nhỏ của người yêu cây, ba cái tên: thanh xà, cẩm quỳ châu Phi và nhài Nhật - chính là ba triết lý sống như thế: một thì an nhiên như bầu trời, một thì rạng rỡ như đám mây hồng, một thì thâm trầm như câu chuyện của thời gian.

3 cây cảnh dát vàng trong sân, tài lộc tìm về, gia đạo ắt giàu sang

Người xưa dặn, trong nhà có ba hoa vàng, gia đạo ắt giàu sang, tiền tài như nước.

Trong nếp sống hiện đại, khi con người dần bị cuốn vào vòng xoáy của bê tông, kính và ánh sáng nhân tạo, một góc xanh trong nhà bỗng trở thành một nơi nương náu của tâm hồn.

Người xưa có câu: "Nhân dưỡng hoa, hoa dưỡng nhân". Trồng cây cảnh không chỉ là trồng một sinh mệnh, mà là trồng một nếp sống, một tâm thế an nhiên.

3 cây cảnh thủy sinh đẹp như tranh, chiêu tài lộc, giữ an yên

Ba cây thủy sinh vừa đẹp vừa ý nghĩa phong thủy, mang đến sự an nhiên, tài lộc và cảm giác thư thái cho không gian sống của bạn.

Khi bạn đã quá quen với việc xới đất, bón phân, quét dọn lá rụng, hãy thử một lần đặt một chiếc bát gốm chứa đầy nước trong vắt lên bàn, và thả vào đó một sinh linh nhỏ bé đang sống. Bạn sẽ hiểu thế nào là mát mẻ thực sự cho tâm hồn.

Nước vốn là khởi nguyên của sự sống, là nơi gột rửa và làm dịu. Một cây cảnh sống dưới nước không chỉ là một vật trang trí, nó là một mặt hồ thu nhỏ, một triết lý sống an nhiên được đặt ngay trong phòng khách của bạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga làm chủ quy trình chế tạo chip lượng tử tantal

Nga làm chủ quy trình chế tạo chip lượng tử tantal

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm "Quantum Park" (Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow - BMSTU) hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Tự động hóa Toàn Nga (VNIIA) đã phát triển công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp siêu dẫn dựa trên tantal.