Ấn Độ - Pakistan trục xuất nhà ngoại giao của nhau

Ấn Độ và Pakistan đồng thời trục xuất các nhà ngoại giao của nhau với cáo buộc tham gia vào hoạt động gián điệp.

RT đưa tin ngày 14/5, Ấn Độ và Pakistan đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau với cáo buộc họ tham gia vào các hoạt động gián điệp.

Hôm 13/5, Ấn Độ ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Pakistan, viện dẫn "các hoạt động ngoài vai trò chính thức của ông" và cho rằng viên chức này đã tham gia vào hoạt động gián điệp. New Delhi cũng chính thức phản đối đại biện lâm thời Pakistan về hành động của quan chức này, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

pakistan2.png
Cao ủy Pakistan tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: GI.

Đáp trả, Pakistan đã yêu cầu một nhà ngoại giao Ấn Độ tại Islamabad rời khỏi nước này.

"Chính phủ Pakistan tuyên bố một nhân viên của Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad không được chào đón vì tham gia vào các hoạt động không phù hợp với vị trí của mình", Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo.

Các biện pháp này được đưa ra vài ngày sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 10/5.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào 17 giờ chiều 10/5, các vụ pháo kích xuyên biên giới giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan lại tiếp diễn. Srinagar, thủ phủ ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, cũng bị rung chuyển bởi những vụ nổ lớn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Nguồn video: Al Jazeera

Ấn Độ - Pakistan nhất trí giảm quân đội tại biên giới

Quan chức Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành cuộc điện đàm để thống nhất các biện pháp giảm căng thẳng quân sự song phương.

Chiều 12/5, Tổng cục trưởng phụ trách tác chiến quân sự, Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Trung tướng Rajiv Ghai và người đồng cấp phía Pakistan, Thiếu tướng Kashif Abdullah, đã tiến hành cuộc điện đàm để thống nhất các biện pháp giảm căng thẳng quân sự song phương.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên hướng tới hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á.

Ấn Độ - Pakistan cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Chỉ vài giờ sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn, hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Theo Guardian, thỏa thuận ngừng bắn được Ấn Độ và Pakistan nhất trí vào ngày 10/5 đã bị phá vỡ chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.
Trước đó, lệnh ngừng bắn, do Mỹ làm trung gian, được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar xác nhận trong một bài đăng trên mạng X, nói rằng thỏa thuận sẽ có hiệu lực "ngay lập tức".

Pakistan phát động chiến dịch quân sự đáp trả Ấn Độ

Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên Bunyanun Marsoos để đáp trả Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin chính thức ngày 10/5 cho biết, Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự lớn mang tên Chiến dịch Bunyanun Marsoos (có nghĩa là cấu trúc bê tông) để đáp trả các "hành động khiêu khích" liên tục của Ấn Độ.
Nguồn tin cho biết thêm, Chiến dịch Bunyanun Marsoos đang nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Ấn Độ, trong đó kho tên lửa BrahMos được cho là đã bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới