Vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

Google News

(Kiến Thức) - VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đồng thời lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trong vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên (Hà Nội).

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên (Hà Nội), chiều ngày 5/12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn, SN 1968, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao", SN 1962, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Lê Thanh Hải (tức Hải "gió", SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Các bị can Vương, Long, Hải là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Vu “bao ke” o cho Long Bien: Khoi to, tam giam 3 doi tuong
Hình ảnh "bảo kê" ở chợ Long Biên trong phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam. 
Trước đó vào tháng 9/2018, Đài truyền hình Việt Nam và Báo phụ nữ TP HCM đã thực hiện loạt bài phóng sự điều tra, phản ánh về việc nhóm đối tượng “bảo kê” tại chợ Long Biên. Nếu các tiểu thương muốn hoạt động buôn bán ở chợ sẽ phải nộp tiền bến bãi là 200 nghìn đồng/lượt; xe ô tô sẽ là 350 nghìn đồng/lượt…
Các tiểu thương không nộp tiền sẽ bị các đối tượng “bảo kê, gây khó dễ và không được yên ổn buôn bán.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã vào cuộc. Đến ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản".
Trong diễn biến liên quan, tối ngày 2/12 PV Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam) và nhà báo Thu Trang (Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM), là tác giả thực hiện phóng sự đã nhận được hai tin nhắn từ số điện thoại xxxx933 với nội dung dọa giết cả nhà.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)