Công bố loạt ảnh cho thấy MH17 bị tên lửa bắn trúng

(Kiến Thức) - AP vừa đăng tải những hình ảnh cận cảnh các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 được là bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine.

Hãng AP dẫn lời các chuyên gia quân sự độc lập đưa tin, kích thước mảnh vỡ, vết xước, lỗ thủng trên MH17 phần nào chứng minh rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bằng một quả tên lửa đất đối không như tên lửa Buk.
Hãng AP dẫn lời các chuyên gia quân sự độc lập đưa tin, kích thước mảnh vỡ, vết xước, lỗ thủng trên MH17 phần nào chứng minh rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bằng một quả tên lửa đất đối không như tên lửa Buk.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko khẳng định: kết quả phân tích hộp đen cho thấy chiếc máy bay MH17 bị trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa và rơi do "đột ngột giảm áp cực lớn".
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko khẳng định: kết quả phân tích hộp đen cho thấy chiếc máy bay MH17 bị trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa và rơi do "đột ngột giảm áp cực lớn".
Trước đó, hãng tin CBS News cho biết các dữ liệu chưa được công bố, trích xuất từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 cũng cho kết quả ứng với một vụ nổ tên lửa.
Trước đó, hãng tin CBS News cho biết các dữ liệu chưa được công bố, trích xuất từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 cũng cho kết quả ứng với một vụ nổ tên lửa.
“Nó (tức quả tên lửa) đã làm những gì mà người ta thiết kế cho nó. Nhiệm vụ của nó đó là bắn hạ các máy bay”, một quan chức ngành an toàn hàng không nói cho tờ CBS News.
“Nó (tức quả tên lửa) đã làm những gì mà người ta thiết kế cho nó. Nhiệm vụ của nó đó là bắn hạ các máy bay”, một quan chức ngành an toàn hàng không nói cho tờ CBS News.
Quan chức này mô tả kết quả dữ liệu thu được từ hộp đen cho thấy “tình trạng giảm áp cực lớn hình thành từ một vụ nổ”.
Quan chức này mô tả kết quả dữ liệu thu được từ hộp đen cho thấy “tình trạng giảm áp cực lớn hình thành từ một vụ nổ”.
Tên lửa SA-11 (Buk) được dùng để tấn công máy bay có thiết bị bắt bám mục tiêu và được lập trình để nổ gần máy bay.
 Tên lửa SA-11 (Buk) được dùng để tấn công máy bay có thiết bị bắt bám mục tiêu và được lập trình để nổ gần máy bay.
Cú nổ sẽ làm bắn ra các mảnh vỡ tên lửa giống như những thanh thép, xé rách toạc thân máy bay.
Cú nổ sẽ làm bắn ra các mảnh vỡ tên lửa giống như những thanh thép, xé rách toạc thân máy bay.
"Các mảnh vỡ sẽ bắn vào cánh, động cơ, bình chứa nhiên liệu, đốt cháy nhiên liệu...
"Các mảnh vỡ sẽ bắn vào cánh, động cơ, bình chứa nhiên liệu, đốt cháy nhiên liệu... 
...Một chiếc máy bay cỡ lớn thường được tăng áp suất lên rất cao để cho phép con người thở bình thường ở độ cao lớn. Vì thế khi trúng lên lửa, nó sẽ nổ tung ngay lập tức", nhà nghiên cứu Justin Bronk tại Viện nghiên cứu Royal United (RUSI) cho hay.
...Một chiếc máy bay cỡ lớn thường được tăng áp suất lên rất cao để cho phép con người thở bình thường ở độ cao lớn. Vì thế khi trúng lên lửa, nó sẽ nổ tung ngay lập tức", nhà nghiên cứu Justin Bronk tại Viện nghiên cứu Royal United (RUSI) cho hay.
Nhóm điều tra viên quốc tế tới từ Hà Lan, Australia, Malaysia đang tìm kiếm thêm nhiều bằng chứng để có thể đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân thảm họa MH17.
Nhóm điều tra viên quốc tế tới từ Hà Lan, Australia, Malaysia đang tìm kiếm thêm nhiều bằng chứng để có thể đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân thảm họa MH17.

Ly khai miền đông Ukraine đã bắn rơi bao nhiêu máy bay?

(Kiến Thức) - Quân ly khai miền đông Ukraine đã bắn rơi hơn 10 chiếc máy bay trong 3 tháng qua trong khi chiếc MH17 vẫn nằm trong vòng nghi vấn.

Từ ngày 2/5/2014, quân ly khai theo Nga đã xác nhận rằng họ bắn rơi 11 máy bay trên bầu trời miền Đông Ukraine trong đó có 2 máy bay chiến đấu Sukhoi 25 của quân đội Ukraine.
Quân ly khai miền đông Ukraine hoàn toàn dựa vào hệ thống tên lửa phòng không vác vai với đặc tính di động, dễ sử dụng. Điều quan trong nhất, hệ thống này có tầm bắn từ từ khoảng 4km đến 7km, đảm bảo rằng quân ly khai có thể nhìn thấy rõ ràng mục tiêu là máy bay quân sự trước khi khai hỏa.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngay sát Việt Nam

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang rầm rộ tiến hành tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, trong bối cảnh vụ giàn khoan dầu Hải Dương 981 vừa lắng xuống.

Theo đó, hãng tin Bloomberg ngày 27/7 đưa tin, quân đội nước này bắt đầu các cuộc tập dợt của mình ở biển Hoa Đông và Biển Đông vào ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một thông báo đăng tải trên trang website chính thức của họ.

Hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Lính biên phòng Ukraine đào ngũ, trốn sang Nga xin tị nạn

(Kiến Thức) - Một đại diện của Nga ngày 27/7 cho hay, 2 lính biên phòng Ukraine đã đào ngũ và chạy trốn sang tỉnh Rostov (Nga) để xin tị nạn.

"Không muốn chiến đấu, 2 lính biên phòng Ukraine đã chạy sang Nga và xin các nhà chức trách của chúng ta cho tị nạn. Họ nói rằng, họ muốn nhập quốc tịch Nga”, Phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng tỉnh này, ông Vasily Malayev  cho hay.
Lính biên phòng Ukaine thị sát đường ranh giới sau sự kiện Crimea sáp nhập Nga. (Ảnh minh họa)
 Lính biên phòng Ukaine thị sát đường ranh giới sau sự kiện Crimea sáp nhập Nga. (Ảnh minh họa)

Trước đó, tối ngày 26/7, hơn 40 quân nhân phục vụ cho quân đội Ukraine đã rời bỏ đơn vị và nhờ các lực lượng dân quân tự vệ trong vùng giúp họ chạy sang Nga bởi vì họ không muốn chiến đấu chống lại chính dân tộc mình. Sau đó, họ đã vượt qua trạm kiểm soát biên giới ở Donetsk để sang đất Nga một cách an toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới