Những dự án đồ sộ chấn động của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Những năm gần đây, các công ty Trung Quốc ồ ạt tung ra những dự án đồ sộ, gây chấn động thế giới.

1. Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan: 32 tỷ USD
Dự án lớn này nhằm liên kết cảng Gwadar ở miền nam Pakistan với phía tây của Trung Quốc bao gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường ống dẫn dầu, khí đốt và một thành phố cảng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Đây được coi là cửa ngõ chính trong lĩnh vực thương mại giữa Trung Quốc, Trung Đông và châu Phi. Từ tháng 2/2013, việc giám sát cảng Gwadar đã được chuyển nhượng cho công ty chuyên kiểm soát cảng nước ngoài của Trung Quốc. Đầu năm 2014, hai bên cũng thống nhất kế hoạch xây dựng một sân bay tại Gwadar cũng như lắp đặt cáp quang giữa biên giới Trung Quốc và Rawalpindi (miền bắc Pakistan).
2. Đường sắt cao tốc ở Nigeria: 13 tỷ USD
Hồi tháng 5/2014, Tổng công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc đã ký một hợp đồng trị giá 7,6 tỷ bảng để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 860 dặm ở Nigeria. Hiện, chưa có thông tin chi tiết về kế hoạch này.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
3. Dự án đại lộ Đông Tây của An-gie-ri (Bắc Phi): 11,1 tỷ USD
Lần đầu tiên ra mắt vào tháng 3/2007, một dự án đầy tham vọng nhằm xây dựng một tuyến đường cao tốc gồm 6 làn chạy qua Algeria đã vấp phải những nghi ngờ, cáo buộc việc hối lộ và trì hoãn trả lương cho người lao động.
Dự kiến, tuyến đường cao tốc dài 756 dặm bắt đầu từ biên giới Ma-rốc đến biên giới Tuy-ni-gi (Bắc Phi), nối liền các thành phố ven biển của Algeria.
4. Dự án xây dựng thị trấn ở vùng Ban-tích. 1,7 tỷ USD
Trên bờ biển vịnh Phần Lan, phía tây nam của Saint Petersburg, Trung Quốc đang xây dựng một thị trấn mới cho 35.000 cư dân.
Với vốn đầu tư 1 tỷ bảng Anh của Công ty Đầu tư công nghiệp Thượng Hải, dự án đã được lên kế hoạch trong vòng từ 6-8 năm. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính khiến dự án này chậm tiến độ.
Khi hoàn tất, thị trấn sẽ bao gồm 14.000 căn hộ, 5 trường học và 9 trường mẫu giáo, cũng như các trung tâm mua sắm, nhà hàng và rạp chiếu phim.
5. Trang trại gió phía tây Texas: 1,5 tỷ USD
Trong năm 2011, Tập đoàn điện lực Thẩm Dương (SPG) đã ký thỏa thuận để phát triển một trang trại gió 36.000 mẫu Anh phía Tây Texas. Đây được coi là một trong những trang trại lớn nhất tại Hoa Kỳ. Được biết, Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc đã tài trợ khoản vay lên tới 880 triệu bảng. Toàn bộ hệ thống tua-bin của Trung Quốc sẽ được lắp đặt và cung cấp năng lượng cho nhà máy.
6. Nhà máy thủy điện Zungeru ở Nigeria: 1,3 tỷ USD
Trong một chuyến thắm tới Bắc Kinh hồi tháng 7/2013, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã đồng ý một thỏa thuận nhằm xây dựng một con đập có công suất 700mW trên sông Niger, cách Abuja (thành phố miền trung Nigeria) 90 dặm. Việc thực hiện công trình này dự kiến kéo dài trong 5 năm và Trung Quốc sẽ cho vay 3/4 chi phí trong vòng 20 năm, với lãi suất là 2,5%.

9 vụ việc “nóng mặt” người tiêu dùng Việt

(Kiến Thức) - 6 tháng đầu năm 2014, thị trường tiêu dùng Việt diễn ra sôi động với nhiều sự kiện đáng nhớ.

Tháng 6, quy định về áp trần 25 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Bộ Tài chính có hiệu lực. Ngay sau khi quy định đi vào cuộc sống, các bà mẹ có con nhỏ nô nức tới siêu thị, cửa hàng mua sữa giá rẻ. Trong khi đó, một số hãng sữa lại rục rịch tung ra thị trường những sản phẩm mới.
Tháng 6, quy định về áp trần 25 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Bộ Tài chính có hiệu lực. Ngay sau khi quy định đi vào cuộc sống, các bà mẹ có con nhỏ nô nức tới siêu thị, cửa hàng mua sữa giá rẻ. Trong khi đó, một số hãng sữa lại rục rịch tung ra thị trường những sản phẩm mới. 
Năm nay là năm bội thu của một số loại hoa quả như: vải thiều, dưa hấu, cà chua, thanh long, hành tây, ớt... Tuy nhiên, nghịch lý là giá những mặt hàng này bèo bọt chỉ vài nghìn đồng/kg. Nhiều nơi, nông dân đã phải nhổ bỏ cây trồng để đổi hướng kinh doanh.
Năm nay là năm bội thu của một số loại hoa quả như: vải thiều, dưa hấu, cà chua, thanh long, hành tây, ớt... Tuy nhiên, nghịch lý là giá những mặt hàng này bèo bọt chỉ vài nghìn đồng/kg. Nhiều nơi, nông dân đã phải nhổ bỏ cây trồng để đổi hướng kinh doanh.
Trong khi đó, hàng Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường Việt Nam với tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Trước đó, Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra 8 mặt hàng nông sản của Trung Quốc nhiễm độc nhiều nhất ở Việt Nam gồm: chanh, cam, quýt, nho, hồng, táo, củ cải trắng, cà rốt.
Trong khi đó, hàng Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường Việt Nam với tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Trước đó, Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra 8 mặt hàng nông sản của Trung Quốc nhiễm độc nhiều nhất ở Việt Nam gồm: chanh, cam, quýt, nho, hồng, táo, củ cải trắng, cà rốt. 
Trong 6 tháng vừa qua, thị trường tiêu dùng Việt cũng chứng kiến việc nhiều siêu thị dính "phốt" bán sản phẩm kém chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ như: siêu thị Ocean Mart, Metro, Big C...
Trong 6 tháng vừa qua, thị trường tiêu dùng Việt cũng chứng kiến việc nhiều siêu thị dính "phốt" bán sản phẩm kém chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ như: siêu thị Ocean Mart, Metro, Big C...
Sự kiện thể thao lớn World Cup 2014 khởi tranh từ giữa tháng 6 cũng làm náo loạn thị trường tiêu dùng Việt. Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng nhân dịp này đưa ra các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách. Nhiều sản phẩm như: quần áo, đồ công nghệ, vật dụng gia đình... cũng tiện thể kiếm chác. Đặc biệt, năm nay, dịch vụ cho thuê ti vi màn hình lớn để xem đá bóng có một mùa bội thu.
Sự kiện thể thao lớn World Cup 2014 khởi tranh từ giữa tháng 6 cũng làm náo loạn thị trường tiêu dùng Việt. Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng nhân dịp này đưa ra các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách. Nhiều sản phẩm như: quần áo, đồ công nghệ, vật dụng gia đình... cũng tiện thể kiếm chác. Đặc biệt, năm nay, dịch vụ cho thuê ti vi màn hình lớn để xem đá bóng có một mùa bội thu.  
Việc Coca Cola ra mắt chiến dịch mới - in tên người tiêu dùng Việt lên nhãn chai đã tạo nên cơn sốt, thu hút sự tò mò của khách hàng. Chẳng thế mà doanh thu của hãng tăng cao bất ngờ.
Việc Coca Cola ra mắt chiến dịch mới - in tên người tiêu dùng Việt lên nhãn chai đã tạo nên cơn sốt, thu hút sự tò mò của khách hàng. Chẳng thế mà doanh thu của hãng tăng cao bất ngờ.  
Thời gian qua, nhiều sản phẩm bim bim kém chất lượng xuất hiện trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang, lo sợ. Hơn nữa, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều hóa chất độc hại trong bim bim. Tuy nhiên, những sản phẩm bim bim tên tuổi vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.
 Thời gian qua, nhiều sản phẩm bim bim kém chất lượng xuất hiện trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang, lo sợ. Hơn nữa, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều hóa chất độc hại trong bim bim. Tuy nhiên, những sản phẩm bim bim tên tuổi vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.
Giá xăng trong thời gian qua không ít lần tăng khiến người tiêu dùng không khỏi bất ngờ. Theo lý giải của Petrolimex, việc xăng tăng giá là để bù lỗ, trong khi người tiêu dùng cho rằng việc tăng giá xăng dầu như vậy là chưa hợp lý.
Giá xăng trong thời gian qua không ít lần tăng khiến người tiêu dùng không khỏi bất ngờ. Theo lý giải của Petrolimex, việc xăng tăng giá là để bù lỗ, trong khi người tiêu dùng cho rằng việc tăng giá xăng dầu như vậy là chưa hợp lý.  
Trong khi đó, giá điện cũng được áp dụng theo biểu giá bán lẻ mới từ ngày 1/6. Theo đó, ngành điện sẽ áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo bảng kê tỷ lệ phần trăm của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện.
Trong khi đó, giá điện cũng được áp dụng theo biểu giá bán lẻ mới từ ngày 1/6. Theo đó, ngành điện sẽ áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo bảng kê tỷ lệ phần trăm của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện. 

Vừa tăng giá, xăng đã bị biếm họa "vỡ mặt"

Xăng vừa tăng thêm 410 đồng/lít cũng là lúc những biếm họa về xăng dầu ra đời, khiến nhiều người phải... dở khóc dở cười.

Tổ chim của doanh nghiệp xăng dầu được "xây" bằng... tiền.
 Tổ chim của doanh nghiệp xăng dầu được "xây" bằng... tiền.
Tin tốt và tin xấu
 Tin tốt và tin xấu
Giá xăng ngày càng tăng, người dân ngày càng khốn khổ, lao đao.
 Giá xăng ngày càng tăng, người dân ngày càng khốn khổ, lao đao.
Xăng tăng giá mở đầu cuộc đua mới về giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm?
Xăng tăng giá mở đầu cuộc đua mới về giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm?
Thi nhau tăng giá, lương ngày càng còm cõi.
Thi nhau tăng giá, lương ngày càng còm cõi.
Đến thám tử lừng danh Conan còn phải "chào thua" trước giá xăng hiện nay.
 Đến thám tử lừng danh Conan còn phải "chào thua" trước giá xăng hiện nay.
Hu hu, xăng tăng giá rồi!
Hu hu, xăng tăng giá rồi! 
Khi đại lý xe đạp "bắt tay" với đại lý xăng dầu.
 Khi đại lý xe đạp "bắt tay" với đại lý xăng dầu.
Đi "tán gái" thời xăng tăng giá.
 Đi "tán gái" thời xăng tăng giá.
Xăng không những tăng giá mà còn bị pha thêm hóa chất.
 Xăng không những tăng giá mà còn bị pha thêm hóa chất.

“Mổ xẻ” chiêu gây nghiện của Coca - Cola ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Chiến dịch in tên người dùng lên vỏ lon Coca-Cola đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam...

Giới trẻ "điên cuồng" vì chiêu thức độc

Trào lưu săn lùng tên in trên chai hoặc lon Coca- cola đang sốt xình xịch trên các trang mạng xã hội. Được biết, trước khi chiến dịch này vào Việt Nam, nó đã gây nghiện cho giới trẻ ở hơn 123 quốc gia trên thế giới trong suốt hai mùa hè qua. Hiện đã có hơn 18 triệu lượt truy cập trên các trang mạng này. Lượng truy cập trên các Fanpage của Coca- Cola cũng tăng 870%. Đã có, 76.000 mô hình các vỏ chai Coca-cola được tạo ra và chia sẻ trên Facebook và 378.000 chai Coca-Cola được sản xuất ra với những tên riêng trên vỏ chai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới