10 hãng hàng không “nguy hiểm” nhất thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Số lượng các vụ tai nạn của các hãng hàng không đã giảm bớt nhiều trong những năm gần đây, nhưng điều đó không có nghĩa là các hãng bay đều an toàn.

Trung tâm đánh giá dữ liệu từ các vụ tai nạn hàng không Airliner Jet (JACDEC) đã tiến hành thu thập thông tin về tai nạn hàng không, an toàn hàng không. Mới đây, trung tâm này đã công bố bảng xếp hạng hàng năm về hãng hàng “nguy hiểm” nhất trên thế giới.

60 hãng hàng không được xếp hạng, dựa vào số lượng người thương vong và những tổn thất máy móc mà họ phải thiệt hại trong 30 năm qua.


Dưới đây là 10 hãng hàng không nguy hiểm nhất, gồm cả số lượng máy bay thiệt hại từ năm 1983 và những trường hợp tử vong mà hãng gây ra:

10. Skywest Airlines: thiệt hại 3 máy bay, 22 người chết

9. Hãng hàng không Nam phi (South African Airways): tổn thất 1 máy bay, 159 người chết

8. Hãng hàng không quốc tế Thái Lan (Thai Airways International): thiệt hại 5 máy bay, 309 người chết

7. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines): thiệt hại 6 máy bay, 188 người chết

6. Hãng hàng không của Arab Saudi: thiệt hại 4 máy bay, 310 người chết

5. Hàng không Hàn Quốc (Korean Air): tổn thất 9 máy bay, 687 người chết

4. GOL Transportes Aéreos (hãng hàng không giá rẻ của Brazil): tổn thất 1 máy bay, 154 người chết

3. Hãng hàng không Ấn Độ (Air India): thiệt hại 3 máy bay, 329 người chết

2. TAM Airlines (hãng hàng không lớn nhất của Brazil): thiệt hại 6 máy bay, 336 người chết

1. Hãng hàng không Trung Quốc (China Airlines): tổn thất 8 máy bay, 755 người chết

TIN BÀI NỔI BẬT


TIN BÀI LIÊN QUAN

Nguyên Thảo (Theo BI)

Bình luận(0)