Xúc động ảnh gấu Bắc Cực ngủ trên bùn giữa hè nóng nực

Hình ảnh gấu Bắc Cực mẹ ngủ cùng 3 con trên bùn giữa cái nóng mùa Hè ở bờ biển Hudson Bay, Canada đã khiến nhiều người xúc động.

Nhiếp ảnh gia Christopher Paetkau (Canada) đã chụp được bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 4 mẹ con gấu Bắc Cực ngủ trên bùn ở bờ biển Hudson Bay. Bộ lông của chúng chuyển sang màu nâu vì lấm bùn đất

Bức ảnh chụp gấu Bắc Cực mẹ cùng 3 con nằm nghỉ trên bờ biển Hudson Bay đã lọt vào danh sách rút gọn của giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã của năm - Nuveen People’s Choice Award 2026.

Nhiếp ảnh gia Christopher Paetkau cho hay đã chụp được bức ảnh trên khi mẹ con gấu Bắc Cực dừng lại nghỉ ngơi trong cái nóng mùa Hè trong lúc di chuyển về phía Bắc.

nhiepp.jpg
Bức ảnh chụp mẹ con gấu Bắc Cực ngủ trên bùn giữa cái nóng mùa Hè. Ảnh: Christopher Paetkau / Wildlife Photographer of the Year.

Khoảnh khắc gấu mẹ ngủ thiếp đi cùng với 3 con nhỏ khiến nhiều người xúc động cũng như một lời nhắc nhở chúng ta về hiện tượng nóng lên toàn cầu đang đe dọa loài gấu Bắc Cực. Biến đổi khí hậu đã thu hẹp môi trường sống băng biển của chúng, buộc loài này phải tìm kiếm nguồn thức ăn mới ở những nơi khác.

Khác với các loài gấu khác, gấu Bắc Cực (Ursus maritimus) không ngủ đông. Trước đây, hầu hết gấu Bắc Cực dành cả năm trên băng để săn mồi với thức ăn ưa thích là hải cẩu. Tuy nhiên, do băng biển giảm dần mỗi năm, loài gấu Bắc Cực hiện phải tìm kiếm thức ăn trên đất liền nhiều hơn, chẳng hạn như săn tuần lộc.

Các bức ảnh đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã của năm - Nuveen People’s Choice Award 2026 sẽ được công bố vào ngày 25/3.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

Loài thú móng guốc kỳ dị có sừng chữ Y, họ hàng với tê giác

Megacerops là loài thú có vú tiền sử khổng lồ, từng thống trị Bắc Mỹ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa.

Thuộc họ Brontotheriidae đã tuyệt chủng. Megacerops là thành viên tiêu biểu của họ Brontotheriidae, nhóm thú móng guốc cổ đại có họ hàng xa với ngựa và tê giác, nhưng đã hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ Brontotheriidae đã tuyệt chủng. Megacerops là thành viên tiêu biểu của họ Brontotheriidae, nhóm thú móng guốc cổ đại có họ hàng xa với ngựa và tê giác, nhưng đã hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Eocen. Loài này tồn tại cách đây khoảng 37–34 triệu năm, vào giai đoạn khí hậu Trái Đất ấm và ẩm, khi các thảo nguyên và rừng thưa bắt đầu mở rộng. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Eocen. Loài này tồn tại cách đây khoảng 37–34 triệu năm, vào giai đoạn khí hậu Trái Đất ấm và ẩm, khi các thảo nguyên và rừng thưa bắt đầu mở rộng. Ảnh: Pinterest.

Gấu Bắc Cực 'viết lại' ADN để thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiệt độ tăng cao dường như đang thúc đẩy các đột biến gene ở một số loài gấu Bắc Cực. Nhờ đó, chúng sống sót trong điều kiện khí hậu thay đổi.

gauuu-1.jpg
Một nghiên cứu được các chuyên gia công bố trên tạp chí Mobile DNA ngày 12/12 cho thấy căng thẳng do nhiệt độ có thể là nguyên nhân gây ra đột biến gene ở gấu Bắc Cực tại miền nam Greenland. Ảnh: Jami Tarris/Getty Images.
gauuu-2.jpg
Loài gấu Bắc Cực đang phải tìm cách thích nghi trước sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Mức độ băng biển toàn cầu đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 2/2025 và sự nóng lên toàn cầu đang đẩy mực nước biển dâng cao. Những thay đổi này đe dọa gấu Bắc Cực - loài sinh sống và săn mồi trên các tảng băng đang thu hẹp dần. Ảnh: Thomas W. Johansen/NASA Oceans Melting Greenland.

Cận cảnh loài vật có mỡ dày 15 cm, sống nơi lạnh nhất thế giới

Từ cặp ngà dài đặc trưng đến khả năng sinh tồn ở vùng băng giá Bắc Cực, hải mã (Odobenus rosmarus) là loài động vật biển lớn mang nhiều đặc điểm khác thường.

Ngà dài có thể dài 1 mét. Cặp ngà của hải mã dùng để tự vệ, đánh dấu thứ bậc và giúp chúng kéo mình lên các tảng băng. Ảnh: Pinterest.
Ngà dài có thể dài 1 mét. Cặp ngà của hải mã dùng để tự vệ, đánh dấu thứ bậc và giúp chúng kéo mình lên các tảng băng. Ảnh: Pinterest.
Có lớp mỡ dày tới 15 cm. Lớp mỡ này giữ ấm tuyệt vời, cho phép hải mã tồn tại trong môi trường băng giá. Ảnh: Pinterest.
Có lớp mỡ dày tới 15 cm. Lớp mỡ này giữ ấm tuyệt vời, cho phép hải mã tồn tại trong môi trường băng giá. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới