Xuất hiện loài “quái vật bay” chưa từng thấy ở Trung Quốc

Một loài quái vật hoàn toàn mới, biết bay, đã được các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc - Brazil khai quật từ những phiến đá kỷ Phấn Trắng.

Được đặt tên là Meilifeilong youhao, loài quái vật mới là một phần của Jehol Biota, một hệ sinh thái nước ngọt và trên cạn được bảo tồn trong các lớp đá cổ xưa miền Đông Bắc Trung Quốc.

Xuat hien loai “quai vat bay” chua tung thay o Trung Quoc

Chân dung quái vật bay Meilifeilong youhao - Ảnh đồ họa: Maurilio Oliveira

Theo Sci-News, hài cốt của 2 cá thể đã lộ diện ở khu vực hệ tần Jiufotang ở TP Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc, nằm giữa lớp đá của kỷ Phấn Trắng sớm, tức từ 125-113 triệu năm trước.

Tuy có sải cánh lên tới 2,16 m như một con chim khổng lồ, nhưng chúng là một loài bò sát.

Xuat hien loai “quai vat bay” chua tung thay o Trung Quoc-Hinh-2
Hóa thạch quái vật Meilifeilong youhao - Ảnh: Scientific Reports 
Các phân tích của nhóm nghiên cứu Trung Quốc - Brazil dẫn đầu bởi TS Xiaolin Wang từ Viện Cổ sinh vật có xương sống và cổ sinh vật học (thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc) cho thấy các quái vật này thuộc họ Chaoyangopteridae.

Chaoyangopteridae là một nhóm dực long kích cỡ trung bình, có mào cao và chủ yếu phân bổ ở châu Á.

Một trong hai mẫu vật được bảo quản trong đá ở tình trạng tốt ngạc nhiên, gồm hầu hết các phần xương trên cơ thể. Nó được coi là hóa thạch hoàn chỉnh nhất của một loài Chaoyangopteridae từng được phục hồi cho đến nay.

Trong khi đó bộ xương hóa thạch thú hai chỉ bao gồm các phần trước của hàm trên và vòm miệng, thuộc về một cá thể nhỏ hơn.

Tuy nhiên chính các xương vùng miệng là thứ mà các nhà khoa học muốn tìm kiếm, giúp hoàn thành các mảnh ghép còn thiếu về bức tranh Chaoyangopteridae ở châu Á.

Nghiên cứu về các quái vật bay ở Liêu Ninh được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Đám mây cầu vồng cực hiếm xuất hiện trên bầu trời Bắc Cực

Thật bất thường khi nhiều đám mây cầu vồng rực rỡ xuất hiện ba ngày liền ở Bắc Cực thời gian gần đây. Đó là những đám mây óng ánh, được gọi là đám mây tầng bình lưu vùng cực, xuất hiện trên khắp Bắc Cực.

Những đám mây rực rỡ trở nên rõ ràng nhất ngay trước khi mặt trời lặn (Ảnh: Ramunė Šapailaitė)

Sa mạc nhiều cát, sao không dùng để xây nhà?

Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, cát có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí dưới đáy sông cũng có rất nhiều. Nhưng không vì cát phổ biến không có nghĩa là nó không được coi trọng.

Cát là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng, thậm chí còn tốn chi phí đáng kể. Theo thống kê từ một số trang web xây dựng chính thức của Trung Quốc, lượng cát tiêu thụ hàng năm của Trung Quốc đã đạt khoảng 20 tỷ tấn, chiếm hơn 40% lượng cát tiêu thụ của thế giới. 

Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, cát có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí dưới đáy sông cũng có rất nhiều. Nhưng không vì cát phổ biến không có nghĩa là nó không được coi trọng. Trên thực tế, cát được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ vật liệu xây dựng cơ bản nhất đến nung các sản phẩm thủy tinh trong suốt với nhiều màu sắc khác nhau. 

Leo núi kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi sững sờ khi thấy Bigfoot

Một cặp vợ chồng khẳng định, sinh vật họ quay lại được chính là quái vật Bigfoot bí ẩn trong truyền thuyết khi đang đi leo núi, kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Một cặp đôi đi nghỉ dưỡng ở Colorado tuyên bố quay được hình ảnh được cho là quái vật Bigfoot vào ban ngày gây xôn xao mạng xã hội.

Bigfoot được cho là một sinh vật nửa người nửa vượn khổng lồ sống lang thang ở Bắc Mỹ. Bigfoot là sinh vật kỳ bí tương tự quái vật hồ Loch Ness. Tuy nhiên, cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được bằng chứng cho thấy quái vật Bigfoot thực sự tồn tại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...