Xử phạt nghiêm tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp

Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh.

Ngày 30/6, tại hội thảo Đánh giá hoạt động thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho rằng, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội vẫn đang diễn ra trong thời gian qua. Mạng xã hội đưa tin như một tờ báo điện tử, gây bức xúc trong dư luận. 

Xu phat nghiem tinh trang “bao hoa” tap chi, trang thong tin dien tu tong hop
Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2022, tại TP HCM sáng 30/6

Do đó, thời gian tới Bộ TTTT sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tình trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép điều kiện hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội để hạn chế xu hướng “báo hóa”; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trang tin có biểu hiện vi phạm...

Thứ trưởng Bộ TTTT cũng cho biết, hiện nay, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Xu phat nghiem tinh trang “bao hoa” tap chi, trang thong tin dien tu tong hop-Hinh-2
 Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, từ đầu năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 75/QĐ-BTTTT về việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và “tư nhân hóa” báo chí.

Xu phat nghiem tinh trang “bao hoa” tap chi, trang thong tin dien tu tong hop-Hinh-3
Ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết, xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và “tư nhân hóa” báo chí

Cụ thể, Cục đã chấn chỉnh, xử lý các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có hoạt động “báo hóa”: Siết chặt công tác cấp phép; Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động cung cấp thông tin trên mạng.

Đối với Mạng xã hội thay đổi điều kiện về cấp phép, cụ thê: Chỉ cấp phép đối với các mạng xã hội trong nước có lượng người sử dụng lớn (từ 10.000 người trở lên).
Chỉ các tài khoản đã được định danh (định danh thông tin cá nhân của chủ tài khoản bằng chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc bằng số thuê bao điện thoại đã xác thực) mới được cung cấp thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Xu phat nghiem tinh trang “bao hoa” tap chi, trang thong tin dien tu tong hop-Hinh-4
Trường hợp không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” bị xử phạt

Bên cạnh đó, giám sát quản lý chặt chẽ đối với trò chơi điện tử trên mạng. Hiện trò chơi điện tử không phép, game đánh bạc, đổi thưởng tiếp tục gia tăng trên các kho ứng dụng. Xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp game trong nước có dấu hiệu núp bóng, làm đại lý phát hành game cho các doanh nghiệp nước ngoài, để trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Cục đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an xử lý hơn 10 trường hợp, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, phổ biến quy định pháp luật về lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng. 

>>> Mời độc giả xem thêm video Trào lưu khoe thân kiếm tiền phản cảm trên mạng xã hội:

(Nguồn: VTV24)

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Phước An

Tháng 9/2022, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ khởi công xây dựng cầu Phước An - kết nối đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với tỉnh Đồng Nai và hệ thống đường cao tốc trong khu vực.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài 4,3km, bao gồm phần cầu vượt sông Thị Vải dài 3,5km; đường dẫn trên tuyến 248m; đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 605m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An. Phần cầu dẫn có chiều rộng 23,5m, cầu chính rộng 27m. Tổng mức đầu tư 4.879 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho biết, theo kế hoạch cầu Phước An sẽ được khởi công vào tháng 9/2022. Đây là lộ trình đã được chỉ đạo xác định và quyết tâm thực hiện.

Tân Hoàng Minh ngừng hoạt động tất cả chi nhánh từ 1/7

Trừ trụ sở tại Hà Nội, Tân Hoàng Minh dừng hoạt động tất cả chi nhánh từ 1/7. Trong đó, có cả chi nhánh tại TP HCM.

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết phải đóng cửa chi nhánh nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính và dồn tiền trả cho nhà đầu tư trái phiếu.

Thông báo này vừa được ông Đỗ Hoàng Minh, Phó tổng giám đốc, gửi tới các khách hàng. Ông Minh là người được ủy quyền điều hành Tân Hoàng Minh thay cha - ông Đỗ Anh Dũng.

Cung cấp thông tin không trung thực cho báo chí: Phạt đến 15 triệu

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó quy định mức phạt đối với vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí.

Cung cap thong tin khong trung thuc cho bao chi: Phat den 15 trieu
 Ảnh minh họa.
Cụ thể, phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, cá nhân.
+ Không thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Báo chí.
+ Thực hiện không đúng quy định về thời hạn thông báo hoặc thời hạn đăng, phát, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo hoặc có yêu cầu.
Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
+ Thể hiện không chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn.
+ Không thực hiện yêu cầu xem lại nội dung trả lời của người trả lời phỏng vấn trước khi đăng, phát nội dung trả lời phỏng vấn trên báo chí.
+ Sử dụng ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện để chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa được sự đồng ý của người phát biểu.
+ Cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật cho báo chí.

Theo khoản 1 Điều 38 Luật Báo chí, trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.



Đọc nhiều nhất

Tin mới