Xử lý 34 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hai ngày tại Lâm Đồng

Triển khai cao điểm từ ngày 18/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra 360 phương tiện, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn” của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ ngày 18/10 đến Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia trên toàn địa bàn.

kto-br_1-2.jpg
Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vào tối 19/10, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã bố trí hai tổ công tác tại vòng xoay Viettel (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) và tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng. Ngoài việc kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn kết hợp kiểm tra ma túy và các hành vi vi phạm khác của người điều khiển phương tiện.

kto-br_1-6.jpg
Kiểm tra nồng độ cồn với các phương tiện xe máy, xe ô tô.

Trung tá Lê Anh Đức, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết: “Ngoài việc lập chốt, chúng tôi còn tổ chức lực lượng tuần tra lưu động để kiểm tra tại các tuyến, trục đường trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.”

Trung tá Lê Anh Đức, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3. Thực hiện: Bảo Giang

Theo thống kê của đơn vị, chỉ trong vòng hơn một ngày (từ 12h ngày 18 đến 22h ngày 19/10), lực lượng đã kiểm tra gần 360 trường hợp người điều khiển phương tiện, phát hiện và lập biên bản 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Nguyễn Văn Tài, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3. Thực hiện: Bảo Giang

Trung tá Nguyễn Văn Tài, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, nhấn mạnh: “Song song với xử lý nghiêm, chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.”

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 15/6 đến 14/10, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, làm 8 người chết, 23 người bị thương.

Trong cùng thời gian, lực lượng đã phát hiện 3.555 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tuy giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức cao. Từ ngày 18 đến 20/10, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý thêm 20 trường hợp vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia.

Thực hiện: Bảo Giang

Đêm 8/3, hàng loạt nữ tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn

Trong đêm, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội), phát hiện một người vi phạm gấp hơn 1,7 lần mức kịch khung về nồng độ cồn.

Tối 8/3, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) ra quân xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàm Nghi - Nguyễn Cơ Thạch.

Hết “nhờ vả” khi vi phạm nồng độ cồn

Hệ lụy từ việc sử dụng rượu, bia quá đà đã quá rõ ràng khi các “đệ tử của Lưu Linh” mất khả năng kiểm soát, gây những hậu quả khôn lường khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tuy có những tín hiệu tích cực từ việc cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, nhưng thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có hành động, thái độ chống lại lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Hầu hết tài xế mặc dù biết được tác hại của sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, biết rõ chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, nhưng vẫn cố tình vi phạm và biện minh rằng, họ vẫn làm chủ được hành vi, làm chủ được tay lái.
Het “nho va” khi vi pham nong do con
 Ngày 30/9/2023, Tổ công tác kiểm tra chéo thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành niêm phong ô tô Camry mang biển kiểm soát 30G-053.52 của một lái xe do không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: TTXVN phát
Chỉ trong hơn 1 tháng ra quân (từ 28/8 đến 30/9) kiểm tra, xử lý vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện, đã có trên 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 22% tổng số trường hợp bị xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, có 160 trường hợp là cán bộ, công chức; có người giữ vị trí lãnh đạo, như Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm Quỹ đất thành phố Bắc Giang, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang; Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự của một huyện tại TP Hồ Chí Minh; cán bộ Chi cục thuế khu vực Bến Cát, huyện Bàu Bàng (Bình Dương); một số cán bộ thuộc tỉnh Đắk Lắk như giám đốc Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột, Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Ea Kar, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ea Kar, giám đốc Trạm Đăng kiểm số 4703D và cán bộ Chi cục Thú y Đắk Lắk. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, có cả người giữ vị trí lãnh đạo, đang công tác trong ngành công an như Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Trưởng Công an phường ở quận Cầu Giấy (Hà Nội)…
Rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đã có thái độ chống đối, gọi điện nhờ vả người quen, gây khó khăn cho người thực thi công vụ.
Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, việc xử lý vi phạm lần này được lực lượng chức năng thực hiện kiên quyết, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Điều này thể hiện qua những kết quả cụ thể với việc không ít cán bộ, công chức, thậm chí cả những người trong ngành công an vi phạm đều được xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một số trường hợp quen thói "cậy quan hệ" để nhờ vả, can thiệp, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông đã kiên quyết lập biên bản, xử lý vi phạm.
Không thể thống kê những tác hại từ việc lạm dụng rượu bia, nhưng hàng ngày trên mặt báo, trên các trang mạng xã hội đều có thông tin về những vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia quá đà... Không ít người bao biện rằng, việc nhậu, uống rượu, bia không liên quan đến ai, phớt lờ những cảnh báo về những hiểm họa khi không làm chủ được bản thân, nên cứ vui vẻ cạn ly… Có lẽ, “nếp hằn” của rượu, bia, của những bữa tiệc quên ngày, quên đêm khiến những “đệ tử của Lưu Linh” đánh mất lý trí, coi thường tính mạng của mình và của người xung quanh, quên trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.
Trong bối cảnh như vậy, rất đáng lo ngại khi độ tuổi sử dụng rượu, bia ngày càng “trẻ hóa”. Một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ lại coi việc sử dụng rượu bia như cách để thể hiện "cái tôi" của mình, thậm chí coi việc uống rượu, bia là khẳng định sự trưởng thành của bản thân. Khảo sát của ngành Y tế cho thấy, có 43,8% học sinh từ lớp 8 - 12 đã uống cốc rượu, bia đầu tiên trước 14 tuổi và 22,5% uống đến mức say ít nhất một lần. Việc sử dụng rượu bia từ sớm gây ra những hệ lụy rất lớn đối với giới trẻ. Theo các chuyên gia y tế, những người trẻ tuổi bắt đầu uống rượu trước tuổi 14 thì về sau có thể phát sinh các vấn đề về bia rượu cao gấp 5 lần những người đến 21 tuổi mới uống. Những cảnh báo thật đáng quan ngại không chỉ với bậc làm cha làm mẹ, mà với cả xã hội.
Het “nho va” khi vi pham nong do con-Hinh-2
 Ngày 29/9/2023, Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Huỳnh Văn Sâm, đang công tác tại Đội thuế Liên xã số 3 - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát (huyện Bàu Bàng) để xem xét, kiểm điểm và xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm trong việc thực hiện quy định về chấp hành nội quy, quy chế cơ quan. Ảnh: TTXVN phát

Cục CSGT: Lan tỏa tinh thần xử lý vi phạm nồng độ cồn không vùng cấm

Theo Cục CSGT việc xử lý vi phạm về trật tự ATGT đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.
Theo đó, từ ngày 30/8 - 21/9/2023, các Tổ công tác của Cục CSGT đã triển khai ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Bến Tre, Đắk Lắk...

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới