Xe máy đeo khẩu trang biển số: Đội xe ôm kỳ lạ tung hoành

Những chiếc xe máy đeo khẩu trang biển số hoặc bịt kín một vài con số chạy lạng lách trên đường khiến không ít khách hàng tò mò. Nhiều người ví von đây là những chiếc xe “đóng bỉm”.

Xe ôm “đóng bỉm”
Thời gian gần đây, trên đường phố Hà Nội, người dân dễ dàng bắt gặp những chiếc xe máy đeo khẩu trang biển số. Không ít người tò mò lý do gì mà hãng xe công nghệ này lại phải giấu biển số như vậy.
Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều thành viên chia sẻ hình ảnh này và ví von đây là những chiếc xe “đóng bỉm”.
Anh Nguyễn Hoàng Long, một khách hàng cho biết, khi đặt xe trên ứng dụng, anh có thông báo biển số xe. Tuy nhiên, khi lái xe tới, anh khá bất ngờ bởi lái xe đã dùng khẩu trang che lại. Nghi ngờ về hành động này, anh Long đã yêu cầu lái xe cho xem biển số. Sau khi cho khách xem biển số, lái xe đã nhanh chóng che lại mới bắt đầu cuộc hành trình. “Em có hỏi thì họ bảo là che biển để cho nó đỡ bẩn”, anh Long kể.
 
Kết thúc chuyến đi, anh Long vẫn chưa hết hoảng hồn. Lái xe liên tục đi với tốc độ cao, vượt đèn đỏ dù anh không hề yêu cầu lái xe đi nhanh. Chính vì thế, anh Long thường từ chối các xe máy có che biển số đến đón.
Chị Lê Thu Hồng, một khách hàng thường xuyên của lái xe công nghệ, cũng phản ánh tình trạng thời gian gần đây nhiều lái xe tới đón che biển xe bằng khẩu trang. Những lái xe này thường không mặc đồng phục hay đội mũ của hãng. Ngoài ra, họ còn thường xuyên chạy rất ẩu, đi nhanh, lạng lách trên đường gây nguy hiểm.
“Mỗi lần gặp lái xe như vậy, mình đều liên tục nhắc lái xe đi cẩn thận nhưng thường họ không chú ý lắm. Nếu hãng không quản lý chặt thì mình cũng sẽ từ chối đi xe kiểu này”, chị Hồng cho biết thêm.
Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, các thành viên cũng chia sẻ tò mò khi xuất hiện nhiều xe ôm che biển. “Em đoán 98% là chắc họ sợ biển số của họ hít phải không khí ô nhiễm, bụi bặm! 2% còn lại em chịu đoán không ra”, một thành viên ví von.
Trước đó còn xuất hiện clip một thanh niên đi xé khẩu trang trên các biển xe máy. Ngay lập tức, nam thanh niên này đã bị nhóm cộng đồng lái xe truy tìm vì cho rằng đã làm ảnh hưởng tới công việc của họ.
Chiêu trò của lái xe
Qua tìm hiểu, các lái xe công nghệ che biển số nhằm để tránh bị thanh tra kiểm tra, kiểm soát. Theo đó, những lái xe không có đồng phục hay thiếu mũ nếu bị thanh tra chụp ảnh sẽ bị phạt 300 nghìn và khoá tài khoản 1 ngày. Nếu vi phạm tới 3 lần sẽ bị khoá tài khoản vĩnh viễn. Chính vì thế, những lái xe vi phạm quy định đều che biển để tránh bị phạt.
Bên cạnh đó, nhiều lái xe công nghệ vẫn bắt khách ngoài không thông qua ứng dụng nên họ tìm cách che biển số cũng để tránh thanh tra.
Một lái xe che biển số bằng khẩu trang chia sẻ: “Em là sinh viên đi học rồi làm thêm nên không mặc đồng phục. Chỉ cần bị chụp ảnh là mất miếng cơm manh áo luôn. Lái xe nhiều nên ai bị phạt là có thể bị khoá tài khoản luôn”.
 
Lái xe GrabBike trên còn dẫn chứng nhiều trường hợp khác như “trời mưa, khách bị bắn bẩn lên giày, đánh giá 1*, vài lần là bị khóa tài khoản”, và Grab không coi trọng các lái xe, nên việc che biển số, theo người này, là... “nên thông cảm”.
Lý giải về việc che biển số, một lái xe khách cho rằng, thời tiết mùa hè nắng nóng nên không thể sử dụng mũ của hãng được do chỉ được nửa đầu. Anh đã dùng mũ bảo hiểm trùm kín mặt và có kính nên phải che biển số nhằm tránh thanh tra.
“Cái gì cũng có lý do hết, nếu không đội mũ bị chụp ảnh là ăn phạt ngay. Những kẻ xấu che biển chứ bình thường ai lại che biển số xe làm gì”, một lái xe tiết lộ. Lái xe này cho rằng, không tránh khỏi nhiều trường hợp lái xe mua tài khoản hoặc mượn xe để chạy. Xe vài tài khoản không trùng khớp với đăng ký trên hãng.
Không khi nhiều lái xe thông cảm với hành động che biển, thì lại có người phản đối. Anh Nguyễn Văn Hải (quê Thái Bình) cho rằng, những lái xe mờ ám này sẽ gây ảnh hưởng chung tới lái xe công nghệ. Khi đã mất thiện cảm của khách hàng đồng nghĩa với việc tự mình giết mình.
“Những người có nhu cầu đi xe ôm mà gặp những chiếc xe che biển số thì không nên đi. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp này để hạn chế rủi ro cho người đi đường”, anh Hải kiến nghị.
Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2014, có quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm này như sau: Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17 quy định phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm: “Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng”.

Xe Cúc Tùng cán chết người, nhà xe hốt hoảng...che biển số

(Kiến Thức) - Gây ra vụ TNGT nghiêm trọng làm chết người trên quốc lộ, người của nhà xe Cúc Tùng chỉ lo tìm cách đối phó, dùng giấy che biển kiểm soát, bỏ mặc tình trạng giao thông qua khu vực hỗn loạn.


Đến chiều nay (2/4), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đội CSGT, Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe Cúc Tùng với xe máy làm một phụ nữ tử vong trên QL13.
 Đến chiều nay (2/4), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đội CSGT, Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe Cúc Tùng với xe máy làm một phụ nữ tử vong trên QL13.

Trước đó trưa cùng ngày, xe khách Chất lượng cao loại 50 chỗ của nhà xe Cúc Tùng mang biển số 79B-009.31 vừa chở khách từ bến xe Miền Đông ra để về Khánh Hòa.
Trước đó trưa cùng ngày, xe khách Chất lượng cao loại 50 chỗ của nhà xe Cúc Tùng mang biển số 79B-009.31 vừa chở khách từ bến xe Miền Đông ra để về Khánh Hòa.

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 13, đến khu vực trước trường Đại học Luật TP HCM (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), xe chất lượng cao Cúc Tùng va chạm với xe máy tay ga chạy cùng chiều bên phải do người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển.
Khi đang lưu thông trên quốc lộ 13, đến khu vực trước trường Đại học Luật TP HCM (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), xe chất lượng cao Cúc Tùng va chạm với xe máy tay ga chạy cùng chiều bên phải do người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển.

Vụ va chạm làm cho người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe khách cán tử vong tại chỗ.
Vụ va chạm làm cho người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe khách cán tử vong tại chỗ. 

Điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn, người của nhà xe Cúc Tùng chỉ lo tìm cách đối phó, dùng giấy che biển số xe bỏ mặc tình trạng giao thông qua khu vực hỗn loạn.
Điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn, người của nhà xe Cúc Tùng chỉ lo tìm cách đối phó, dùng giấy che biển số xe bỏ mặc tình trạng giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Hiện trường vụ tai nạn chết người trên QL13 trưa 2/4.
Hiện trường vụ tai nạn chết người trên QL13 trưa 2/4. 

Giao thông trên QL13 đoạn qua trường Đại học Luật TP HCM và khu chợ Bình Triệu đông đúc một phen hỗn loạn.
Giao thông trên QL13 đoạn qua trường Đại học Luật TP HCM và khu chợ Bình Triệu đông đúc một phen hỗn loạn. 

Nhiều lực lượng thuộc Công an, bảo vệ dân phố và người dân địa phương vô cùng vất vả điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực xe chất lượng cao Cúc Tùng cán chết người trên QL13, quận Thủ Đức, TP HCM.
Nhiều lực lượng thuộc Công an, bảo vệ dân phố và người dân địa phương vô cùng vất vả điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực xe chất lượng cao Cúc Tùng cán chết người trên QL13, quận Thủ Đức, TP HCM. 

Vì sao nhiều biển báo trên phố Hà Nội bất ngờ bị “bịt mắt”?

Hàng loạt biển báo giao thông được cắm trên phố Hà Nội nhưng bị bịt lại bằng giấy hoặc tấm bạt kẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông dùng giấy dán che kín biển báo giao thông trên đường Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội).

Hà Nội: Chuyển công an hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

(Kiến Thức) - Sau thời hạn 30/6/2018, Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội sẽ củng cố hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định với những doanh nghiệp cố tình chây ì nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Theo cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội, ngày 11/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tổ chức họp liên ngành với sự tham gia của đại diện Thanh Tra Thành phố, Sở Lao động Thương Binh & Xã hội và đại diện phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an thành phố Hà Nội để thống nhất các biện pháp đối với các doanh nghiệp tiếp tục nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo biên bản làm việc ngày 4/4/2018.
Trước đó, ngày 4/4, BHXH TP Hà Nội và các cơ quan liên ngành đã làm việc trực tiếp với đại diện 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có số tiền nợ lớn, kéo dài. Đây là 10 doanh nghiệp đã được nhắc nhở, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính năm 2016, 2017 và đầu năm 2018 nhưng vẫn để tồn tại số tiền nợ BHXH quá 6 tháng. Tổng số tiền BHXH mà 10 doanh nghiệp này đang nợ là 22,4 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới