Xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp: Khóa đào tạo thiết thực, nhiều ý nghĩa

"Khóa đào tạo đã truyền tải một lượng lớn kiến thức về kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh tế tuần hoàn nói riêng cho các doanh nghiệp” - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh.

Sau 2 ngày tham gia "Khóa đào tạo Xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp", ngày 2/7, các học viên của Khóa đào tạo đã được tham quan mô hình kinh tế tuần hoàn tại KCN Nam Cầu Kiền, TP. Hải Phòng.
Tại KCN Nam Cầu Kiền, các học viên đã có những trải nghiệm thiết thực, thú vị, được tận mắt nhìn thấy mô hình tiệm cận với kinh tế tuần hoàn, thấy rõ những lợi ích to lớn mà mô hình này mang lại, tất cả đều có sự liên kết và vô cùng sạch sẽ.
Xay dung nang luc Kinh te tuan hoan cho doanh nghiep: Khoa dao tao thiet thuc, nhieu y nghia
 Các học viên tham quan tại KCN Nam Cầu Kiền. Ảnh: Thành Long
Sau thời gian tham quan, ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec (chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền) đã có buổi giao lưu, chia sẻ thân tình cùng các học viên.
Ngoài bài học, kinh nghiệm có được kể từ khi bắt đầu xây dựng KCN Nam Cầu Kiền, vị CEO của Shinec đã truyền một nguồn cảm hứng bất tận cho các học viên về lý tưởng vì một Việt Nam xanh.
Khai mở hướng đi mới cho doanh nghiệp
Chuyến đi thực tế tại KCN Nam Cầu Kiền cũng là hoạt động cuối cùng của "Khóa đào tạo Xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp".
Phát biểu kết thúc Khóa đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện chính sách Kinh tế Môi trường nhấn mạnh:
"Khóa đào tạo đã truyền tải một lượng lớn kiến thức về kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh tế tuần hoàn nói riêng cho các doanh nghiệp.
Có nhiều loại doanh nghiệp, thứ nhất là doanh nghiệp chủ đầu tư, thứ hai là doanh nghiệp đang tiếp cận với mô hình kinh tế tuần hoàn và thứ ba là doanh nghiệp chưa bao giờ biết đến mô hình này, tức là những doanh nghiệp sử dụng mô hình kinh tế tuyến tính.
Khóa đào tạo cũng truyền tải kiến thức cho các doanh nghiệp về mặt nguyên lý, những ví dụ thực tiễn đã thành công và cả những ví dụ chưa thành công.
Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp biết được những gì là thuận lợi, những gì là khó khăn, những gì mà họ sẽ vận dụng kiến thức đã học được từ khóa đào tạo để áp dụng cho doanh nghiệp của mình, mang lại lợi ích tổng thể nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn".
Xay dung nang luc Kinh te tuan hoan cho doanh nghiep: Khoa dao tao thiet thuc, nhieu y nghia-Hinh-2
 PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện chính sách Kinh tế Môi trường phát biểu kết thúc "Khóa đào tạo Xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp". Ảnh: Thành Long
Theo Viện trưởng Viện chính sách Kinh tế Môi trường, đây là khóa đào tạo về kinh tế tuần hoàn đầu tiên với sự trợ giúp tích cực từ UNDP và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Saxion - Hà Lan cùng nhiều chuyên gia. Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục triển khai các khóa đào tạo tương tự, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia.
Những khóa đào tạo này sẽ chia ra theo từng nhóm ngành, ví dụ như mô hình kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp, mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, mô hình kinh tế tuần hoàn trong dịch vụ...
"Khi các doanh nghiệp thấy được lợi ích khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn từ những doanh nghiệp đi trước, họ sẽ thấy rằng mình cần phải chuyển đổi.
Với chủ trương của Đảng và Nhà nước, doanh nghiệp nào đi sớm sẽ đạt được nhiều lợi ích, nhất là đối với các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài. Nếu làm được, họ sẽ nhận được sự quan tâm của Quốc tế và gia tăng giá trị của sản phẩm", PGS.TS Nguyễn Thế Chinh kỳ vọng.
Xay dung nang luc Kinh te tuan hoan cho doanh nghiep: Khoa dao tao thiet thuc, nhieu y nghia-Hinh-3
Ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec trải lòng với các học viên tại KCN Nam Cầu Kiền. Ảnh: Thành Long
Đồng quan điểm, ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec cho rằng, "Khóa đào tạo Xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp" là hoạt động vô cùng ý nghĩa, cần tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo về mô hình kinh tế tuần hoàn cho cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp.
"Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trước Việt Nam từ rất lâu, và lợi ích mà mô hình này mang lại là vô cùng to lớn. Hiện Việt Nam đã khai mở hành lang để phát triển kinh tế tuần hoàn bằng Quyết định 687.
Muốn áp dụng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp cần được trang bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức. Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn là mục tiêu chung của toàn xã hội, đây cũng là cơ sở để Việt Nam thực hiện cam kết của mình tại COP26", ông Điệp nhấn mạnh.
Khóa đào tạo mang nhiều ý nghĩa, thiết thực
Là một trong những học viên xuất sắc của khóa đào tạo, chị Lê Thị Ngọc Anh – Quản lý nội dung truyền thông của TH Group nhận định, đây là một khóa học rất bổ ích, đúng nghĩa là nâng cao năng lực về kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp.
"Những chuyên gia về kinh tế tuần hoàn đến từ các trường Đại học trong và ngoài nước - những người am hiểu chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn đã cho chúng tôi nền tảng kiến thức vững chắc. Mô hình kinh tế tuần hoàn tuy mới ở Việt Nam nhưng tại TH True Milk, chúng tôi đã áp dụng mô hình này khá triệt để cách đây khoảng 10 năm.
Tuy nhiên, có những công nghệ mới, định nghĩa mới và nội dung mới về kinh tế tuần hoàn, mà thông qua khóa đào tạo chúng tôi mới được cập nhật.
Chắc chắn rằng, sau khóa đào tạo, năng lực phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp sẽ ngày càng được nâng cao hơn", chị Ngọc Anh chia sẻ.
Xay dung nang luc Kinh te tuan hoan cho doanh nghiep: Khoa dao tao thiet thuc, nhieu y nghia-Hinh-4
Ban tổ chức trao chứng chỉ Quốc tế về kinh tế tuần hoàn cho các học viên. 
Kết thúc "Khóa đào tạo Xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp", các học viên đã được trao chứng chỉ Quốc tế về kinh tế tuần hoàn.
Ban tổ chức hi vọng rằng, bằng những kiến thức có được về mô hình kinh tế tuần hoàn, các học viên có thể triển khai ứng dụng tại doanh nghiệp của mình, trên cơ sở đó xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp có chung lý tưởng, mang lại lợi ích kinh tế tổng thể, vì một hành tinh xanh.
Viện Chính sách Kinh tế Việt Nam trực thuộc Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Viện ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, đồng thời tình trạng báo động về môi trường toàn cầu rất cấp bách. Với nhiều lợi thế, trách nhiệm của mình, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam đã quyết định thành lập ra Viện để giúp đỡ các đơn vị Hội viên của Hội, tham vấn về chính sách, tư vấn phản biện những vấn đề nóng hổi trong bối cảnh chung của đất nước và thế giới.

Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Điều lệ và Chương trình công tác năm 2021; chiều 15/9, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Quản trị Đất đai khu vực sông Mê Công tại Việt Nam giai đoạn 2

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Cuộc họp trực tuyến của Ủy ban tư vấn quốc gia của dự án “Quản trị Đất đai khu vực sông Mê Công tại Việt Nam giai đoạn 2 (Dự án MRLG)”. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.

Quan tri Dat dai khu vuc song Me Cong tai Viet Nam giai doan 2
 Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại cuộc.
Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, VUSTA là đối tác của dự án MRLG với vai trò hợp tác và hỗ trợ các hoạt động dự án triển khai tại Việt Nam hướng đến Quản trị tốt đất đai. VUSTA cũng là đại diện được đề cử làm chủ tịch của Ủy ban tư vấn quốc gia (NAC) cho dự án tại Việt Nam.

Chủ tịch VUSTA: “Hội Thiết bị Y tế Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Thiết bị Y tế Việt Nam 5 năm qua.

Đại hội đại biểu Hội Thiết bị Y tế (TBYT) Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2022-2027) vừa diễn ra ngày 26/3 tại Hội trường lớn Bệnh viện E. TSKH. Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện các Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, các đại biểu của Hội Thiết bị y tế Việt Nam… cùng tham dự.
Do tình hình dịch bệnh, Đại hội vừa được tổ chức trực tiếp, vừa được tổ chức trực tuyến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới