Thời gian qua, Báo Tri thức và Cuộc sống có hàng loạt bài viết nêu phản ánh của người dân về tình trạng trên địa bàn phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), xảy ra tình trạng nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng sai mục đích đất, vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng chưa được xử lý dứt điểm.Theo đó, từ tháng 9/2024, ghi nhận của PV cho thấy các công trình vi phạm xuất hiện chủ yếu khu vực đường Cầu Khoát; đường nối với DT70A; khu vực cống Cầu Đìa; hay phố Trung Kiên có công trình xây dựng nghi trên đất nông nghiệp làm cửa hàng bách hóa tổng hợp không đảm bảo PCCC; nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép.Tại ngõ 160/54 đường Tây Tựu, còn có nhà xưởng trái phép rộng hàng trăm m2, sử dụng làm kim khí tổng hợp, được cho là của người thân Phó Chủ tịch phường Tây Tựu Phan Thị Thu Giang. Theo ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu, công trình này vi phạm trước năm 2014, và đã được nêu tại Kết luận 246 năm 2019.Về vấn đề công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Nguyễn Quang Thậm từng thẳng thắn thừa nhận, các thông tin phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống là có thật. Vị Chủ tịch phường Tây Tựu cho biết, phường cũng đã ra quân cưỡng chế, xử lý một số trường hợp. Có một vài trường hợp tái vi phạm, phường đã lập biên bản, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phương án cưỡng chế.Thực tế, đến nay ngày 24/3/2025, ghi nhận của phóng viên cho thấy, các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, đều chưa có dấu hiệu được xử lý, cưỡng chế hay phá dỡ.Thậm chí, khu vực đường nối với DT70A, sau quán “Coffe Hân”, còn xuất hiện công trình có dấu hiệu xây dựng mới.Bên ngoài công trình này được quây tôn kín mít, phía trong là các hạng mục đang nhanh chóng được hoàn thiện, vật liệu xây dựng vẫn còn ngổn ngang.Phần nền gạch mới ốp lát, lớp xi măng láng nền công trình dường như vẫn chưa kịp khô.Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp nằm sâu trong ngõ nhỏ, được che chắn tôn kín mít, quan sát qua bên ngoài rất khó phát hiện.Một số công trình “mọc” trên đất nông nghiệp được sử dụng làm cửa hàng, hoặc kinh doanh, sử dụng sai mục đích đất.Một cửa hàng "mọc" trên đất nông nghiệp, nằm ngay mặt đường DT70A trên địa bàn phường Tây Tựu.Thực tế, những vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất trên địa bàn Tây Tựu đã và đang diễn ra. Điều này khiến người dân đặt nhiều câu hỏi: Trách nhiệm của Đội quản lý TTXD quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Tây Tựu trong công tác quản lý đất đai vẫn còn buông lỏng, mới xảy ra vi phạm TTXD trên địa bàn phường Tây Tựu?. (Ảnh: Khu vực này có dãy cửa hàng bách hóa nguồn gốc là đất nông nghiệp).Gần đây, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 06 đối tượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ của một số cá nhân nhằm bỏ qua các sai phạm trong quá trình thi công xây dựng tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong đó có 2 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch phường cùng một số cán bộ quận Hoàng Mai. Thiết nghĩ trước thực trạng vi phạm trên đất nông nghiệp trên địa phường Tây Tựu, các cơ quan chức năng của Hà Nội cần xem xét, vào cuộc và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể (nếu có).
Thời gian qua, Báo Tri thức và Cuộc sống có hàng loạt bài viết nêu phản ánh của người dân về tình trạng trên địa bàn phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), xảy ra tình trạng nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng sai mục đích đất, vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Theo đó, từ tháng 9/2024, ghi nhận của PV cho thấy các công trình vi phạm xuất hiện chủ yếu khu vực đường Cầu Khoát; đường nối với DT70A; khu vực cống Cầu Đìa; hay phố Trung Kiên có công trình xây dựng nghi trên đất nông nghiệp làm cửa hàng bách hóa tổng hợp không đảm bảo PCCC; nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép.
Tại ngõ 160/54 đường Tây Tựu, còn có nhà xưởng trái phép rộng hàng trăm m2, sử dụng làm kim khí tổng hợp, được cho là của người thân Phó Chủ tịch phường Tây Tựu Phan Thị Thu Giang. Theo ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu, công trình này vi phạm trước năm 2014, và đã được nêu tại Kết luận 246 năm 2019.
Về vấn đề công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Nguyễn Quang Thậm từng thẳng thắn thừa nhận, các thông tin phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống là có thật. Vị Chủ tịch phường Tây Tựu cho biết, phường cũng đã ra quân cưỡng chế, xử lý một số trường hợp. Có một vài trường hợp tái vi phạm, phường đã lập biên bản, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phương án cưỡng chế.
Thực tế, đến nay ngày 24/3/2025, ghi nhận của phóng viên cho thấy, các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, đều chưa có dấu hiệu được xử lý, cưỡng chế hay phá dỡ.
Thậm chí, khu vực đường nối với DT70A, sau quán “Coffe Hân”, còn xuất hiện công trình có dấu hiệu xây dựng mới.
Bên ngoài công trình này được quây tôn kín mít, phía trong là các hạng mục đang nhanh chóng được hoàn thiện, vật liệu xây dựng vẫn còn ngổn ngang.
Phần nền gạch mới ốp lát, lớp xi măng láng nền công trình dường như vẫn chưa kịp khô.
Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp nằm sâu trong ngõ nhỏ, được che chắn tôn kín mít, quan sát qua bên ngoài rất khó phát hiện.
Một số công trình “mọc” trên đất nông nghiệp được sử dụng làm cửa hàng, hoặc kinh doanh, sử dụng sai mục đích đất.
Một cửa hàng "mọc" trên đất nông nghiệp, nằm ngay mặt đường DT70A trên địa bàn phường Tây Tựu.
Thực tế, những vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất trên địa bàn Tây Tựu đã và đang diễn ra. Điều này khiến người dân đặt nhiều câu hỏi: Trách nhiệm của Đội quản lý TTXD quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Tây Tựu trong công tác quản lý đất đai vẫn còn buông lỏng, mới xảy ra vi phạm TTXD trên địa bàn phường Tây Tựu?. (Ảnh: Khu vực này có dãy cửa hàng bách hóa nguồn gốc là đất nông nghiệp).
Gần đây, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 06 đối tượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ của một số cá nhân nhằm bỏ qua các sai phạm trong quá trình thi công xây dựng tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong đó có 2 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch phường cùng một số cán bộ quận Hoàng Mai. Thiết nghĩ trước thực trạng vi phạm trên đất nông nghiệp trên địa phường Tây Tựu, các cơ quan chức năng của Hà Nội cần xem xét, vào cuộc và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể (nếu có).