Vỡ thai ngoài tử cung vì sợ COVID-19 không dám đi khám

Trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, nhiều thai phụ trì hoãn khám thai và điều này thực sự không nên.

Chiều 1/11, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết nơi đây vừa cấp cứu trường hợp vỡ thai ngoài tử cung.

Trước đó, BV tiếp nhận bà PTKT (31 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng lơ mơ, da tái xanh, mạch và huyết áp không đo được.

Gia đình cho biết bà T. đang mang thai tuần thứ 8. Mặc dù luôn đau bụng âm ỉ nhưng bà T. ngại đến BV khám do sợ lây nhiễm bệnh COVID-19. Khi bà T. đột ngột ngất xỉu, người nhà nhanh chóng đưa tới BV cấp cứu.

Vo thai ngoai tu cung vi so COVID-19 khong dam di kham

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe bà T. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy bà T. bị vỡ thai ngoài tử cung, nhiều dịch và máu ứ trong ổ bụng. Nhận định bà T. đang trong tình trạng nguy kịch và đe dọa tính mạng, BV nhanh chóng kích hoạt “báo động đỏ nội viện”.

BS Bùi Đức Lâm, Trưởng khoa Sản BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bà T. mất hơn 2,2 lít máu. Do không còn thời gian làm các xét nghiệm trước mổ và COVID-19 nên các BS mặc đồ phòng hộ vừa phẫu thuật cấp cứu, vừa hồi sức và thực hiện các xét nghiệm song song.

“Phẫu thuật chậm trễ, máu chảy không kiểm soát được khiến bà T. có thể rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng. Điều này dẫn đến nguy cơ tử vong hoặc bà T. phải sống thực vật. Rất mừng ca mổ khẩn cấp đã thành công, bà T. ổn định sức khỏe” – BS Lâm cho biết thêm.

Theo BS Lâm, mang thai ngoài tử cung gây nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không phát hiện sớm và can thiệp xử lý kịp thời. Bà T. không phải trường hợp hiếm gặp khi đến BV quá muộn do sợ nhiễm bệnh COVID-19.

“Trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, nhiều thai phụ trì hoãn việc khám thai. Điều này thực sự không nên. Thai phụ cần theo dõi sát sao các dấu hiệu mang thai và đến ngay cơ sở y tế khi có những triệu chứng bất thường để được điều trị kịp thời, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm” – BS Lâm khuyến cáo.

Điều kỳ diệu: Cứu thai phụ mắc COVID-19, phổi hư hỏng nặng

Thai phụ này mắc hội chứng ARDS, phổi hư hỏng nặng, phải đặt ống nội khí quản. Các thiết bị y tế không có tác dụng với thai phụ khiến điều dưỡng phải liên tục bóp bóng.

Đây là trường hợp được điều trị tại Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (đóng ở Bệnh viện Quốc tế City). Cơ sở này mới đi vào hoạt động được 3 tuần gần đây.

Theo PGS.TS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, thai phụ này mắc hội chứng ARDS, phổi hư hỏng nặng, phải đặt ống nội khí quản. Các thiết bị y tế không có tác dụng với thai phụ khiến điều dưỡng phải liên tục bóp bóng.

Bụng lổn nhổn ký sinh trùng vì thói quen cực đơn giản này

(Kiến Thức) - Tiểu Thanh thường xuyên ăn sushi, sashimi có nguyên liệu tươi sống. Lâu dần, cô bị nhiễm ký sinh trùng khiến cơ thể thiếu máu nặng rồi suy kiệt.

Tiểu Thanh, một cô gái 17 tuổi đến từ thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây thường xuyên bị đầy bụng, đau bụng và tiêu chảy mà không có dấu hiệu báo trước. Có những ngày, Tiểu Thanh đi nặng tới 5 đến 6 lần, cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt cực độ.

Thai phụ tử vong: "Đau bụng quá, nhờ bác sỹ cứu con đi"

Gia đình đã gặp mặt 2 đơn vị cấp cứu cho thai phụ tử vong nhưng nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.
 

Nhân viên y tế tắc trách (?)
Trao đổi với Báo Giao thông, chị Nguyễn Thị Như Trang cho biết, trước cái chết bất thường của em gái chị là sản phụ Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1986, ở Yên Thái, Đồng Thịnh, Sông Lô), gia đình đã nhiều lần làm việc với hai đơn vị cấp cứu và điều trị cho sản phụ Loan. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến kết cục tử vong của mẹ con thai phụ Loan vẫn chưa được rõ ràng.
Chị Trang cho biết, trong buổi làm việc với Trung tâm Y tế Sông Lô, nơi tiếp nhận đầu tiên cho thai phụ Loan xuất hiện có “vấn đề trong quy trình điều trị". Cụ thể khi trong y lệnh có chỉ định thai phụ cần được xét nghiệm tổng phân tích tế bào bằng máu, nước tiểu định lượng urecreglu nhưng đã không được thực hiện. Cũng theo thông tin (ghi âm) của gia đình bệnh nhân cung cấp, bác sĩ điều trị cũng thừa nhận “nghi thai phụ sốt virus nên có suy nghĩ hạ sốt bệnh nhân sẽ ổn định và lùi việc thực hiện các xét nghiệm sang sáng hôm sau”.
Thai phu tu vong: "Dau bung qua, nho bac sy cuu con di"
 Vụ việc mẹ con thai phụ tử vong bất thường ở Vĩnh Phúc vẫn chưa làm rõ nguyên nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...