Vinatex muốn bán 18% vốn một công ty với giá 8,6 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) vừa lên kế hoạch bán ra toàn bộ 18,02% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng.

Theo đó, Vinatex dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 576.480 cổ phiếu, tương ứng 18,02% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng với giá khởi điểm là 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thoái thành công, Vinatex sẽ thu về số tiền tối thiểu 8,6 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến thực hiện bán ra là từ quý 3/2021 trở đi thông qua hình thức chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng được thành lập năm 2004 và hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
Được biết, Vinatex đang ghi nhận đầu tư vào Bình Thắng với tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng, tương ứng chiếm 18,03% vốn điều lệ.
Vinatex muon ban 18% von mot cong ty voi gia 8,6 ty dong
VGT chủ trương thoái vốn tại nhiều công ty. 
Mới đây, Vinatex cũng lên chủ trương thoái vốn tại 2 công ty dệt may và 3 công ty sợi.
Theo đó, Vinatex thống nhất chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại 5 đơn vị là CTCP Dệt May Liên Phương, CTCP May Chiến Thắng, CTCP Sợi Phú Mai, CTCP Sợi Phú Việt và CTCP Sợi Phú Nam.
Trong đó, 3 công ty sợi Phú Mai, Phú Việt và Phú Nam là đơn vị liên kết của CTCP Sợi Phú Bài – công ty con do Vinatex sở hữu 56,68%.
Tỷ lệ sở hữu của Vinatex tại 2 công ty còn lại là Dệt may Liên Phương và May Chiến Thắng lần lượt là 30,66% và 21,99%.
Giá trị khoản đầu tư theo mệnh giá của tập đoàn tại Dệt may Liên Phương là hơn 95 tỷ đồng, tại May Chiến Thắng là hơn 6 tỷ đồng.

Nhìn 1 điểm biết ngay đậu phụ sạch hay bị tẩm thạch cao

Vào mùa hè, món đậu phụ được nhiều gia đình yêu thích lựa chọn. Tuy nhiên nếu không biết và chọn mua phải đậu có chứa thạch cao thì sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo ông Hoàng Văn Công (Cầu Giấy, Hà Nội), người có hơn 10 năm kinh nghiệm làm đậu phụ chia sẻ thì không cần đến thạch cao vẫn có thể làm được đậu phụ. Theo phương pháp truyền thống thì những người làm đậu phụ sẽ dùng giấm hoặc chính nước chua của lần làm đậu phụ trước để làm. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nên nhiều người sử dụng thạch cao trong khi làm đậu phụ.

Thạch cao có giá thành rẻ, chỉ khoảng 60.000 đồng cho 40g nên nhiều chủ sản xuất đậu phụ ưa chuộng. Khi dùng thạch cao váng đậu sẽ nổi nhanh hơn, kết tủa nhanh hơn, lượng váng đậu thu được nhiều gấp đôi.

Hà Nội: Khách sạn Golden Lotus Luxury vi phạm trật tự xây dựng?

Công trình khách sạn Golden Lotus Luxury số 53-55 Hàng Trống vốn đã xây 9 tầng, vốn đã vi phạm chiều cao trong khu vực phố cổ Hà Nội, nay lại bị cư dân xung quanh phản ánh lắp đặt giằng cột thép kiên cố nhằm “biến” phần tầng thượng thành một tầng?

Theo quy chế Quản lý quy hoạch - Kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) quy định, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16m, mật độ xây dựng là 60% - 70%.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tại công trình khách sạn Golden Lotus Luxury số 53-55 Hàng Trống (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) vốn đã xây dựng “vươn” cao 9 tầng (2 tầng trên cùng xây giật cấp), vi phạm về quy định về số tầng và chiều cao trong khu vực phố cổ Hà Nội nhưng đến nay công trình này lại tái diễn việc vi phạm?

Hé lộ ông chủ Bệnh viện Hạnh Phúc nhận tiêm vacxin COVID-19 1,5 triệu/liều

(Kiến Thức) - Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc thành lập từ năm 1997 bởi Anh Hùng Lao Động, Thầy Thuốc Ưu Tú, Bác Sĩ Lư Đức Triều (hay còn gọi bác sĩ Lư Đình).

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc – An Giang thông báo đặt trước lịch tiêm vắc xin phòng COVID–19 theo hình thức dịch vụ, với giá dự kiến 1,5 triệu đồng/liều kèm theo chú thích là giá vắc xin chính xác chờ xin y kiến của Bộ Y tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới