Hé lộ ông chủ Bệnh viện Hạnh Phúc nhận tiêm vacxin COVID-19 1,5 triệu/liều

(Kiến Thức) - Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc thành lập từ năm 1997 bởi Anh Hùng Lao Động, Thầy Thuốc Ưu Tú, Bác Sĩ Lư Đức Triều (hay còn gọi bác sĩ Lư Đình).

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc – An Giang thông báo đặt trước lịch tiêm vắc xin phòng COVID–19 theo hình thức dịch vụ, với giá dự kiến 1,5 triệu đồng/liều kèm theo chú thích là giá vắc xin chính xác chờ xin y kiến của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thông báo này không còn xuất hiện trên website của Bệnh viện Hạnh Phúc.
He lo ong chu Benh vien Hanh Phuc nhan tiem vacxin COVID-19 1,5 trieu/lieu
 Thông báo được cho là của Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc - An Giang. Ảnh: Báo giao thông
Theo thông tin giới thiệu trên website, Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 27/11/1997 bởi Anh Hùng Lao Động, Thầy Thuốc Ưu Tú, Bác Sĩ Lư Đức Triều (hay còn gọi Bác Sĩ Lư Đình). Ông cũng là người khởi xướng thành lập Bệnh viện Tim mạch An Giang.
Bác sĩ Lư Đình là cán bộ lãnh đạo ngành y tế, xuất thân từ bác sĩ chuyên khoa I về lão khoa và có bề dày kinh nghiệm trong khám chữa bệnh lão khoa.
Quá trình công tác ông trải qua các chức vụ: Đại úy, Trưởng ban Quân y Tỉnh đội An Giang; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tim mạch An Giang.
Sau thành công của bệnh viện tim mạch An Giang, khi về hưu, ngon lửa đam mê với nghề khiến ông tiếp tục vận động thành lập và xây dựng Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc - bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Hiện tại, ông Lư Bích Nguyên là Chủ tịch HĐQT của CTCP Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - doanh nghiệp sở hữu và quản lý bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc. Ông Lư Bích Nguyên đồng thời là người đại diện pháp luật của bệnh viện, kiêm Giám đốc tài chính.
Tổng Giám đốc bệnh viện là TS.BS Lư Quốc Hùng.
Trên website, bệnh viện cho biết, tại thời điểm mới thành lập, Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc có quy mô 65 giường bệnh với tổng số nhân viên là 84. Đến nay, quy mô giường bệnh đã mở rộng lên hơn 300 giường và sau hơn 20 năm thăng trầm phát triển, bệnh viện đã đi vào hoạt động ổn định, trở thành địa chỉ tin cậy của bà con trong tỉnh cũng như khu vực lân cận đến thăm khám và điều trị.
Theo Doanh nghiệp & tiếp thị, vốn điều lệ tính đến cuối năm 2020 của CTCP Bệnh viện đa khoa Hạnh phúc là 250 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch nắm gần 74%. Năm 2020, công ty đạt gần 350 tỷ đồng doanh thu và gần 12 tỷ đồng lợi nhuận thuần.
Theo Báo giáo thông, về việc đăng ký tiêm dịch vụ vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh phúc-An Giang, ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế địa phương này cho biết, tỉnh cũng như Sở chưa có chủ trương thực hiện.
“Chúng tôi chưa nghe phía bệnh viện báo, Sở đã cho bộ phận thanh tra nghiệp vụ làm việc với đơn vị. Theo thông tin làm việc nhanh, phía bệnh viện này có liên hệ với doanh nghiệp TP.HCM để chia lại. Sau đó, đơn vị này khảo sát nhu cầu để xây dựng kế hoạch tiêm chủng. Hiện chưa tiêm cho ai và cũng chưa có vắc xin. Chúng tôi đang làm rõ để báo cáo Bộ Y tế”, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang nói.
Ngày 14/7, theo thông báo của Bệnh Viện Đa khoa Hạnh Phúc - An Giang, nơi đây bắt đầu nhận đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký tên tuổi, địa chỉ, để lại số điện thoại... sau đó bệnh viện sẽ gọi khi có lịch tiêm.
Theo bệnh viện này, vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca là loại vắc xin phòng SARS-CoV-2, được đồng phát triển bởi Đại học Oxford và Hãng dược nổi tiếng thế giới – AstraZeneca của Vương quốc Anh.
Khi đăng ký khách hàng sẽ nhận được thông tin với lịch tiêm là 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 4 – 12 tuần.

Ông chủ đứng sau Cty Golden City đề xuất khảo sát dự án 165ha ở Lâm Đồng là ai?

Sự hình thành và phát triển Công ty Golden City gắn liền với tên tuổi của ông Hồ Văn Giang, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tính đến hết năm 2019, ông Giang nắm 80% cổ phần của Golden City.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty CP Golden City đề nghị tìm hiểu quy hoạch, khảo sát tìm kiếm địa điểm đầu tư dự án khoảng 165,8ha tại phường 7, TP.Đà Lạt (đồi Đa Phú) với mục tiêu tạo lập khu đô thị sinh thái, kết hợp thương mại du lịch nghỉ dưỡng. Đề xuất của Golden City đã được UBND TP.Đà Lạt đồng ý.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Golden City có tiền thân là Công ty cổ phần Gold Đất Việt, được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại tòa nhà Golden City, số 25 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

5 hải sản tiến vua nức tiếng thời xưa có giá bao nhiêu?

(Kiến Thức) - Là món ăn bổ dương lại quý nên ngày nay các loại hải sản tiến vua nức tiếng thời xưa vẫn có giá vô cùng đắt đỏ, không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức.

5 hai san tien vua nuc tieng thoi xua co gia bao nhieu?
Hải sâm được biết đến là một vị thuốc quý, cũng là loại thực phẩm cao lương mỹ vị dành cho các bậc vua chúa thời xưa. Loại hải sản tiến vua này được khai thác ở nhiều vùng biển khác nhau của Việt Nam, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở đảo Phú Quốc. Ảnh: Dân Việt 

Hé lộ ông chủ đứng sau Cty Nam Trường Chinh “tháo chạy” khỏi dự án ở Quảng Ngãi

Công ty Nam Trường Chinh "tháo chạy" khỏi dự án ở Quảng Ngãi được biết đến là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần MBLand do ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi UBND tỉnh này về việc Công ty cổ phần Khu đô thị Nam Trường Chinh (gọi tắt Công ty Nam Trường Chinh) thực hiện chấm dứt hoạt động dự án khu đô thị mới Nam Trường Chinh (TP. Quảng Ngãi). Đây là dự án có quy mô quy hoạch thu hồi đất khoảng 44ha, được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định 1129 ngày 5/12/2018.
Lý do nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án trên là quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì không thực hiện thông báo thu hồi đất để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến dự án chậm tiến độ đã được phê duyệt. Ngoài ra, cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai dự án chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.