Việt Nam có tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ nhỏ?

Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện trẻ em 12-17 tuổi tại Việt Nam đang được tiêm vaccine Pfizer.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay trên thế giới có 4 nước sử dụng vaccine bất hoạt Sinopharm để tiêm cho trẻ em. Hiện ở Việt Nam, trẻ từ 12-17 tuổi đang được tiêm vaccine Pfizer.
Trong phiên chất vấn ngày 10/11, trước câu hỏi của đại biểu Quốc hội về cơ sở khoa học nào để Việt Nam tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em? Liệu vắc xin có gây vô sinh, gây đột biến như thông tin đồn thổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời: "Tôi khẳng định lại mọi vaccine Việt Nam sử dụng là an toàn. Chúng tôi cũng tham khảo WHO trước khi sử dụng vaccine cho trẻ em".
Viet Nam co tiem vaccine Sinopharm cho tre nho?
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh ở Đà Nẵng (Ảnh: Khánh Hồng).
Theo đó, trước khi quyết định tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi, Việt Nam đã trao đổi với WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, CDC Hoa Kỳ, các nhà khoa học… cho phép tiêm vaccine phòng Covid-19 với công nghệ mRNA cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.
Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện trẻ em 12-17 tuổi tại Việt Nam đang được tiêm vaccine Pfizer. "Cơ chế tác động của vaccine này, khi vào cơ thể không xâm nhập vào hệ gen, chỉ xâm nhập vào bào tương, kết hợp tạo ra kháng thể, không có sự xâm nhập trực tiếp của vaccine vào các ADN nên các ý kiến cho rằng việc tiêm gây đột biến, gây ảnh hưởng sinh sản WHO, FDA khẳng định không ảnh hưởng, nhưng chúng ta tiếp tục theo dõi", ông Long nói.
Việc tiêm vaccine này cho trẻ đã triển khai tại gần 40 nước, quốc gia, cách làm cũng tiêm từ lứa tuổi cao xuống thấp, ở nhóm có bệnh lý nền.
Về vaccine bất hoạt của Sinopharm hiện có 4 nước áp dụng tiêm cho trẻ nhỏ hơn, đánh giá an toàn cho trẻ. Nếu có sử dụng cho trẻ em, Việt Nam cũng sẽ tham vấn ý kiến của WHO trước khi sử dụng.
Về hiệu quả của vaccine phòng Covid-19, phát biểu tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết tiêm vaccine vẫn sẽ lây nhưng sẽ chậm đi, đặc biệt dù mới tiêm một mũi tỷ lệ nhiễm nặng sẽ thấp đi.
"Hiện Bộ Y tế đang đánh giá, nhưng từ thực tế tại Bình Dương, Phú Thọ, tôi thấy dù tiêm một mũi vaccine, tỷ lệ bệnh nhiễm nặng rất thấp. Điều này cho phép chúng ta bình tĩnh hơn sau khi tiêm vaccine. Với trẻ nhỏ hơn 12 tuổi chỉ tiêm khi WHO khuyến nghị", Phó Thủ tướng nói.

Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ bao nhiêu liều vaccine COVID-19?

Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về Việt Nam vào cuối năm nay.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 195 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Hiện Việt Nam tiếp nhận khoảng hơn 125 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và tiến hành phân bổ 81 đợt vaccine với tổng số 112,7 triệu liều (đợt phân bổ 80-81 gần nhất khoảng hơn 2 triệu liều).

5 điều cần biết về vaccine Covid-19 ở trẻ em

Bộ Y tế có kế hoạch đến cuối năm nay, 95% trẻ em 12-17 tuổi được tiêm vaccine Covid-19. Các nghiên cứu chỉ ra trẻ có thể gặp tác dụng phụ tương tự người lớn.

Vaccine Covid-19 cho trẻ em đang là vấn đề được quan tâm. Bởi nó là chìa khóa giúp trẻ quay trở lại trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội yêu cầu “thẻ xanh”. Việt Nam cũng đã lên kế hoạch cho việc tiêm chủng vaccine Covid-19 ở người dưới 18 tuổi.

Bộ Y tế ưu tiên tiêm vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca

Trong văn bản hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer trên toàn quốc của Bộ Y tế nêu rõ ưu tiên sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca từ 8-12 tuần nếu họ đồng ý.

Ngày 22/7, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký văn bản hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer trên toàn quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới