Hiệu quả của vaccine Moderna sau 8 tháng, 13 tháng là bao nhiêu?

Những người được tiêm vaccine Moderna cách đây khoảng 13 tháng có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao hơn những người được tiêm cách đây khoảng 8 tháng, theo một nghiên cứu do Moderna công bố hôm 15/9.

Moderna vừa công bố những dữ liệu mới về hiệu quả của vaccine Moderna sau khoảng 8 tháng và 13 tháng, cho thấy khả năng bảo vệ của vaccine này giảm dần theo thời gian.

"Đây chỉ là một ước tính, nhưng chúng tôi tin rằng điều này có nghĩa là vào mùa thu và mùa đông, tác động ước tính của việc suy giảm khả năng miễn dịch là có ít nhất thêm 600.000 ca nhiễm COVID-19", Chủ tịch Moderna, ông Stephen Hoge, cho biết trong một cuộc họp với các nhà đầu tư hôm 15/9.

Ông Hoge không đưa ra dự đoán về số ca COVID-19 nặng, nhưng cho biết một số trường hợp sẽ phải nhập viện.

Hieu qua cua vaccine Moderna sau 8 thang, 13 thang la bao nhieu?

Cụ thể hơn, Moderna cho biết theo một nghiên cứu do họ thực hiện, những người được tiêm vaccine Moderna cách đây khoảng 13 tháng có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao hơn những người được tiêm cách đây khoảng 8 tháng.

Thời gian tiến hành nghiên cứu là từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay, khi biến Delta chiếm ưu thế tại Mỹ. Hiện nghiên cứu chưa được bình duyệt.

Trong nghiên cứu này, Moderna đã so sánh hiệu quả của vaccine Moderna ở 2 nhóm:

- Nhóm 1: hơn 14.000 tình nguyện viên được tiêm từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020.

- Nhóm 2: khoảng 11.000 tình nguyện viên được tiêm từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, các nhà nghiên cứu đã xác định 88 ca COVID-19 ở nhóm 2; 162 ca ở nhóm 1. Nhìn chung, chỉ có 19 trường hợp được coi là bệnh nặng, một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá khả năng bảo vệ của vaccine.

[Đọc thêm: Tin mới nhất về hiệu quả và tính an toàn của của vaccine Sputnik V]

Moderna cho biết có một xu hướng giảm tỷ lệ ca bệnh nặng ở những người được tiêm gần đây hơn, mặc dù phát hiện này không có ý nghĩa thống kê.

Có cần liều vaccine tăng cường?

Moderna vào ngày 1/9 đã nộp đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ để xin cấp phép liều vaccine tăng cường.

Ông Hoge cho biết dữ liệu từ các nghiên cứu về liều tăng cường của Moderna cho thấy vaccine này có thể tăng kháng thể trung hòa lên mức cao hơn mức ghi nhận được sau liều thứ hai.

Ông nói: "Chúng tôi tin rằng điều này [liều tăng cường] sẽ làm giảm số ca nhiễm COVID-19. Chúng tôi cũng tin rằng liều vaccine mRNA-1273 thứ ba có cơ hội mở rộng khả năng miễn dịch đáng kể trong suốt nhiều năm tới khi chúng ta cố gắng chấm dứt đại dịch".

Trong khi đó, dữ liệu từ một nghiên cứu khác được thực hiện với hệ thống y tế Kaiser Permanente Nam California cho thấy vaccine Moderna tiếp tục hoạt động tốt khi chống lại biến thể Delta.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu của hơn 352.000 người tiêm hai liều vaccine Moderna với 352.000 người chưa tiêm. Họ phát hiện ra vaccine Moderna có hiệu quả 87% trong việc ngăn ngừa chẩn đoán COVID-19 và 96% hiệu quả ngăn ngừa nhập viện.

Ông Hoge cho biết hiệu quả ban đầu của vaccine là mạnh mẽ, nhưng nhấn mạnh khả năng bảo vệ khó có thể ổn định theo thời gian.

"Sáu tháng đầu tiên [khả năng bảo vệ] rất tuyệt vời, nhưng bạn không thể mong nó sẽ ổn định trong một năm và hơn thế nữa", ông nói.

Nhật khẩn cấp dừng sử dụng 1,6 triệu liều vaccine Moderna vì chất lạ

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này sẽ ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine Moderna sau các báo cáo về chất lạ trong một số lô vaccine.

Công ty Dược phẩm Takeda phụ trách phân phối vaccine Moderna ở Nhật Bản cho biết họ nhận được "báo cáo từ một số tiêm chủng về chất lạ được tìm thấy bên trong các lọ chưa được mở từ một số lô vaccine".

5 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp

Năm loại vaccine COVID-19 được cấp phép bao gồm Comirnaty của Pfizer, A2D1222 của AstraZeneca, Sputnik-V của Gamalaya, Vero-Cell của Sinopharm và vaccine Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna).

5 loai vaccine COVID-19 duoc cap phep su dung khan cap
  

Moderna đề xuất tiêm mũi thứ 3 để chống lại các biến thể mới

Moderna ngày 5/8 đề xuất những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng nên tiêm mũi bổ trợ thứ 3 vào mùa Thu tới để đảm bảo chống được các biến thể mới.
 

Moderna de xuat tiem mui thu 3 de chong lai cac bien the moi
 Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại London, Anh, ngày 25/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại New York, hãng dược Moderna ngày 5/8 đề xuất những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng nên tiêm mũi bổ trợ thứ 3 vào mùa Thu tới để đảm bảo chống được các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Hãng nhấn mạnh vaccine Moderna hiện vẫn duy trì tính hiệu quả ngừa COVID-19 lên tới 90% trong ít nhất 6 tháng nhưng sau 6 tháng mức độ kháng thể của vaccine sẽ yếu đi, nhất là trong việc đối phó với các biến thể mới, bao gồm biến thể Delta hiện đang lây lan nhanh.
Theo kết quả nghiên cứu giai đoạn 2 của hãng Moderna, mũi bổ trợ thứ 3 sẽ giúp người tiêm có được kháng thể mạnh để chống lại các loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Vaccine Moderna ngừa COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp hồi tháng 12/2020 và hãng cho biết sẽ sớm hoàn tất thủ tục trong tháng 8 này để được Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép đầy đủ.
Pfizer, hãng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 đồng thời là đối thủ lớn hơn của Moderna đã nộp xong hồ sơ xin FDA cấp phép đầy đủ cho vaccine của họ trong tháng 7 vừa qua và theo dự kiến sẽ chính thức được FDA cấp phép đầy đủ vào tháng 9/2021.
FDA khẳng định các vaccine đang lưu hành an toàn cho nên việc cơ quan quản lý này cấp phép đầy đủ cho các loại vaccine đã được cấp phép khẩn cấp sẽ giúp cho những người còn ngần ngại chưa tiêm sẽ tin tưởng hơn và tham gia tiêm chủng trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Delta ở Mỹ đang tăng mạnh, và chủ yếu rơi vào những người chưa tiêm.
Moderna đã thu được 4,2 tỷ USD doanh thu bán vaccine trong Quý II/2021, tăng đáng kể so với một năm trước, khi đó vaccine Moderna chưa được thương mại hóa.
Trong quý 2 năm 2021, Moderna bán được 199 triệu liều vaccine, nâng tổng số liều vaccine bán được trong năm nay lên tới 302 triệu liều.
Công ty cho biết đã ký tổng cộng các hợp đồng giao vaccine tương lai trị giá 20 tỷ USD trong năm 2021 và hiện công ty đã ngừng nhận đơn hàng cho năm nay vì không đủ khả năng sản xuất nhiều hơn nữa.
Đến nay, Moderna cũng đã ký các hợp đồng bán vaccine tổng trị giá 20 tỷ USD cho năm 2022.
Hiện Israel, Thụy Sĩ và một số nước đã ký hợp đồng mua vaccine Moderna cho năm 2023 và công ty cho biết có thể cung cấp lên tới 1 tỷ liều vaccine trong năm 2021, 2 hoặc 3 tỷ liều vaccine cho năm 2022, tùy thuộc vào việc các cơ quan quản lý dược có cho phép người dân của họ tiêm mũi bổ trợ thứ 3 hay không.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4/8 kêu gọi các nước tạm chưa tiêm mũi vaccine bổ trợ thứ 3 tới cuối tháng 9 để dành nguồn vaccine hiện có cho các nước nghèo đang bị đại dịch hoành hành và không có đủ vaccine. Hãng Pfizer cũng đang đề nghị FDA cho phép tiêm mũi bổ trợ thứ 3.
Theo số liệu chính thức của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hiện khoảng 165 triệu người dân sinh sống tại Mỹ đã tiêm đủ 2 mũi (hoặc 1 mũi duy nhất của Johnson & Johnson), trong đó khoảng 64 triệu người được tiêm vaccine Moderna.

Đọc nhiều nhất

Tin mới