Viêm đại tràng nặng đến đâu cũng chữa khỏi chỉ bằng lá này
Viêm đại tràng nặng đến đâu cũng chữa khỏi chỉ bằng lá này - rất dễ kiếm, đơn giản lại hiệu quả bất ngờ.
Theo Khỏe & Đẹp
Theo y học hiện đại, nguyên tắc chung trong việc điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính là điều trị nội khoa với phương châm kiên trì và toàn diện kết hợp với việc điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, khoa học.
Các thuốc thường được dùng để điều trị viêm đại tràng mạn tính gồm điều trị triệu chứng tiêu chảy, điều trị táo bón, điều trị chứng đau bụng… Tuy nhiên, những nhóm thuốc này lại thường có nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi phải điều trị dài ngày. Vì vậy, người bệnh nên sử dụng các loại thuốc được bào chế từ thảo dược và điều trị dứt điểm các triệu trứng như đau bụng, rối loạn tiêu hóa…..
Lá mơ lông chữa viêm đại tràng hiệu quả.
Lá vối
Trà vối có lẽ chẳng còn xa lạ với bất kỳ ai. Loại nước uống giải nhiệt mùa hè này được nhiều người yêu thích đặc biệt là những người trong độ tuổi trung niên. Bình thường bạn chỉ tìm uống loại trà này bởi vị thanh mát, giải nhiệt mà ít ai biết rằng uống nước lá vối còn giúp điều trị hiệu quả căn bệnh viêm đại tràng.
Với bệnh viêm đại tràng mạn tính, người bệnh chỉ cần lấy 200g lá vối tươi, sau khi rửa sạch hãy vò nát và đổ nước sôi vào hãm. Uống nước lá vối tươi thay nước lọc, chúng hoàn toàn lành tính, an toàn do đó mọi người có thể an tâm sử dụng trong thời gian lâu dài. Kiên trì áp dụng bạn sẽ thấy các triệu chứng bệnh viêm đại tràng được giảm thiểu rõ rệt, các cơn đau bụng sau bữa ăn, đầy bụng, ăn không tiêu sẽ không còn nữa.
Lá mơ lông
Theo Đông y, khi kết hợp lá mơ lông với các loại thảo dược: vọng cách, bạch truật, mộc hoa trắng, lá khôi tía, sa nhân, trần bì, mạch nha, sơn tra, mộc hương, đảng sâm, hoàng liên sẽ tạo thành một bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính cực kỳ hiệu quả.
Mỗi loại thảo dược trong bài thuốc này đều có một vai trò nhất định trong việc điều trị bệnh. Cụ thể, lá mơ lông, mộc hoa trắng, lá khôi tía , mộc hương và hoàng liên có tác dụng như một kháng sinh thực vật giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh; Sa nhân, Đàng sâm, Trần bì, Sơn tra, Mạch nha có tác dụng kiện tỳ, kích thích tiêu hoá còn Bạch truật, lá khối tía, mộc hương điều trị tiêu chảy, nhuận tràng; Vọng cách giúp giảm táo bón. Các thành phần này có tính vị bổ trợ cho nhau tạo thành công thức an toàn và rất hiệu quả, phù hợp với việc điều trị lâu dài, thường xuyên của bệnh viêm đại tràng mạn tính.
Lá ổi
Lá ổi là một vị thuốc cực kỳ tốt trong việc giải quyết các vấn đề như tiêu chảy, giảm đau bụng do ruột co thắt. Người bệnh viêm đại tràng sẽ thường gặp phải tình trạng về đường tiêu hóa, đôi khi chỉ vì ăn một chút đồ ăn lạnh, nóng hay đồ ăn sống cũng sẽ khiến bạn bị tiêu chảy, vậy phải làm sao?
Cách làm: hái phần búp lá ổi, có thể lấy cả lá non hoặc già, chuẩn bị khoảng 50g cho vào nồi đổ thêm 2 bát nước sắc lấy nước uống, đun sôi nhỏ lửa trong khoảng 15-20 phút là được. Uống mỗi lần 1 chén nhỏ, uống hết trong ngày.
Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):
Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.
Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Một nồi bò kho ngon là sự kết hợp hài hòa giữa thịt bò giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi và kỹ thuật tẩm ướp tinh tế, tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Kích thước vòng 1 không chỉ phụ thuộc di truyền mà còn chịu tác động từ dinh dưỡng và nội tiết. Bổ sung đúng thực phẩm giúp ngực đầy đặn, săn chắc tự nhiên.
Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu kịp thời, tái thông mạch vành thành công.
Pantone công bố Cloud Dancer sắc trắng ngà cân bằng ấm lạnh là màu của năm 2026, phản ánh xu hướng tối giản, tìm kiếm bình yên giữa thế giới nhiều biến động.
Một bệnh nhân 63 tuổi ở Thái Nguyên mắc bệnh Whitmore nguy hiểm đã được chữa khỏi sau quá trình điều trị tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm.