Video cảnh sát Ba Lan căng mình chống đỡ người biểu tình

(Kiến Thức) - Ít nhất 215 người đã bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát nổ ra ở Warsaw, Ba Lan trong ngày 11/11.

Những người theo Chủ nghĩa Dân tộc cực đoan đã xuống đường biểu tình, diễu hành qua các con phố ở thủ đô Warsaw nhân ngày quốc khánh Ba Lan, ngày Ba Lan hoàn toàn giải phóng, thống nhất sau hơn một thế kỷ chia cắt bởi Nga, Phổ và Áo vào năm 1918.
Cuộc tuần hành đã nhanh chóng biến thành một cuộc bạo động quy mô lớn khi mà nhóm biểu tình tách làm hai. Một nhóm quá khích bắt đầu tấn công cảnh sát bên ngoài sân vận động quốc gia Hà Lan ở Warsaw. Những người biểu tình đã ném chai lọ, gạch lót đường và pháo sáng về phía cảnh sát. Để đáp trả những kẻ quá khích, cảnh sát đã huy động lực lượng phản ứng nhanh chống bạo động, dùng khí ga, vòi rồng, súng cao su để trấn áp.
Được biết, từ năm 2008 đến nay, cũng vào ngày này, các cuộc đụng độ nổ ra như kim đồng hồ đã được cài sẵn giờ. Năm ngoái, Ba Lan cũng đã phải lên tiếng chính thức xin lỗi Nga sau khi những kẻ biểu tình, tấn công cảnh sát và đốt phá Đại sứ quán Nga ở Warsaw.

Ngoại trưởng Ba Lan: “Quan hệ với Mỹ là vô ích”

(Kiến Thức) - Tạp chí Wprost của Ba Lan đưa tin, trong đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện bí mật, Ngoại trưởng Radislaw Sikorski nói rằng, mối quan hệ giữa Ba Lan-Mỹ là vô ích.

Theo đó, vào ngày 22/6, tạp chí Ba Lan trên đã đánh tiếng rằng, họ đang giữ một bản ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông Sokorski với Jacek Rostowski, thành viên Quốc hội đại diện cho đảng cầm quyền Civic Platform.
Ngoại trưởng Ba Lan Radislaw Sikorsk.
 Ngoại trưởng Ba Lan Radislaw Sikorsk.
Các trợ lý của hai ông Sikorski và Rostowski cho biết, họ chưa có lời bình luận nào về đoạn ghi âm này. Một phát ngôn viên chính phủ Ba Lan cho biết, thật khó để tạo ra một cái nhìn chỉ dựa trên một vài trích đoạn của một cuộc trò chuyện.

Ukraine tung bằng chứng ly khai bắn pháo vào trường học Donetsk?

(Kiến Thức) - Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng  Ukraine (NSDC) công bố bằng chứng cho thấy, quả pháo rơi trúng trường học Donetsk là từ vùng ly khai chiếm giữ.

Dựa trên các bức ảnh và bản đồ được đăng tải trên trang chủ của Trung tâm Phân tích và Thông tin thuộc NSDC, các dấu tích về những thiệt hại ở khu vực sân vận động ở ngôi trường bị trúng pháo kích đó có thể giúp NSDC khôi phục lại hướng đi của quả pháo. Đồng thời, các bằng chứng đó còn chỉ ra, quả pháo này được phóng ra từ Makiyivka, khu vực do ly khai kiểm soát.
Các mũi tên chỉ hướng rơi của quá pháo.
Các mũi tên chỉ hướng rơi của quá pháo.

Phát ngôn viên NSDC, ông Andriy Lysenko cho hay, dữ liệu mới nhất chỉ ra rằng, vụ bắn pháo đó đã được lên kế hoạch kĩ càng từ trước. “Tại sao một toán phóng viên truyền hình Nga lại xuất hiện ở hiện trường ngay khi sự cố xảy ra? Có lẽ, họ đã phục sẵn ở đó. Đó là một âm mưu”, ông nói.

Kiev: Một đoàn 32 chiếc xe tăng từ Nga tiến vào Ukraine

(Kiến Thức) - Nguồn tin của quân đội Kiev khẳng định một đoàn xe 32 chiếc xe tăng từ Nga đã tiến vào miền đông Ukraine.

Kiev: Mot doan 32 chiec xe tang tu Nga tien vao Ukraine
Kiev cáo buộc Nga đưa xe tăng vào Ukraine.
Phát ngôn quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko khẳng định một đoàn tới 32 xe tăng, 16 pháo cùng 30 xe tải chở quân và thiết bị đã vượt qua đường biên giới đi vào khu vực Lugansk do quân ly khai kiểm soát vào ngày 6/11.
“Thiết bị quân sự và lính đánh thuê người Nga tiếp tục được triển khai tới chiến chuyến”, ông Andriy Lysenko phát biểu trên một kênh truyền hình của Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.