Chó là động vật đầu tiên được con người thuần hóa. Trải qua hàng thiên niên kỷ chọn lọc giống, hiện tại chúng đã là vật nuôi gần gũi, thân thiết với con người. Chó vừa có tác dụng giữ nhà, dẫn đường, kéo xe, chăn cừu, lại vừa là thú cưng. Chúng phủ sóng mọi nơi trên thế giới.
Ảnh minh hoạ.
Theo tìm hiểu, tổ tiên của chó là một loài động vật có vú gần giống chồn, sinh sống trong những hốc cây. Khoảng 40 triệu năm về trước, chó nhìn rất nhỏ, có màu xám. Vào cuối kỷ Băng hà, chó sói và người là hai thế lực đối nghịch nhau. Cả hai đều sống theo bầy đàn, tranh giành con mồi, thậm chí là gi.ết nhau.
Về sau, con người bắt đầu thuần hóa chó sói con và lai giống, giúp nó tiến hóa dần. Chó nhà ngày nay là sản phẩm của cả quá trình thuần hóa đó. Vậy tại sao con người lại chọn chó chứ không phải loài nào khác? Có 4 nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ tư, không quá hiếu chiến. Dù là động vật có thể sử dụng để phục vụ việc canh giữ nhà cửa nhưng chó nhìn chung vẫn rất thân thiện, hiền lành. Chúng lại trung thành và rất nghe lời chủ nhân.