Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Peru từ chức?

Bộ trưởng Quốc phòng Peru Carlos Díaz và Bộ trưởng Ngoại giao Hugo de Zela thông báo từ chức cùng ngày.

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Carlos Díaz và Ngoại trưởng Hugo de Zela từ chức hôm 22/4 sau khi Tổng thống lâm thời José María Balcázar tuyên bố hoãn quyết định về thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ đô la mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Chính phủ của người kế nhiệm ông, người sẽ được bầu chọn trong vòng bầu cử tổng thống thứ hai vào tháng 6/2026.

peru1.png
Bộ trưởng Quốc phòng Peru Carlos Díaz từ chức hôm 22/4. Ảnh: Andina.

Trong thư từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Díaz, ông cho biết việc trì hoãn thương vụ này “có thể gây tổn hại” đến lợi ích của Peru. Trong một cuộc họp báo, hai Bộ trưởng đều nói rằng họ đã cố gắng thuyết phục ông Balcázar tiếp tục thực hiện thương vụ nhưng không thành công.

"Ngay cả khi không có sự chấp thuận của ông Balcázar, các quan chức Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng mua máy bay vào ngày 20/4, theo đúng quy định trong thỏa thuận", ông Díaz nói.

peru.png
Tổng thống lâm thời Peru José María Balcázar. Ảnh: Quốc hội Peru.

Tuần trước, Tổng thống lâm thời José María Balcázar cho rằng bản thân ông thiếu tính chính đáng với tư cách là người lãnh đạo tạm thời để đưa ra quyết định mua 24 máy bay chiến đấu do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất và người kế nhiệm ông nên đưa ra quyết định đó.

Vào tháng 2/2026, Quốc hội Peru đã bầu ông Balcázar làm Tổng thống thứ 8 của đất nước, thay thế một nhà lãnh đạo lâm thời khác bị phế truất vào ngày hôm trước vì cáo buộc tham nhũng chỉ sau 4 tháng tại nhiệm.

Peru sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống thứ hai vào ngày 7/6 tới ngay cả khi việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra và các quan chức đang xem xét kỹ kết quả sau vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 12/4.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Peru bầu tân Tổng thống lâm thời trước thềm tổng tuyển cử hồi tháng 2/2026

Nguồn video: VNA

Vì sao Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer từ chức?

Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc bà lạm dụng chức vụ.

Nhà Trắng thông báo hôm 20/4, Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi nội các của Tổng thống Donald Trump, sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng chức vụ. Trang tin NOTUS là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc bà Chavez-DeRemer từ chức.

Bà Chavez-DeRemer là thành viên thứ ba trong nội các của ông Trump rời nhiệm sở trong thời gian gần đây, sau khi Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào tháng Ba và cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đầu tháng này, theo AP.

Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons bất ngờ từ chức

Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

AP đưa tin, các quan chức liên bang thông báo hôm 16/4, Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd Lyons, người giữ vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 5/2026.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã công bố việc ông Lyons rời nhiệm sở, gọi ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc của ICE, người đã góp phần làm cho các cộng đồng tại Mỹ trở nên an toàn hơn. Bộ trưởng Mullin cho biết ngày làm việc cuối cùng của ông Lyons sẽ là 31/5.

Lý do 3 Bộ trưởng, Thứ trưởng Hy Lạp từ chức

3 quan chức cấp cao Chính phủ Hy Lạp đã từ chức trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) điều tra cáo buộc gian lận trợ cấp nông nghiệp.

Theo AP, Bộ trưởng Nông nghiệp Kostas Tsiaras, Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Yiannis Kefalogiannis và Thứ trưởng Bộ Y tế Dimitris Vartzopoulos đã từ chức hôm 3/4 trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này và EU đang mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cả 3 vị quan chức Chính phủ Hy Lạp nói trên đều phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng việc từ chức của họ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới