Về già không muốn ốm đau, làm ngay việc này kẻo hối không kịp

Sinh, lão, bệnh, tử là điều khó tránh trong đời người. Tuy vậy, về già không muốn ốm đau, bạn nên làm những việc này càng sớm càng tốt, bắt đầu chưa bao giờ là muộn.

1. Ngủ sớm
Thức khuya thực sự là cách “ngược đãi” cơ thể toàn diện nhất. Thói quen này làm tăng huyết áp và cholesterol, gây nguy hiểm cho tim mạch. Người cao tuổi thường khó ngủ, ban ngày nên tích cực vận động, sinh hoạt theo thời gian biểu cố định để cải thiện.
2. Ăn đủ no
Khả năng tiêu hóa của người cao tuổi ngày càng suy giảm. Ăn quá nhiều khiến cơ thể không thể tiêu hóa và hấp thụ hết, gây đầy bụng khó chịu.
Không chỉ chú trọng về lượng, chúng ta còn nên đầu tư về chất. Để đạt được chế độ ăn uống khoa học, thực phẩm trong bữa cần đa dạng, cân đối giữa thịt và rau xanh, ngũ cốc,... Bằng cách này, cơ thể sẽ nhận được các dưỡng chất cần thiết.
Thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Ngoài việc tuân thủ giờ ăn cố định, chúng ta nên ăn tối sớm. Nghiên cứu chỉ ra, ăn trước khi ngủ 2 giờ hoặc ăn sau 19 giờ sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và nhồi máu não.
Ve gia khong muon om dau, lam ngay viec nay keo hoi khong kip
Ảnh minh họa: Aboluowang.
3. Uống đủ nước
Trung bình, người trưởng thành nên uống 8 ly nước (mỗi ly 250-300ml) để đảm bảo cơ thể vận hành bình thường. Ngược lại, người già uống ít nước dễ gây hiện tượng nhớt máu, mỡ trong máu cao, lâu dài dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như huyết áp cao.
4. Hạn chế ăn muối
Khảo sát dịch tễ cho thấy, lượng natri ăn vào tỷ lệ thuận với khả năng mắc huyết áp cao. Đáng lưu ý, huyết áp cao là yếu tố nguy cơ dẫn đến các bệnh hiểm như tim, não và thận.
5. Tăng cường vận động
Tập thể dục không chỉ mang lại cơ thể mạnh khỏe mà còn mang tới một tinh thần tốt, làm chậm quá trình lão hóa. Trong khi đó, ngồi lâu dễ dẫn đến thoái hóa, teo cơ. Vì vậy để già không ốm đau, bạn nên tăng cường vận động ngay từ bây giờ.
6. Thư giãn
Cố gắng vươn lên là chuyện tốt song không nên vì thế mà gồng cứng mọi lúc. Thay vì căng thẳng cao độ, chúng ta nên học cách buông bỏ, hạ thấp cái tôi. Rèn luyện để có tâm hồn bình yên, ấm áp. Ngoài giá trị tinh thần, sự bình yên còn có lợi cho sức khỏe.
7. Bình tĩnh
Muộn phiền, thử thách trong cuộc sống luôn hiện hữu, chúng ta không thể né tránh suốt đời. Thay vì lo lắng, hãy học cách bình tĩnh để giải quyết từng nút thắt. Sự bình tĩnh không chỉ giúp bạn tỉnh táo hóa giải chuyện khó xử mà còn tránh được những cơn tức giận, lo lắng, thậm chí trầm cảm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
8. Cười nhiều
Nụ cười là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất, rẻ tiền nhất góp phần chống lại tuổi già. Nụ cười cũng giúp bạn trở nên thân thiện, dễ chia sẻ hơn với những người xung quanh.
9. Chăm chút sở thích riêng
Người cao tuổi có nhiều thời gian rảnh hơn so với thời trẻ. Thay vì chỉ nằm trên giường, chúng ta nên chăm chút sở thích của mình như thư pháp, hội họa, piano, thái cực quyền,...
Hướng sự quan tâm của mình tới những lĩnh vực này, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, những hoạt động này cũng rất tốt cho việc rèn luyện sức khỏe, trí não.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triệu chứng rối loạn giấc ngủ, mất ngủ

 (Nguồn video: VTV)

Ba không để người già sống hòa thuận cùng con cháu

Nhiều người cao tuổi chọn chuyển đến sống cùng con cái. Tuy nhiên, để cuộc sống tuổi già trở nên thoải mái, an yên, tốt hơn hết bạn nên kiên trì “ba không” dưới đây.

Không can thiệp vào việc giáo dục các cháu

Về già đừng can thiệp vào chuyện dạy dỗ trẻ của con cái, dù sao trong suy nghĩ của người trẻ và người già cũng có khoảng cách thế hệ, trong vấn đề giáo dục con cái cũng có sự khác biệt lớn.

Triệu chứng ở người cao tuổi tiêm đủ vắc xin COVID-19 nhiễm chủng Omicron

Theo một báo cáo ở Anh, những người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ có thể chỉ biểu hiện các triệu chứng "giống như cảm lạnh" nếu họ nhiễm biến chủng Omicron.

Daily Mail đưa tin, một cuộc tụ tập tại bữa tiệc sinh nhật ở Somerset (Anh) vào ngày 5/12 đã dẫn đến sự "bùng phát" của biến chủng Omicron. 16 trong số 18 vị khách, hầu hết ở độ tuổi 60 và 70, được xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19. 
Tuy nhiên, không ai phải nhập viện hoặc cần gặp bác sĩ, phần lớn họ biểu hiện triệu chứng nhẹ như "sụt sịt" hoặc đau họng.

Người già có thể sống lâu hay không phụ thuộc vào 5 điểm này

Tình trạng sức khỏe của người già chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố này.

Xương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...