Uống trà sữa quá nhiều, thiếu niên biến dạng ngón tay đáng sợ

(Kiến Thức) - Thiếu niên này có thói quen ăn quà vặt và uống trà sữa, đồ uống có ga hàng ngày, cuối cùng mắc bệnh gút, khiến ngón tay bị biến dạng nghiêm trọng.

Chế độ ăn uống lành mạnh quan trọng như thế nào? Bác sĩ điều trị cho một thiếu niên 14 tuổi ở Trùng Khánh sẽ nói cho bạn biết. Theo lời kể của bác sĩ Trần, hiện đang công tác tại Bệnh viện khu Đại Túc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, cách đây vài ngày, anh tiếp nhận một trường hợp thiếu niên 14 tuổi bị biến dạng ngón tay nghiêm trọng.
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khớp ngón tay của cậu bé bị sưng nghiêm trọng, bề mặt da đỏ lên, căng tức, nhìn qua trông khá đáng sợ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, thiếu niên dư thừa quá nhiều axit uric trong cơ thể.
Uong tra sua qua nhieu, thieu nien bien dang ngon tay dang so
 Ngón tay của thiếu niên 14 tuổi bị sưng phù, biến dạng.
Hỏi ra mới biết, thiếu niên này có thói quen ăn quà vặt và uống trà sữa, đồ uống có ga hàng ngày. Chế độ ăn uống thiếu khoa học này dẫn đến axit uric tích tụ trong cơ thể ngày một nhiều, cuối cùng tạo thành bệnh gút, khiến ngón tay bị biến dạng nghiêm trọng.
Bác sĩ Trần cho biết, hiện nay do công việc bận rộn, nhiều bậc cha mẹ không quan tâm nhiều đến con cái, cũng không ý thức được tầm quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin. Bình thường, có khoảng 1.200 mg axit uric trong cơ thể ngày, và 600mg được bài tiết ở trạng thái cân bằng.
Nếu cơ chế đào thải axit uric của cơ thể bị suy giảm thì sẽ tạo nên hiện tượng tích luỹ, ứ đọng axit uric trong cơ thể. Vào thời điểm nồng độ axit uric trong máu lớn hơn 7 mg/dL, dịch trong cơ thể sẽ có tính axit, nếu để lâu không được xử lý sẽ gây ra bệnh gút.
Ngoài ra, quá mệt mỏi quá độ, sinh hoạt không khoa học, nghỉ ngơi không đầy đủ cũng có thể dẫn đến quá trình trao đổi chất bị chậm lại, tạo nên sự khởi phát của bệnh gút.
Qua trường hợp này, các bác sĩ nhắn nhủ mọi người, đặc biệt là giới trẻ, không được cậy khoẻ, cậy trẻ mà coi thường, ăn uống vô tội vạ, thiếu khoa học. Xã hội hiện đại, ngày càng nhiều nguy cơ và rủi ro sức khoẻ, bệnh tật không đợi tuổi. 

2 loại rau “đồng bọn” bệnh gút, ăn vài miếng đã hại cơ thể

(Kiến Thức) - Có hai loại rau xanh là "đồng bọn" của bệnh gút, ăn vào không những có hại còn khiến bệnh nhân bị gút đau đớn vô cùng.

Số lượng bệnh nhân mắc bệnh gút (gout) ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, do vậy nên mọi người cũng chú ý đến căn bệnh này hơn. Bệnh gút khác với những căn bệnh khác, vì bệnh gút là bệnh mãn tính nên không có phương thuốc chữa bệnh đặc trị, phải chữa lâu dài và kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh một cách nghiêm túc thì mới mong giảm triệu chứng.

​Uống sữa mỗi ngày trước khi ngủ, cô gái qua đời vì ung thư

(Kiến Thức) - Kiên trì uống sữa mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô gái trẻ ung thư tuyến giáp rồi qua đời trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè. 

Theo thông tin đăng tải, cô Hiểu Diễm, 27 tuổi, người Trung Quốc, sau khi ra trường đi làm ở công ty tư nhân. Làm việc chăm chỉ suốt 3 năm nay, Hiểu Diễm đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty thế nhưng đổi lại, sức khoẻ của Hiểu Diễm suy kiệt rất nhanh.

Có 3 dấu hiệu này khi đi vệ sinh, 10 người thì 9 người mắc bệnh gút

(Kiến Thức) - Đa phần những người có 3 dấu hiệu này khi đi vệ sinh sẽ bị tăng axit uric, gây ra bệnh gút. 

Khi lượng axit uric trong máu của cơ thể con người đạt 420μmo1 / l trở lên, người đó có thể đã mắc bệnh tăng axit uric. Đây có thể là nguyên nhân gây mắc bệnh gút (gout) và gây hại cho thận, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. 
Khi đi vệ sinh, nếu có 3 dấu hiệu này, khả năng cao bạn đã mắc bệnh tăng axit uric
 1. Đi tiểu khó khăn
Khi axit uric trong cơ thể quá cao, thì lượng axit uric dư thừa sẽ không được thải ra bình thường, nó sẽ lắng đọng trong các khớp của cơ thể người và gây ra bệnh gút. Ngoài ra, nó cũng sẽ lắng đọng trong ống thận và niệu quản, khiến cho việc đi tiểu khó khăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới