Ứng dụng AI “tiên tri” ngày COVID-19 kết thúc: Việt Nam khi nào hết dịch?
(Kiến Thức) - Ứng dụng AI ''tiên tri'' ngày COVID-19 kết thúc ở các nước Đông Nam Á được phát triển bởi một trường đại học Singapore. Thời điểm dự đoán hết dịch được đưa ra dựa trên tổng số ca nhiễm, ca tử vong, ca nhiễm COVID mới và dữ liệu dân số ở từng quốc gia.
Mộc Nhiên (theo Mashable)
''Khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc?'' - đó là câu hỏi chung của người dân toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Để giải đáp cho câu hỏi này, mới đây một trường đại học tại Singapore đã phát triển ứng dụng A.I có khả năng tiên tri ngày chấm dứt đại dịch virus corona.
Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo A.I và dữ liệu dịch bệnh trên khắp thế giới để đưa ra thời điểm mà COVID-19 có thể kết thúc tại một số nước Đông Nam Á. Dữ liệu bao gồm tổng số ca được xác nhận nhiễm COVID-19, tổng số ca tử vong, các ca nhiễm mới, những ca tử vong mới và dữ liệu dân số của quốc gia đó.
Thuật toán A.I được sử dụng có thể đưa ra đường cong của COVID-19, SUTD phân tích rõ dự báo với tỷ lệ cơ hội 97, 99 và 100%.
Theo A.I, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 hiệu quả nhất. Do đó theo dự đoán Việt Nam sẽ không còn virus corona vào ngày 14/5.
COVID-19 có khả năng sẽ kết thúc tại Singapore vào ngày 9/5 là 97%, vào ngày 15/5 với 99% và vào ngày 10/6 là 100%.
Dự báo về Phillipines dường như ở nhiều thời điểm, có thể là do dữ liệu nước này cung cấp không đầy đủ. Nhưng theo thuật toán, virus sẽ chấm dứt ở nước này vào ngày 8/6.
Theo A.I tiên tri, Indonesia là một trong những quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, có thể phục hồi vào ngày 30/7
Malaysia được dự báo sẽ chấm dứt đại dịch vào ngày 8/7.
Trong phần dự đoán toàn cầu, ứng dụng A.I cho thấy thế giới có thể kết thúc dịch COVID-19 vào ngày 1/12. Tuy nhiên, vì là dự báo nên chưa thể tính đến sự đột biến virus, sự dịch chuyển của người dân, những con số này chỉ mang tính chất tham khảo.
Góc tối trong dịch COVID-19: Kiếm lời từ mẫu máu bệnh nhân | VTV24. Nguồn: Youtube
Máy thở MV20 - một phát minh cứu người giữa đại dịch COVID-19
MV20 được đánh giá là chiếc máy thở sở hữu nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam chống dịch COVID-19.
Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều nước trên thế giới phải đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế nặng nề chưa từng thấy. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo vắc xin hay hoàn thiện phác đồ điều trị tối ưu, hiệu quả, dịch COVID-19 còn đặt ra một thách thức lớn hơn về các trang thiết bị y tế – nhất là máy thở.
Tại Việt Nam, Chính phủ đang gấp rút để có thêm máy thở nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trước khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, nhiều cá nhân, tổ chức đã đồng lòng san sẻ cùng đất nước trong cuộc chiến COVID-19 này.
Không ho, không khó thở, nữ bệnh nhân 63 tuổi phát hiện tổn thương phổi khi khám định kỳ. Sau 3 năm theo dõi, nốt kính mờ tăng kích thước, nguy cơ ung thư phổi.
Sau can thiệp bào thai, trải qua nhiều biến cố thai kỳ, em bé chào đời ở tuần 28 với cân nặng 1.200g, được chăm sóc gần 2 tháng trước khi xuất viện nặng 2.300g.
Bệnh nhân 61 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng rung thất, sốc tim, ba lần ngừng tuần hoàn trong nửa giờ trước khi được can thiệp mạch vành khẩn cấp.
Càng tập vật lý trị liệu càng đau, thậm chí đau lan xuống chân, có thể là dấu hiệu bài tập chưa phù hợp hoặc tình trạng thần kinh cần được đánh giá lại.
Đường rò bất thường từ đại tràng lên phổi khiến người bệnh nhiễm khuẩn huyết, áp xe phổi phải. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ xử lý các ổ tổn thương phối hợp.
Sốt, đau đầu dữ dội, cứng gáy hay xuất huyết dưới da có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh não mô cầu xâm lấn. Phát hiện sớm, dự phòng đúng cách rất quan trọng.