Ukraine tuyên bố phá hủy hơn 1.000 xe tăng Nga từ đầu năm

Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng phòng thủ nước này đã phá hủy 1.159 xe tăng và 2.510 xe chiến đấu bọc thép của Nga kể từ đầu năm 2025.

Theo Pravda, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trên Facebook ngày 17/5 rằng: "Tính từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy 1.159 xe tăng và 2.510 xe chiến đấu bọc thép của Nga".

Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng Quân đội Ukraine tiếp tục phá hủy thiết bị của Nga và đăng tải một đoạn video cho thấy xe bọc thép của Nga bị hư hại.

220303-ukraine-russia-conflict-r.jpg
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine nước này đã phá hủy 1.159 xe tăng và 2.510 xe chiến đấu bọc thép của Nga kể từ đầu xung đột đến nay. Ảnh: Getty.

Trước đó, vào ngày 13/5, có thông tin rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 hiện đại trị giá 45 triệu USD và một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan-1 của Nga.

Theo Pravda, Buk-M3 là một trong những thành phần chính của hệ thống phòng không Nga, thường được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.

"Khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát đặc biệt tại một trong các khu vực hoạt động hôm 12/5, các binh sĩ của Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine (SOF) đã phát hiện các hệ thống Buk-M3 và Uragan-1 đang tham gia chiến đấu. Sau khi chuẩn bị nhanh chóng, binh lính Ukraine đã phóng UAV và nhắm bắn chính xác vào mục tiêu. Hệ thống Buk-M3, ước tính trị giá 45 triệu USD của Nga, cùng đạn dược đã bị phá hủy hoàn toàn", SOF cho biết.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí trị giá 45 triệu USD của Nga

Nguồn video: Pravda

Cuộc phản công thảm họa của quân đội Ukraine ở thành phố Toretsk

Chiến dịch phản công của quân đội Ukraine vào thành phố Toretsk đã kết thúc trong thảm bại; trong khi Nga tiếp tục tiến quân và bỏ qua đàm phán.

1.gif
Vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn 3 ngày (từ ngày 8-10/5), quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một chiến dịch phản công vào trung tâm thành phố Toretsk (Nga gọi là Dzerzhinsk) vào sáng ngày 8/5, nhằm mục đích dàn dựng một chiến thắng tuyên truyền, thay vì đạt được bất kỳ lợi ích quân sự có ý nghĩa nào.
2.gif
Chiến dịch phản công này của AFU, nhằm mục đích cắm cờ Ukraine ở trung tâm thành phố Toretsk và chứng minh cho khán giả phương Tây rằng AFU vẫn đang trong thế tấn công, đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn, với tất cả các lực lượng tấn công đều bị quân đội Nga (RFAF) tiêu diệt. Chi tiết về chiến dịch thất bại này đang được tiết lộ.

Chiến thuật kìm chân quân đội Ukraine ở biên giới Sumy của Nga

Quân đội Nga đã chiếm được hai khu ngôi làng quan trọng ở Sumy trong một ngày, đặt cứ điểm Yunakivka vào thế bao vây gọng kìm chiến thuật, đồng thời tiếp tục kìm chân quân Ukraine tại đây.

Chien thuat kim chan quan doi Ukraine o bien gioi Sumy cua Nga

Gần đây, đã có biến động lớn trên chiến trường giữa Nga và Ukraine. Trang Military Review của Nga vào ngày 2/5 cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được hai làng Bilovodyi và Vodolaga ở phía bắc Tỉnh Sumy, chỉ trong một đòn tấn công.

Nga sử dụng vũ khí tầm xa đánh vào sở chỉ huy đặc biệt Ukraine

Sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine nằm cách biên giới 100 km, nhưng bị vẫn bị quân đội Nga phát hiện và tấn công; tuy nhiên việc phát hiện ra sở chỉ huy này là hết sức tình cờ.

Nga su dung vu khi tam xa danh vao so chi huy dac biet Ukraine

Vào thời kỳ cao điểm, quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát tới 1.300 km vuông lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga. Khi đó, AFU triển khai tới 12 lữ đoàn ở khu vực Kursk do họ kiểm soát. Trong giai đoạn sau của chiến dịch Kursk, khi diện tích AFU kiểm soát bị thu hẹp xuống còn 400 km2, buộc họ phải rút nhiều lữ đoàn về tỉnh Sumy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới